Chư Pah: Khó hoàn thành chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm nay, huyện Chư Pah, Gia Lai có 2 xã Ia Nhin và Nghĩa Hưng được chọn đầu tư xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này đang gặp nhiều khó khăn và không thể hoàn thành mục tiêu đề ra.
Những ngày này, làng Kênh Chớp (xã Ia Nhin) được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) về giúp làm đường bê tông nông thôn. Chỉ tay về con đường đang thi công, ông Nguyễn Phúc Cộng-Bí thư chi bộ làng Kênh Chớp-cho biết: “Đoạn đường chỉ 700 m nhưng chưa được bê tông hóa nên mùa mưa thường lầy lội, đi lại rất khó khăn. Thực hiện chủ trương xây dựng xã NTM nâng cao, người dân đã tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, cát xây dựng và những vật liệu khác để cùng lực lượng bộ đội bê tông hóa tuyến đường này. Chỉ vài ngày tới, con đường sẽ hoàn thành, giúp bà con đi lại thuận lợi, đồng thời nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông nông thôn của xã theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020”.
  Cán bộ, chiến sĩ  Trung đoàn 52  (Sư đoàn 320,  Quân đoàn 3) cùng người dân làng Kênh Chớp (xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) làm đường  giao thông  nông thôn.  Ảnh: N.D
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) cùng người dân làng Kênh Chớp (xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.D
Theo bà Võ Hoàng Đan Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Nhin, thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, thời gian qua, UBND xã đã rà soát lại 19 tiêu chí. Qua đó, xã xác định một số tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao gồm: giao thông, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm. Để đạt tiêu chí giao thông nâng cao trong năm nay, xã đang tập trung làm hơn 3 km đường bê tông nông thôn ở các làng cùng 850 m đường nội đồng. Kinh phí làm đường được Nhà nước hỗ trợ một phần, còn lại người dân các làng tự nguyện đóng góp. “Hiện nay, xã còn một số tiêu chí đang vướng như tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Xã đã có nhà văn hóa cộng đồng nhưng chưa có nhà thi đấu đa năng. Vì vậy, xã đang tập trung duy trì các tiêu chí đã đạt được và từng bước thực hiện các tiêu chí nâng cao theo bộ tiêu chí do UBND tỉnh ban hành”-bà Thanh thông tin thêm.
Việc thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao tại xã Nghĩa Hưng hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Công Minh-Chủ tịch UBND xã-cho biết: “Khó khăn nhất hiện nay của xã là kinh phí để đầu tư một số tuyến giao thông nông thôn đạt chuẩn, xây dựng nhà thi đấu đa năng... Vì vậy, địa phương khó hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao vào cuối năm nay. Xã đã có văn bản đề nghị tỉnh và huyện cho gia hạn đến năm 2020”.
Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Văn-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh-cho hay: Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-UBND của UBND tỉnh về đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao năm 2019, đến nay, các địa phương đang tập trung nguồn lực để phấn đấu đưa 4 xã: Ia Nhin, Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah), Trà Đa (TP. Pleiku) và Ia Blang (huyện Chư Sê) hoàn thiện các tiêu chí nâng cao. Việc này có sự hỗ trợ của Trung ương và tỉnh. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là xã Nghĩa Hưng và Ia Nhin chưa được bố trí nguồn lực hỗ trợ một số hạng mục trong bộ tiêu chí nâng cao. Vì vậy, UBND huyện Chư Pah cũng đang tập trung nguồn lực hỗ trợ cho 2 xã này để đạt chuẩn các tiêu chí nâng cao theo kế hoạch đề ra.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.