Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự lễ khánh thành trường Ama Trang Lơng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã đến dự Lễ khánh thành công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ama Trang Lơng (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai).

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã đến dự Lễ khánh thành công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ama Trang Lơng (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh)-Ảnh Dung Tấn
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã đến dự Lễ khánh thành công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ama Trang Lơng (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh). Ảnh: Dung Tấn



Cùng dự Lễ khánh thành có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Đào Minh Tuấn cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Đak Lak; một số sở, ban, ngành của tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo phụ huynh học sinh.

 Nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Dung Tấn
Nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Dung Tấn

Công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ama Trang Lơng được triển khai thi công vào trung tuần tháng 12-2018. Đến nay công trình được bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi của thầy và trò nhà trường; nhất là trong dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2019- 2020. Công trình được đầu tư xây dựng với tổng diện tích sử dụng hơn 1.000 m2, gồm dãy phòng ở 2 tầng với 20 phòng và khu bếp ăn có diện tích 230 m2. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 7,1 tỷ đồng (trong đó, Ngân hàng Vietcom Bank tài trợ 4,2 tỷ, còn lại  ngân sách huyện đối ứng).

 Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ đã tiến hành gắn biển công trình. Ảnh: Dung Tấn
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ đã tiến hành gắn biển công trình. Ảnh: Dung Tấn



Đây là năm học đầu tiên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ama Trang Lơng tổ chức mô hình bán trú. Với sự đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất đến đồ dùng, trang thiết bị sẽ giúp cho 150 em học sinh bán trú có chỗ ăn, ở, sinh hoạt thoải mái; góp phần thu hút các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tới trường. Đồng thời, đây là điều kiện tốt để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục ở một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Chư Pưh.

 Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng tặng phần quà giá trị cho nhà trường. Ảnh: Dung Tấn
Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng tặng phần quà giá trị cho nhà trường. Ảnh: Dung Tấn



Nhân dịp khánh thành và bàn giao công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ama Trang Lơng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cùng Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang đã tặng nhiều phần quà giá trị cho thầy và trò nhà trường để phục vụ cho việc học tập, vui chơi giải trí của các em học sinh. Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường.

UBND tỉnh Gia Lai trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường. Ảnh: Dung Tấn
UBND tỉnh Gia Lai trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường. Ảnh: Dung Tấn



Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành công trình, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ đã tiến hành gắn biển công trình và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà  Trường.
 

Dung Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.