Kông Chro: Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Qua hơn 10 năm triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hóa và thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, tỉnh ta đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đến nay, hầu hết các gia đình và thôn, làng, tổ dân phố đều tổ chức triển khai xây dựng nếp sống văn hóa”-ông Phạm Hồng Phong-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết. 
Năm 2018, toàn tỉnh Gia Lai có 264.693/347.372 gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 76,19%, tăng 0,76% so với cuối năm 2017; có 1.650/2.161 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 76,35%, tăng 1,67% so với cuối năm 2017.
  Nhà văn hóa thôn 2 (xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro) được xây dựng khang trang.  Ảnh: Đ.Y
Nhà văn hóa thôn 2 (xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro) được xây dựng khang trang. Ảnh: Đ.Y
Theo ông Phạm Hồng Phong, để có được kết quả trên, việc phát động đăng ký và tổ chức bình xét danh hiệu văn hóa hàng năm luôn bám sát những tiêu chí: nâng cao đời sống vật chất của nhân dân; bảo tồn di sản văn hóa, mở rộng giao lưu văn hóa, lưu giữ những truyền thống tốt đẹp mang tính chọn lọc; xây dựng nếp sống mới, trong đó chú trọng đẩy lùi tệ nạn xã hội; phát triển cơ sở vật chất để tổ chức sinh hoạt cộng đồng... Trên cơ sở những tiêu chí đề ra, phong trào đã thực sự trở thành nhân tố quan trọng, thúc đẩy nâng cao đời sống nhân dân. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP đưa ra các nguyên tắc cơ bản của việc bình xét các danh hiệu văn hóa, xây dựng tiêu chí bình xét danh hiệu; thang điểm và phương thức chấm điểm; quy trình xét tặng và biện pháp quản lý nhà nước... để làm cơ sở thực hiện. Nghị định cũng quy định việc bình xét, công nhận danh hiệu phải dựa trên cơ sở tự nguyện và chỉ xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia.
“Do đó, việc xây dựng các danh hiệu văn hóa cũng là cơ hội để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiến bộ khoa học kỹ thuật đi vào thực tế đời sống ở nông thôn; kích thích lòng tự trọng, ý thức vươn lên của người dân và khơi dậy tình đoàn kết cộng đồng, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Những địa phương có phong trào xây dựng gia đình văn hóa và thôn, làng, tổ dân phố văn hóa mạnh cũng chính là nơi đi đầu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo”-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch nhận xét.
Kông Chro là huyện nghèo nhất tỉnh. Tuy nhiên 5 năm trở lại đây, huyện này luôn dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ giảm nghèo (6%/năm). Một trong nhiều nhân tố góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện là phong trào xây dựng gia đình văn hóa và thôn, làng, tổ dân phố văn hóa. Các tiêu chí trong phong trào được triển khai tới từng khu dân cư, hộ gia đình cũng như sự tự nguyện đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa được công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Kết quả, tính đến cuối năm 2018, huyện Kông Chro còn 3.437 hộ nghèo, giảm 695 hộ; 1.184 hộ cận nghèo, giảm 114 hộ so với cuối năm 2017. Ông Nguyễn Trọng Hiếu-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện-cho hay: “Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, triển khai nhiều biện pháp truyền thông, lồng ghép các chương trình trong các ngày hội đại đoàn kết ở cơ sở; biểu dương người tốt việc tốt; đánh giá việc thực hiện các quy ước, hương ước và thực hiện gia đình đạt văn hóa... Qua đó phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, yếu kém. Đến nay, Kông Chro có 50% thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, 75% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa”.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa cũng còn nhiều mặt hạn chế. Theo đó, không ít gia đình truyền thống chịu sự tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gây ra những biến đổi nhất định, làm nảy sinh những mâu thuẫn về quan niệm sống, hành vi ứng xử dẫn đến khủng hoảng. Trong cơn lốc thị trường, những mối liên kết truyền thống đang bị phá vỡ và làm mất đi những giá trị tốt đẹp, trong đó nổi lên là tình trạng ly hôn, bạo lực gia đình ngày càng gia tăng.
“Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa, đồng thời cử những cán bộ có năng lực tham gia ban chỉ đạo các cấp. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng danh hiệu văn hóa cho phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện tốt hơn nữa phương châm xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở cơ sở”-ông Phong nhấn mạnh.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.