Gia Lai:Những chiếc ô tô "đánh đố" lực lượng chức năng tìm ra... chủ xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dọc tuyến tỉnh lộ 664 (đoạn qua xã Ia Krai, Ia Khai, Ia O thuộc huyện Ia Grai, Gia Lai) và xã Ia Tơi (tỉnh Kon Tum), các xe “hết đát” mang biển số lạ nằm chình ình hai bên đường... 
Chạy dọc tỉnh lộ 644 qua các xã Ia Krái, Ia Khai, Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) và QL14C đoạn qua xã Ia Tơi (Huyện Ia Hdrai, Kon Tum) xe “hết đát”, xe độ chế nằm ngổn ngang hai bên đường và các xưởng sửa ô tô dọc các làng vùng sâu.
Tận mắt, chúng tôi đã chứng kiến các loại xe For Transit xe 16 chỗ đã ‘hết đát”, mang biển số lạ và những loại xe độ chế mà người dân gọi là “bò vàng”, xe cẩu kéo… nằm dọc trục đường. Lâu lâu, xuất hiện những chiếc xe này chạy “băng băng” trên đường.
Theo ghi nhận, Hạt kiểm lâm huyện Ia Hdrai, UBND xã Ia Tơi (Kon Tum), đang tạm giữ hàng trăm các loại xe hết đát và phà chuyên dùng để chở gỗ lậu.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Việt Tú – Hạt trưởng Hạt kiểm Lâm huyện Ia Hrai (Kon Tum) cho biết: “Các phương tiện “hết đát” thường là xe độ chế hết thời gian đăng kiểm, hết thời hạn sử dụng, số khung số máy bị thay đổi và thường được sang tay nhiều đời chủ. Bằng nhiều con đường, các xe “hết đát” đã tràn vào khu vực biên giới này để phục vụ cho việc chuyên chở gỗ lậu đi tiêu thụ. Khi chúng tôi phát hiện thì các đối tượng thường rất hung hãn chống đối người thi hành công vụ hoặc bỏ phương tiện lại và chạy…”.
“Khi chúng tôi thu giữ xe về, rất khó xác định được chủ phương tiện vì xe “hết đát” sử dụng số khung và số máy giả… Các vụ phát hiện xe “hết đát” thì đều là vô chủ, rất khó để xử lý…
Để ngăn chặn tình trạng vận chuyển xe “hết đát” phục vụ chở gỗ lậu, huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo rà soát, kiểm tra các loại phương tiện không hoạt động, ngăn chặn các xe không rõ nguồn gốc vào khu vực biên giới…”, ông Tú cho biết thêm.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Dũng Sỹ - Đội trưởng Đội Giao thông (Công an huyện Ia Grai) cho biết: “Khi thu giữ các xe hết đát này thì rất khó để xử lý và phải qua nhiều bước nên số lượng xe tồn trong bãi tạm giữ còn rất nhiều. Cụ thể, nếu muốn xử lý loại xe này cần phải đăng thông báo tìm chủ phương tiện sau đó làm các loại hồ sơ để tiến hành thanh lý. Tuy nhiên, xét về giá trị thì các xe này không còn khả năng sử dụng lưu hành…”.
Hiện nay, tại bãi tại giữ của UBND xã, Hạt kiểm lâm, số lượng xe “hết đát” bị thu giữ ngày càng nhiều. Bằng nhiều hình thức, các đối tượng đã bỏ các ghế ra để dành chỗ chứa các khối gỗ lậu xẻ hộp.
Nguy hiểm hơn, các loại đầu kéo được đội chế từ nhiều phương tiện khác nhau để tiến hành kéo, vận chuyển gỗ lậu từ rừng, qua các sông để chở gỗ đi tiêu thụ. Khi gặp lượng lực chức năng thì các đối tượng chống đối và bỏ chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.
 
Phổ biến nhất là các chiếc xe For Tranxit thường được tháo ghế để chở gỗ đi tiêu thụ
 
Hàng trăm chiếc xe 16 chỗ "hết đát" đang vận chuyển gỗ lậu bị cơ quan chức năng hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum thu giữ
 
Những chiếc xe "hết đát" khi bắt giữ, lực lượng chức năng rất khó xử lý vì không tìm ra chủ và giá trị kinh tế không cao trong khi xử lý theo quy định thường rất tốn kém
 
Những chiếc xe "hết đát" cũng được độ chế nhằm chở gỗ
 
Những chiếc xe độ chế mà người địa phương gọi là Bò Vàng, bò Nghé được dùng phổ biến để chuyên chở gỗ lậu từng rừng ra
 
Xe độ chế chở những khúc gỗ từ rừng ra bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ
 
Nhằm tránh sự kiểm soát, lâm tặc còn sử dụng các phà để chở gỗ lậu trên các con sông vùng giáp ranh hai tỉnh
 
Tinh vi hơn, các đối tượng lâm tặc còn sử dụng phà để chở các xe tải hạng nặng chứa gỗ lậu trên sông
 
Sê San
Hàng loạt chiếc xe độ chế nằm dọc tuyến tỉnh lộ 644 (Gia Lai) và QL14C (Kon Tum)
 
Xe độ chế nằm "ngổn ngang" trên biên giới hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum
 
Một vụ xe "hết đát" chở gỗ lậu chạy bạt mạng trên đường QL19, (tuyến Đức Cơ - TP.Pleiku) gây tai nạn khiến 3 người thương vong vào cuối năm 2017
Phạm Hoàng (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.