Ông Hồ Văn Điềm tái cử Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 19-7, tại Hội trường 2-9, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024) với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đồng thuận-Đổi mới-Phát triển”.
Dự Đại hội có các đồng chí: Phùng Khánh Tài-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đăng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa IX (nhiệm kỳ 2015-2020); Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 310 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Minh Nguyễn
Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Minh Nguyễn
Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần vào kết quả chung của cả tỉnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm ước đạt 7,76%, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 45,36 triệu đồng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện đáng kể; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, mở rộng.
Trong 5 năm qua cũng có nhiều thành quả đáng ghi nhận, trong đó nổi bật là việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”… Mặt trận các cấp đã phối hợp vận động nhân dân tham gia đóng góp 336,5 tỷ đồng, hiến tặng hơn 112.000 m2 đất, góp hơn 26.200 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới; vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” trên 31 tỷ đồng; xây dựng mới 142 căn “Nhà tình nghĩa”; vận động xã hội hóa hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.248 nhà ở cho gia đình người có công còn khó khăn về nhà ở, trao tặng 70 sổ tiết kiệm... với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2018 còn 10,34%.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Minh Nguyễn
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Minh Nguyễn
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang mong rằng trong thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện tốt các cuộc vận động, đặc biệt là triển khai làm rõ nội hàm cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. 
Sau 2 ngày (ngày 18 và 19-7) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024) đã lựa chọn, giới thiệu và hiệp thương cử 95 vị tham gia vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X (nhiệm kỳ 2019-2014). Ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024). Đồng thời, Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024).  
Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X ra mắt đại hội. Ảnh: Minh Nguyễn
Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X ra mắt đại hội. Ảnh: Minh Nguyễn
Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện như: Tuyên truyền vận động có trên 70% hộ gia đình tham gia cuộc họp do thôn, làng, tổ dân phố tổ chức; hàng năm có 95% trở lên khu dân cư tổ chức ngày đại đoàn kết dân tộc; phấn đấu hàng năm có trên 75% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; hàng năm phối hợp xây dựng 17 mô hình khuyến nông cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhân rộng các mô hình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; 100% Ủy ban MTTQ các cấp kiểm tra toàn diện công tác mặt trận; tích cực thanh gia công tác chuẩn bị tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp…
Dịp này, với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ tỉnh vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bức tướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với nội dung “Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đoàn kết-Dân chủ- Đồng thuận- Đổi mới-Phát triển.
Thanh Nhật-Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.