Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Binh đoàn 15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 15-9, đồng chí Vương Đình Huệ-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại Binh đoàn 15 về việc sắp xếp, tổ chức lại Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 và  Công ty Cà phê 15. Tham dự buổi làm có các đồng chí: Thượng tướng Trần Đơn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành các địa phương, đơn vị.
 Phó thủ Tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phó Thủ  tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Quốc phòng đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và triển khai việc sắp xếp lại Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 và Công ty Cà phê 15 theo đề án của Bộ Quốc phòng. Theo đó, các đơn vị trên có nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng-an ninh; kết hợp với việc xóa đói giảm nghèo thông qua việc sản xuất nông, công nghiệp kết hợp với các ngành xây dựng, dịch vụ, thương mại, trong đó tập trung mũi nhọn là phát triển cây cao su, cà phê...
Thời gian qua, các đơn vị đã xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng, trên địa bàn Tây Nguyên và các tỉnh khác. Tổng diện tích vườn cây của các đơn vị là trên 52 ngàn ha, trong đó cao su là hơn 47 ngàn ha, cà phê hơn 5 ngàn ha. Những năm gần đây mặc dù giá các mặt hàng nông sản giảm nhưng các đơn vị vẫn đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động với mức trên 5 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, các đơn vị cũng đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nơi đơn vị đứng chân, góp phần giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế-xã hội.
Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo các địa phương, đơn vị trồng cây lưu niệm tại Binh đoàn 15. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo các địa phương, đơn vị trồng cây lưu niệm tại Binh đoàn 15. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tuy nhiên những năm gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị gặp nhiều khó khăn. Thực hiện các chủ trương của Đảng và Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã xây dựng Đề án cơ cấu lại hoạt động, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020. Theo đó, sẽ thu hẹp dần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, xử lý tồn đọng về tài chính, tiến tới chỉ hoạt động là các đoàn kinh tế quốc phòng làm nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, với mục tiêu hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đảm bảo cuộc sống trong vùng dự án.
Thủ tướng thăm hỏi các công nhân của Binh đoàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phó Thủ tướng thăm hỏi các công nhân của Binh đoàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phát biểu tại buổi làm việc Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những ý kiến phát biểu của các bộ, ban, ngành các địa phương và đơn vị trong buổi làm việc. Đồng thời biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã làm được trong thời gian qua, dù điều kiện sản xuất kinh doanh gặp khó khăn nhưng các đơn vị vẫn giải quyết tốt việc làm và thu nhập của người lao động. Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Quốc phòng cần căn cứ vào các ý kiến của đại biểu và các quy định của pháp luật để tiến hành cơ cấu lại các đơn vị, có cơ chế, chính sách phù hợp, đồng thời quản lý tốt đất quốc phòng. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng rà soát lại các điều kiện để cấp bổ sung vốn cho các đơn vị; các bộ, ngành cần nghiên cứu các cơ chế, chính sách để giải quyết vấn đề nợ ở các đơn vị. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết các đơn vị cần tập trung ổn định tâm tư tình cảm của mỗi cán bộ, người lao động yên tâm sản xuất công tác. Chính phủ và các bộ, ban ngành sẽ tìm mọi cách giải quyết những khó khăn vướng mắc của các đơn vị.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.