Đồng chí Lê Phan Lương thăm các gia đình chính sách huyện Chư Pưh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 22-7, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình thương bệnh binh, gia đình có công cách mạng trên địa bàn các xã Ia Le, Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Tham gia đoàn còn có đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Tư pháp và UBND huyện Chư Pưh. 
Đoàn đã đến thăm 5 gia đình gồm: ông Siu Gôk (thương binh), bà Lê Thị Hồng (thương binh), bà Nguyễn Thị Em (gia đình có công cách mạng), ông Kpuih Thót (bệnh binh) và em Ksor Phuan (thân nhân liệt sĩ). Thay mặt đoàn, đồng chí Lê Phan Thương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất và đời sống của từng gia đình, động viên các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ giữ gìn sức khỏe, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời lưu ý chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng cần quan tâm thực hiện các chế độ chính sách kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, gắn với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi. Nhân dịp này, đồng chí Lê Phan Lương đã trao tặng mỗi gia đình một suất quà của tỉnh, trị giá 1,2 triệu đồng/suất    
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà cho gia đình thương binh Lê Thị Hồng, thôn Phú Bình, xã Ia Le . Ảnh: Sơn Ca
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Lê Thị Hồng, thôn Phú Bình, xã Ia Le . Ảnh: Sơn Ca
Gắn với kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7), huyện Chư Pưh đã xuất kinh phí 100 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho 8 gia đình có công cách mạng đang có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, huyện tặng 2 sổ tiết kiệm (15 triệu đồng/sổ) cho 2 gia đình, hỗ trợ 6 con bò sinh sản (tổng trị giá 80 triệu đồng) cho 6 gia đình. Đồng thời, từ ngày 15-7 đến 25-7, huyện tổ chức các đoàn đến thăm hỏi và tặng 100 suất quà cho các gia đình người có công cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng. Sáng ngày 26-7, huyện tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm huyện. 
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Phan Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà cho gia đình thương binh Siu Gôk, thôn Puối A, xã Ia Le. Ảnh: Sơn Ca
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Phan Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Siu Gôk, thôn Puối A, xã Ia Le. Ảnh: Sơn Ca
Được biết, trong tháng 6 vừa qua, huyện Chư Pưh cũng đã tổ chức lễ cất bốc mộ liệt sĩ Rơmah Ama Sor (hy sinh năm 1976), tổ chức lễ viếng và bàn giao cho phòng Lao động-Thương binh-Xã hội huyện Chư Sê mai táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê. Đối với hai liệt sĩ Siu Plênh, Kpuih Che (hy sinh năm 1977), sau khi cất bốc mộ, huyện tổ chức lễ viếng và mai táng tại khu vực nhà mả làng Puối Lốp, xã Ia Le, Chư Pưh
Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.