Vụ 3 thanh niên bị nước cuốn khi tắm thác:Tang thương bao trùm phố huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Như Báo Gia Lai Điện tử đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18-8, nhóm thanh niên gồm: Lê Anh Tuấn (SN 2001, trú tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), Nguyễn Thị Hòa Diệu (SN 2002, trú phường Hội Phú, TP. Pleiku), Trần Văn Tài (SN 2000), Bùi Văn Đức (SN 2000), Nguyễn Đình Quang (SN 2000) và Phan Viết Linh (SN 1997, cùng trú tại thị trấn Ia Kha) rủ nhau đi chơi tại một thác nước ở gần làng Mèo, xã Ia Grăng. Đến nơi, một số người trong nhóm xuống thác tắm. Trong lúc tắm, thấy Quang chới với trong dòng nước, Đức và Linh lao đến cứu nhưng bất thành. Cả 3 người đã bị dòng nước hung dữ cuốn trôi.
Sau khi nhận hung tin, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) và các gia đình tổ chức tìm kiếm thi thể các nạn nhân tại nơi xảy ra vụ việc. Công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do nước ở khu vực chân thác chảy rất xiết. Phải đến sáng 20-8, lực lượng tìm kiếm mới vớt được thi thể của 3 nạn nhân. Ông Nguyễn Phi Hùng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng-chia sẻ: “Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 20-8, thi thể 3 em lần lượt nổi tại thác; trong đó, 2 thi thể nổi lên ở ngay khu vực dưới chân thác, thi thể còn lại bị nước cuốn trôi xa vài chục mét và vướng vào dây thép gai được căng trước đó. Lực lượng tìm kiếm đã vớt thi thể các em lên bờ và bàn giao cho cơ quan Công an để khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân đều đề nghị không khám nghiệm tử thi. Đến trưa cùng ngày, thi thể các em đã được bàn giao lại cho gia đình để làm đám tang”.
Đám tang của Linh và Quang. Ảnh: N.T
Đám tang của Linh và Quang. Ảnh: N.T
Từ khi thi thể 3 nam thanh niên được tìm thấy, một không khí tang thương bao trùm thị trấn Ia Kha. Cơ quan chức năng và người dân, họ hàng cùng chung tay phụ giúp 3 gia đình làm đám tang cho các nạn nhân xấu số. Bầu trời mùa mưa u ám cộng với tiếng trống đám tang càng khiến phố huyện Ia Kha thêm thê lương. 
Mới đến đầu cổng chào vào trung tâm thị trấn Ia Kha, tiếng trống kèn đám tang từ ngôi nhà của ông Bùi Văn Dương đã vọng ra não nề. Từ lúc hay tin con trai là Bùi Văn Đức bị nước cuốn trôi, gia đình ông Dương luôn cầu nguyện cho con được bình yên. Nhưng không có phép màu nào xảy ra. Trong ngôi nhà xây theo kiểu truyền thống của người Mường chưa tô vữa, họ hàng, bà con lối xóm xúm nhau đỡ đần vợ chồng ông Dương làm đám tang cho con trai. Đau đớn trước việc con trai ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, vợ chồng ông Dương đều khóc đỏ hoe mắt.
Ở gần cuối thị trấn Ia Kha, 2 ngôi nhà của đôi bạn thân Linh và Quang nằm sát vách nhau cũng chìm trong không khí tang thương. Từ ngoài nhìn vào, 2 cỗ quan tài đặt song song với nhau chỉ cách nhau một bức tường rào. “Linh đang làm thuê ở bên Đak Lak. Nó mới về chơi được mấy hôm vì nhớ nhà. Trưa 18-8, nghe nó bảo có bạn lên chơi nên đưa nhau vào thác làng Mèo, gần rẫy nhà tôi ngồi chơi, ăn uống và ngắm cảnh. Có ngờ đâu...”-ông Phan Văn Tịnh (bố của Linh) nghẹn ngào.
Được biết, gia đình Linh thuộc hộ cận nghèo. Gia đình Quang có khá hơn nhưng cũng không là bao. Bố Quang mất từ năm 2009. Mẹ Quang-bà Lê Thị Thủy-phải gồng gánh nuôi 2 con bằng nghề may vá ở chợ thị trấn. Trong đám tang của đứa con trai đầu đang tuổi thanh xuân, bà Thủy ngồi lặng bên cỗ quan tài, đôi mắt đỏ mọng. Nhiều người chứng kiến cảnh ấy không khỏi xót xa thương cảm.
Trưa 20-8, sau khi thi thể 3 nam thanh niên được chở về nhà, người dân ở thị trấn Ia Kha đã đến chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn của các gia đình. “Sau khi xảy ra sự việc, UBND thị trấn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng. Hiện ở các tổ dân phố đều tổ chức quyên góp kinh phí để giúp đỡ 3 gia đình tổ chức đám tang cho con”-ông Lê Công Vinh-Chủ tịch UBND thị trấn Ia Kha-cho hay.
 

Theo thống kê của UBND huyện Ia Grai, năm 2018, trên địa bàn huyện ghi nhận 7 vụ đuối nước làm 11 người chết, trong đó có 9 trẻ em. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, huyện ghi nhận 4 vụ đuối nước làm 6 người chết.

 NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.