Gia Lai: An táng và truy điệu 61 hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-7, tại thị xã An Khê, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 61 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được tìm thấy trên địa bàn huyện Đak Pơ và thị xã An Khê.

Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy -HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, dâng viếng hương hồn các Anh hùng liệt sĩ,tại nghĩa trang thị xã An Khê. Ảnh: Đ.T
Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy -HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, dâng viếng hương hồn các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang thị xã An Khê. Ảnh: Đ.T

 

Dự lễ có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; lãnh đạo các huyện, thị và đông đảo nhân dân thị xã An Khê.

6 tháng đầu năm 2019, huyện Đak Pơvà thị xã An Khê phối hợp với ngành chức năng tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 61 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn xã Song An, phường Ngô Mây và An Bình Phú (thị xã An Khê) và xã Tân An (huyện Đak Pơ). Quá trình cất bốc, ngành chức năng đã tìm thấy nhiều di vật: nút áo, dép cao su, tăng bạt, dây lưng… Tuy nhiên, chưa có bất cứ thông tin gì về các liệt sĩ.

Sau phần dâng hương, dâng hoa viếng hương hồn các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân đã đưa hài cốt liệt sĩ về an táng. Ảnh: Đ.T
Sau phần dâng hương, dâng hoa viếng hương hồn các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân đã đưa hài cốt liệt sĩ về an táng. Ảnh: Đ.T



Lễ truy điệu và an táng 61 hài cốt liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, thành kính thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung và thị xã An Khê nói riêng cùng các lực lượng vũ trang đối với các liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bà Huỳnh Nữ Thu Hà -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn: chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau, sự mát mát vẫn còn đọng lại trong tim mỗi người Việt Nam. Sự hy sinh của các liệt sĩ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước.  Ảnh: ĐT
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐT

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 của tỉnh-nhấn mạnh: “Các liệt sĩ đã ra đi, nhưng chí khí lẫm liệt của các liệt sĩ luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để thế hệ sau noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vĩnh biệt các liệt sĩ, những người con thân yêu đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Mong các liệt sĩ hãy yên nghỉ vĩnh hằng”.  

Các chiến sĩ đóng quân trên địa bàn thi xã An Khê thực hiện nghi lễ an táng cho các liệt sĩ. Ảnh: ĐT
Các chiến sĩ đóng quân trên địa bàn thi xã An Khê thực hiện nghi lễ an táng cho các liệt sĩ. Ảnh: ĐT



Sau lễ truy điệu, 61 hài cốt liệt sĩ được an táng, yên nghỉ bên đồng chí, đồng đội mình tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê.

 Đông đảo nhân dân thị xã An Khê đến thắp nhang tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê. Ảnh Ngọc Minh
Đông đảo nhân dân thị xã An Khê đến thắp nhang tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê. Ảnh Ngọc Minh



Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã An Khê đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Tú Thủy; thắp nhang tri ân các liệt sĩ tại mộ tập thể liệt sĩ Tú Thủy.

Trước đó,tối 25-7, thị xã An Khê tổ chức trang nghiêm lễ cầu siêu 61 hài cốt liệt sĩ tại tổ 1, phường Ngô Mây-nơi tập kết các hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên địa bàn huyện Đak Pơ và thị xã An Khê.

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.