Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng ngày 17-11, tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đến dự có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo ngành giáo dục qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Bình Định; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường.
Các đồng chí lãnh đạo dự lễ kỷ niệm. Ảnh Phan Lài
Các đồng chí lãnh đạo dự lễ kỷ niệm. Ảnh Phan Lài
Tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thu Hà-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 40 năm thành lập trường. Tiền thân của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai là Trường sư phạm cấp II trực thuộc Ty giáo dục Gia Lai-Kon Tum, được thành lập ngày 2-11-1979, đóng chân tại số 22 đường Hùng Vương, thị xã Pleiku (nay là Trường THPT Phan Bội Châu) với nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp II và hệ 12+2 cho tỉnh. Năm học đầu tiên, nhà trường có 4 chuyên ngành đào tạo gồm Toán-Lý, Hóa-Sinh, Văn, Sử-Địa với 182 sinh viên. Năm học 1981-1982, trường chuyển về địa điểm mới ở xã Trà Bá (thị xã Pleiku). Năm học 1986-1987, trường tiếp tục chuyển về 126 đường Lê Thánh Tôn (phường Ia Kring, TP.Pleiku). Đến năm 1991, trường được nâng cấp và chia tách thành Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai với gần 500 sinh viên.
Từ năm học đầu tiên, nhà trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, quy hoạch, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ; từ 5 đơn vị phòng, 3 tổ chức năng, 47 cán bộ, giảng viên, nhân viên (1979-2019) đến nay đã có 20 đơn vị phòng, ban cùng 103 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong 40 năm qua, trường đã bồi dưỡng cho hàng chục ngàn sinh viên đồng thời liên kết với nhiều cơ sở trong cả nước, đào tạo hàng vạn cử nhân đại học, thạc sĩ các chuyên ngành sư phạm và một số ngành khoa học khác, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh…Với những thành tích đó, nhà trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều cờ thi đua, bằng khen...
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh Phan Lài
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh Phan Lài
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các cán bộ, giáo viên và sinh viên toàn trường, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã đạt được. Đồng chí cũng  định hướng cho nhà trường một số phương án trong thời gian tới. Theo nghị quyết của Trung ương, các tỉnh chỉ duy trì 1 trường cao đẳng, theo đó sẽ sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có đề án sáp nhập các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề thành một trường cao đẳng. Riêng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, UBND tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo 2 phương án: duy trì hoạt động nhưng phải xã hội hóa, tự chủ kinh phí; hoặc trở thành phân hiệu của một trường Đại học. Nhà trường cần nghiên cứu, lựa chọn phương án phù hợp và dù theo phương án nào, thì cũng phải đáp ứng yêu cầu đặt ra để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, từ năm 1979-2019. Ảnh Phan Lài
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, từ năm 1979-2019. Ảnh Phan Lài
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh từ năm 1979-2019.
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.