Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 31-10, tại hội trường 2-9, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.
Dự Đại hội có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh; nguyên Thường trực Hội CCB tỉnh qua các nhiệm kỳ; đại diện lãnh đạo Hội CCB các tỉnh Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Bình Định cùng 191 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 34 ngàn cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh.
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Phan Lài
Báo cáo tổng kết phong trào giai đoạn 2014-2019 cho thấy, Hội CCB các cấp đã tích cực tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 có 1.687 hội viên được bầu vào cấp ủy. Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có 868 hội viên được bầu vào HĐND và gần 6.000 hội viên tham gia công tác chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp. Các tổ chức Hội đã duy trì 1.185 tổ công tác với 4.920 hội viên trung kiên ở các thôn, làng, tổ dân phố là lực lượng nòng cốt tham gia thực hiện  phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
Phong trào thi đua đã khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay, toàn tỉnh có 305 trang trại, 4.158 gia trại, 47 doanh nghiệp, 11 Hợp tác xã và 667 điểm kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, trở thành “đòn bẩy” trong thực hiện phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”. Đặc biệt, Hội đã phát động hội viên ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được hơn 3,7 tỷ đồng, hỗ trợ xóa 281 nhà dột nát cho hội viên nghèo.  
Trong giai đoạn 2019-2024, các cấp Hội phấn đấu mỗi năm xóa ít nhất 44 nhà dột nát, tạm bợ cho gia đình hội viên CCB; mỗi năm kết nạp mới từ 1.200 hội viên trở lên, phối hợp giáo dục, giới thiệu cho cấp ủy kết nạp đảng từ 50 hội viên trở lên; phấn đấu giảm nghèo bền vững, mỗi năm giảm từ 1-1,5% hộ hội viên CCB nghèo…
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội. . Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Phan Lài
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các cấp Hội quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đó là: Cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tiếp tục quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; phương hướng, mục tiêu, biện pháp, các khâu đột phá trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB “2 xóa-3 giúp-3 mô hình” trong giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo, xóa nhà tạm; thực hiện tốt “2 đột phá” trong xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở và chi hội theo nội dung, tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, tạo nòng cốt, động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển…
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Phan Lài
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam gồm 6 vị. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 19 tập thể và 14 cá nhân; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội CCB tỉnh, tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.
Các thành viên của Câu lạc bộ CCB Sản xuất-kinh doanh giỏi tỉnh đã trao tặng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của tỉnh 100 triệu đồng để xóa nhà dột nát cho hội viên khó khăn.  
Phan Lài 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.