ĐBQH tỉnh Gia Lai chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong chương trình làm việc tại phiên họp thứ 36, sáng 15-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 đối với 15 Bộ trưởng, trưởng ngành. Tham gia phiên chất vấn, phía đầu cầu Gia Lai có ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Dự khuyến Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh buổi chất vấn, trả lời chất vấn phía đầu cầu Gia Lai. Ảnh: Q.T
Quang cảnh buổi chất vấn, trả lời chất vấn phía đầu cầu Gia Lai. Ảnh: Q.T

Tham gia trả lời chất vấn và giải trình những vấn đề liên quan, gồm có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Công an; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính; Công thương; Giao thông - Vận tải và Ủy ban Dân tộc; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Mở đầu phiên chất vấn sáng nay, Đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quản lý không gian mạng. Theo ông Vượt, mạng xã hội bây giờ không phải là ảo mà là thật, đang diễn biến ngày càng phức tạp, các đối tượng sử dụng mạng chống phá đất nước, chế độ, kêu gọi người dân biểu tình, bạo loạn, thông tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt, tình hình tin tặc, đánh bạc ngàn tỷ, lừa đảo qua mạng... gây hậu quả rất nghiêm trọng đến chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh quốc gia. Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngăn chặn, xử lý, Bộ Công an đã triệt phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhưng những vấn đề trên vẫn đang là vấn đề nóng và ngày phức tạp. “Xin Bộ trưởng cho biết kết quả ấn tượng, nổi bật nhất từ khi Bộ trưởng trả lời chất vấn đến nay? Các giải pháp đột phá là gì, từng là lãnh đạo một nhà mạng lớn, xin hỏi Bộ trưởng có chấm dứt được tình trạng sim “rác” không?”-đại biểu Vượt chất vấn.

Đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải. Ảnh: Q.T
Đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Q.T



Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đối với mạng xã hội muốn quản lý được thì đầu tiên phải “nhìn thấy”. Do đó, Bộ đã đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành 1 trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, có thể giám sát được các cuộc tấn công mạng vào Việt Nam và giám sát thông tin trên không gian mạng. “Trung tâm này, có khả năng xử lý 100 triệu tin/ngày. Có thể phân loại đánh giá thông tin tiêu cực và tích cực; trước đây tin tiêu cực trên mạng chiếm khoảng 30%, bây giờ được kéo giảm dưới 10%”-Bộ trưởng Hùng thông tin.

Ngoài ra, trong năm qua, Bộ rất tích cực trong đấu tranh với các mạng xã hội nước ngoài, khi họ chưa có văn phòng tại đây, chưa đóng thuế, chưa thực thi luật pháp và đã đạt được một số kết quả rất khả quan. Ví dụ như: trước đây  Facebook chỉ thực hiện yêu cầu của chính quyền Việt Nam khoảng 30% thì giờ là 70-75%;  Youtube thực hiện tốt hơn, trước 60% thì nay 80-85%; Apple trước đây gần như không hợp tác, nay đã bắt đầu thực hiện...

Còn vấn đề sim rác, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng công nhận đây là vấn đề lớn, tồn tại nhiều năm. Trong năm qua, chúng ta cơ bản đã cắt bỏ được những sim không đủ thông tin, nhưng cũng còn một lượng sim rất lớn nữa, từ nay đến tháng 9 Bộ sẽ tập trung giải quyết theo hướng các nhà mạng sẽ mua lại sim. Đồng thời, Bộ cũng đã giao trách nhiệm trực tiếp cho Tổng giám đốc của các tập đoàn, công ty viễn thông, nếu như còn sim rác trên mạng nào thì mạng đó sẽ không được cấp phép dịch vụ mới…

Cũng trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn sáng nay, các đại biểu quốc hội của ở đầu cầu 63 tỉnh, thành phố đã chất vấn các bộ, ngành nhiều vấn đề đang được cử tri quan tâm hiện nay như: Chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vân tải về Dự án cao tốc Bắc- Nam, các dự án giao thông trọng điểm; chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về đào tạo kỹ năng cho người dân hoạt động trên biển để ứng phó với thiên tai cũng như bảo đảm an ninh, quốc phòng trên biển…

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.