Gia Lai: Cảnh báo tai họa do sét đánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong ngày 5-10, trên địa bàn huyện Ia Grai và TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra 2 vụ sét đánh làm 1 người chết, 1 người bị thương và 1 cửa hàng bị cháy rụi.
Anh Vũ Đình Long-chủ cửa hàng nội thất, điện máy Bảo Long (tổ 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) cho biết: Tối 4-10, trên địa bàn thị trấn Ia Kha xuất hiện mưa to. Khoảng 0 giờ ngày 5-10, khi đang ngủ, anh nghe một tiếng sét lớn đánh ngay ngoài cửa hàng của mình. Sau đó, bóng đèn ngủ có dấu hiệu chập chờn lúc sáng, lúc tắt rồi tắt hẳn. Nghĩ không có chuyện gì xảy ra, anh Long tiếp tục ngủ thì bỗng nghe có tiếng lẹt đẹt nổ ở bên trong cửa hàng.
“Tôi vội chạy ra thì thấy lửa bắt đầu cháy ở khu vực đặt cục phát sóng wifi. Vì xung quanh đó để khá nhiều vật dễ cháy như chăn, ga, gối, nệm nên lửa lan nhanh lắm. Tôi chỉ kịp gọi vợ con dậy rồi bế các con chạy thẳng ra ngoài. Lửa bùng lên dữ dội nhưng cũng may là chúng tôi kịp thoát thân. Nhìn cơ ngơi, tài sản trong nhà bị cháy mà tôi ngất luôn”-anh Long thất thần nhớ lại.
 Cửa hàng nội thất, điện máy của gia đình anh Vũ Đình Long đã tan hoang sau vụ hỏa hoạn.           Ảnh: L.V.N
Cửa hàng nội thất, điện máy của gia đình anh Vũ Đình Long đã tan hoang sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: L.V.N
Ngay trong đêm, lực lượng chữa cháy địa phương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã đến hiện trường tham gia chữa cháy. Vì cửa hàng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, nguy cơ lan sang các ngôi nhà lân cận. Những ngôi nhà này đều ở khu vực buôn bán chứa nhiều hàng hóa nên tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Rất may, sau 2 tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. 
Theo thống kê của lực lượng Công an, ước tính thiệt hại ban đầu của vụ cháy lên đến gần 3 tỷ đồng. Hiện căn nhà của anh Long và các vật dụng bên trong đều vụn nát, hư hại. Anh Long chia sẻ: “Giờ cả nhà tôi phải đi ở nhờ. Cả gia tài đều đổ vào cửa hàng này, không biết lấy gì để làm lại rồi còn trả nợ nữa. Giá mà lúc nghe tiếng sét đánh, tôi đi kiểm tra luôn thì không đến nỗi thiệt hại lớn như vậy”.
Cũng trong ngày 5-10, trên địa bàn TP. Pleiku đã xảy ra một vụ sét đánh khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 5-10, tại cánh đồng làng Dôr (xã An Phú), nhiều người dân đang làm tại cánh đồng thì bỗng xuất hiện mưa lớn kèm theo giông, sét. Tuy nhiên, một số người vẫn chủ quan tiếp tục làm việc giữa trời mưa nên đã bị sét đánh trúng hoặc ảnh hưởng. Anh Thiễu (SN 1989, trú tại làng Dôr, xã An Phú) và anh Blum (trú tại xã Hneng, huyện Đak Đoa) bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Vì vết thương quá nặng, anh Thiễu đã tử vong trong chiều 5-10, anh Blum hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ngoài ra, vụ sét đánh còn làm 2 trường hợp khác bị ảnh hưởng phải đến cơ sở y tế thăm khám nhưng đã xuất viện trong chiều cùng ngày. 
Ông Niên (làng Dôr) kể lại: “Chiều xảy ra vụ việc, anh Thiễu đi phun thuốc cho ruộng lúa. Khi anh phun gần xong thì trời mưa nên cố phun cho hết bình rồi về luôn. Lúc đi lên khỏi ruộng, anh có cầm theo cái cuốc nên bị sét đánh. Dân làng đang đứng trú mưa ở gần đó nhìn thấy đưa đi cấp cứu nhưng đến nơi thì anh Thiễu đã tử vong”. Được biết, anh Thiễu là lao động chính của gia đình. Vợ chồng anh chỉ có vài sào ruộng nên thường xuyên phải đi làm thuê. Vì vợ mới sinh con thứ 2 được 1 tháng nên chiều xảy ra tai nạn, anh Thiễu ra đồng một mình. 
Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và PTNT, trong 7 tháng năm 2019 đã có 3 vụ sét đánh làm 3 người chết. Trong năm 2018, cũng đã có 3 người chết vì sét đánh. Hầu hết các trường hợp này đều bị sét đánh trong quá trình người dân đi làm đồng.
Ông Tạ Đăng Hoàn-Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên-cho biết: “Trạm radar của đơn vị có nhiệm vụ cảnh báo giông, sét và phát đi các thông báo thường trong thời gian ngắn từ 1-3 giờ. Tuy nhiên, người dân vẫn cần chủ động phòng tránh thiệt hại vì giông sét thường gây ra thiệt hại lớn, đặc biệt là về tính mạng con người”. Theo ông Hoàn, khi trời xuất hiện giông, sét, người dân không nên sử dụng điện thoại ngoài đồng ruộng; đồng thời lập tức ngưng sử dụng cuốc, xẻng làm bằng kim loại và không trú mưa dưới những tán cây to. Trong trường hợp khẩn cấp nên nằm hoặc ngồi sát mặt đất bởi khả năng bị ảnh hưởng do sét ít hơn so với đứng.
 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.