Cháy chợ Trà Bá gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngọn lửa bùng phát dữ dội giữa đêm đã khiến nhiều ki ốt ở chợ Trà Bá (TP. Pleiku) bị thiêu rụi. Các tiểu thương thất thần vì số hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng bỗng chốc tan thành tro bụi.
Chiều 31-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) vẫn đang phối hợp với Công an TP. Pleiku và các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Trà Bá. Theo ước tính ban đầu, vụ cháy này gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.
Trước đó, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 30-7, người dân trong khu vực đã phát hiện lửa và khói bốc ra từ một góc khu chợ nên đã báo lực lượng Công an. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã cử 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường tham gia dập lửa. Tại hiện trường, ngọn lửa lan nhanh do xung quanh có nhiều ki ốt chứa hàng hóa dễ cháy như: quần áo, giày dép… Lực lượng chữa cháy đã tích cực khống chế không để ngọn lửa lan sang các khu vực bên cạnh, đồng thời nỗ lực dập tắt đám cháy. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Ngay trong đêm, lực lượng Công an tiếp tục hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, loại trừ các nguy cơ gây cháy trở lại.
  Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 6 ki ốt của 5 tiểu thương. Ảnh: Văn Ngọc
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 6 ki ốt của 5 tiểu thương. Ảnh: Văn Ngọc
Theo ghi nhận của P.V vào sáng 31-7, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 6 ki ốt của 5 tiểu thương ở khu vực bán tạp hóa, quần áo… trong chợ Trà Bá. Nhiều người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ cháy đêm hôm trước. Anh Lê Anh Tuấn-một tiểu thương kinh doanh trong chợ Trà Bá-cho hay: Khoảng gần 23 giờ ngày 30-7, anh ngửi thấy mùi khét thoang thoảng nên dậy kiểm tra nhưng không phát hiện gì và tiếp tục đi ngủ. Một lúc sau, anh nghe nhiều tiếng nổ nhỏ cùng khói đặc bay vào. Tỉnh dậy, anh phát hiện ngọn lửa đang bốc lên ở khu vực ki ốt số 23, cách nơi anh kinh doanh 4 ki ốt.
Ngay lập tức, anh Tuấn hô hoán mọi người xung quanh và gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy. “Tôi phải gọi vợ con dậy chạy gấp đi nơi khác rồi tranh thủ thu dọn hàng hóa kẻo lửa cháy lan và dùng bình xịt cứu hỏa để tham gia chữa cháy. May là tôi ngủ ngoài sạp hàng chứ ngủ bên trong nhà không phát hiện kịp thì không biết nguy hiểm cỡ nào. Lửa cháy cao trên nóc 3-4 m rồi lan theo các đòn tay bằng gỗ, luồn dưới mái tôn sang các ki ốt bên cạnh”-anh Tuấn kể lại. Còn anh Nguyễn Lực-chủ ki ốt số 25-cho biết: “Thường ngày, vợ chồng tôi đều ngủ lại ở đây. Đêm qua, do có người nhà bị ốm, vợ chồng tôi phải vào bệnh viện chăm. May người không bị sao nhưng hàng hóa cháy hết sạch rồi”.
Trong các ki ốt bị cháy, ki ốt số 23 của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Sơn thiệt hại nặng nề nhất. Vợ chồng anh Sơn chuyên bán vải, quần áo, đặc biệt là đồng phục học sinh tại chợ Trà Bá. Do sắp đến năm học mới nên anh chị nhập về rất nhiều đồng phục học sinh. Cả ki ốt có diện tích 24 m2 chất đầy hàng hóa đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Anh Sơn buồn bã nói: “Vợ chồng tôi đổ hết cả gia sản vào đây. Có cái nghề buôn bán để nuôi 3 con ăn học mà giờ cháy hết không còn cái gì. Mong sao chính quyền có phương án hỗ trợ giúp gia đình tôi sớm khắc phục hậu quả để có thể buôn bán trở lại”.
Trao đổi với P.V, ông Đoàn Ngọc Thanh-Trưởng ban Quản lý chợ Trà Bá-cho biết: “Chúng tôi đã đề xuất mua sắm các thiết bị báo cháy tự động nhưng vì nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa thể đầu tư được. Còn lại các thiết bị phòng cháy, chữa cháy khác cơ bản cũng đáp ứng được yêu cầu. Do đó, khi vụ cháy xảy ra, chúng tôi đã huy động lực lượng cùng với phía Công an nhanh chóng dập tắt đám cháy, giúp bà con tiểu thương chuyển hàng hóa, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Chúng tôi cũng mong các cấp quan tâm hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy này”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku thì cho hay: “Thời gian gần đây, trên địa bàn đã xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy tại xưởng gỗ và cháy chợ Trà Bá. Do đó, UBND TP. Pleiku đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương tham mưu để chỉ đạo các cơ quan hữu quan có biện pháp cụ thể nhằm phòng cháy hiệu quả”.
 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.