Gắn biển phản quang cho xe công nông: Giảm thiểu tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xe máy kéo nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp (tạm gọi là xe công nông) luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) ở mức cao, nhất là trên địa bàn Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai. Do đó, việc triển khai gắn biển phản quang được xem là giải pháp tình thế nhưng không kém phần quan trọng nhằm cảnh báo TNGT.
Điểm sáng Đak Đoa
Ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa-cho biết: Toàn huyện có 3.000 hộ với 122.000 khẩu; canh tác 27.500 ha cà phê, 3.500 ha hồ tiêu, 6.500 ha lúa nước... Trên địa bàn huyện có 3 tuyến quốc lộ, 1 tỉnh lộ đi qua và khoảng 500 km đường liên thôn, liên xã, liên huyện. Với số dân và diện tích canh tác như trên, nhu cầu sử dụng phương tiện công nông để vận chuyển các sản phẩm nông sản vô cùng lớn, đặc biệt là vào mùa cao điểm thu hoạch các loại cây trồng chủ lực. “Theo thống kê, trên địa bàn Đak Đoa có khoảng 10.000 phương tiện xe máy kéo nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp. Khi lưu thông hoặc dừng đỗ vào ban đêm, các loại phương tiện này hầu như không có đèn hay tín hiệu cảnh báo khiến các phương tiện khác (chủ yếu là xe máy) khó phát hiện, dễ đâm vào”-ông Dũng cho hay.
Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải gắn biển phản quang cho một phương tiện xe máy kéo nhỏ. Ảnh: Lê Hòa
Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải gắn biển phản quang cho một phương tiện xe máy kéo nhỏ. Ảnh: Lê Hòa
Trước tình hình đó, huyện Đak Đoa đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để góp phần giảm thiểu, ngăn chặn nguy cơ xảy ra TNGT. Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, huyện trích kinh phí hỗ trợ gắn biển phản quang cho gần 8.000 xe máy kéo nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp nhằm tăng khả năng báo hiệu, cảnh báo cho người và các phương tiện khác khi cùng tham gia giao thông để xử lý kịp thời. Song song với đó, UBND huyện giao Công an huyện là cơ quan thường trực có nhiệm vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm nhắc nhở và xử lý các loại phương tiện này khi chở người lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trong đó có trực chốt từ 17 giờ đến 20 giờ (khoảng thời gian người dân thường điều khiển xe công nông trở về nhà sau ngày làm việc). “Nhờ đó, từ năm 2017 đến nay, tình hình TNGT liên quan xe công nông trên địa bàn huyện cơ bản được giải quyết. Riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra trường hợp TNGT nào liên quan đến xe công nông”-ông Dũng cho biết thêm.
Về phía người sở hữu phương tiện, việc gắn biển phản quang đã hỗ trợ rất lớn khi tham gia giao thông trên các tuyến đường. Anh Thiêm (làng Ktu, xã Glar) chia sẻ: “Chạy xe công nông ban đêm mình lo lắm, vì vừa nguy hiểm cho mình và phương tiện khác. Nhưng biết làm sao, ngày mùa ai cũng bận rộn, làm khi nào xong mới nghỉ, không tránh khỏi chuyện chạy xe về nhà khi trời tối. Từ ngày xe được lắp biển phản quang đến nay, mình thấy rất yên tâm”.
Nâng cao khả năng vận hành an toàn 
Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 37.747 xe máy kéo nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp. Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh-cho biết: Từ năm 2010 trở lại đây, TNGT liên quan đến xe máy kéo nhỏ chiếm tỷ lệ 7,36% số vụ, 7,35% số người chết và 7,14% số người bị thương trong tổng số TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nhiều vụ TNGT liên quan xe máy kéo nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp xảy ra khi chở người đã để lại hậu quả nghiêm trọng, trong đó có không ít vụ xảy ra vào ban đêm.
Đại tá Phạm Văn Uấn-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cũng cho rằng, việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện xe công nông gặp không ít khó khăn. Khi xảy ra TNGT, việc xử lý hậu quả sau tai nạn cũng rất phức tạp. “Do đó, việc nâng cao khả năng vận hành an toàn cho loại phương tiện này trong giai đoạn chưa tìm ra phương tiện thay thế hữu hiệu là rất quan trọng. Trong đó, gắn biển phản quang cho xe công nông là điều cần thiết để các phương tiện lưu thông khác dễ nhận biết và xử lý khi lưu thông trong đêm tối, mưa, sương mù... nhằm hạn chế TNGT xảy ra”-Đại tá Phạm Văn Uấn nói. Được biết, đến nay đã có khoảng 29.000 xe máy kéo nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp đã được gắn biển phản quang trên địa bàn tỉnh, chiếm khoảng trên 70%.
Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh: “Không thể phủ nhận công năng của xe máy kéo nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp trong thực tiễn sản xuất. Hiện nay, chúng ta vẫn chưa tìm ra phương tiện thay thế, do đó phải chú ý đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông. Việc giảm thiểu TNGT liên quan đến xe máy kéo nhỏ, xe máy phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tiếp tục kéo giảm TNGT ở cả 3 chỉ số”.
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.