Tháng bảy tri ân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã thành truyền thống, vào tháng 7 hàng năm, trên dải đất hình chữ S lại diễn ra các hoạt động thiết thực nhằm tri ân anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng.
Năm nay, cùng với cả nước, cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7). Ngoài chương trình dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, dâng hương tại đền thờ Bác Hồ (Quảng trường Đại Đoàn Kết), viếng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã An Khê, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức các đoàn trực tiếp đến thăm hỏi và tặng quà cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Trong điều kiện đất nước và tỉnh nhà còn khó khăn, những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm gia đình thương binh Trương Quang Phước (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm gia đình thương binh Trương Quang Phước (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
Không chỉ có ngày 27-7, hiện nay, công tác “đền ơn đáp nghĩa” được cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân tổ chức thường xuyên trong năm với những hoạt động thiết thực như: tìm kiếm, quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ; xây dựng, tu sửa, tôn tạo công trình ghi công anh hùng liệt sĩ; quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ gia đình chính sách, người có công thoát nghèo bền vững… Tất cả các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” đều hướng tới mục tiêu là làm thế nào để anh linh các anh hùng liệt sĩ được an lạc, siêu thoát; đời sống của gia đình chính sách, người có công phải bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú.
“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc ta. Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm, chú trọng đến đời sống của thương binh, gia đình liệt sĩ và đó là một trong những thành tố quan trọng trong tư tưởng của Người. Kế thừa tư tưởng của Bác, trong buổi gặp gỡ 72 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc vào ngày 24-7 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định: “Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm, đặc biệt quan tâm, nên từ trước đến nay dù kinh tế có khó khăn, thu ngân sách không đạt kế hoạch, Nhà nước vẫn trích đủ tiền chăm lo cho thương binh, gia đình chính sách theo quy định”. Theo đó, từ năm 2010 đến nay, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã tiếp nhận gần 6,5 ngàn tỷ đồng, xây mới và sửa chữa trên 155 ngàn căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 13 ngàn tỷ đồng; tặng trên 124 ngàn sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá hơn 980 tỷ đồng; hơn 6 ngàn Mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng. Hiện nay, khoảng 98,5% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú. 
Mặc dù Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm nhưng công tác “đền ơn đáp nghĩa” vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo đó, hiện vẫn còn hàng ngàn hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập; hàng ngàn trường hợp người có công chưa được giải quyết chế độ chính sách vì nhiều lý do khác nhau. Cùng với đó là đời sống của một bộ phận gia đình chính sách, người có công còn nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị và cộng đồng cần phải chung tay thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”. Phải làm thế nào để “đền ơn đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, thực chất; tránh kiểu làm phô trương, hình thức.
Tháng 7 về, các nghĩa trang, đền tưởng niệm liệt sĩ như ấm cúng hơn bởi tiếng chuông ngân dài cùng những nén tâm hương và bao ngọn nến tri ân của thế hệ trẻ hướng về. Tháng 7 cũng là dịp để thể hệ hôm nay thế hiện tình cảm bằng những câu thăm hỏi, cái siết tay, gói quà và cao hơn cả là tấm lòng biết ơn đối với các gia đình chính sách, người có công. Tháng 7 từ lâu đã là tháng tri ân trong tâm khảm cũng như văn hóa của người Việt Nam!
 DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.