Dịch tả heo châu Phi ở Gia Lai: Ngăn chặn lây lan trên diện rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 1 tháng sau khi ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên xuất hiện tại xã Chư Don (huyện Chư Pưh, Gia Lai), đến nay, dịch đã lây lan sang 2 huyện biên giới Chư Prông và Đức Cơ. Nguy cơ dịch tiếp tục lây lan sang các địa phương khác là rất lớn. Vì vậy, các địa phương đang tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm hạn chế dịch lây lan trên diện rộng.
 Phun hóa chất tiêu độc khử trùng là một trong những giải pháp ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan. Ảnh: N.D
Phun hóa chất tiêu độc khử trùng là một trong những giải pháp ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan. Ảnh: N.D

Tính đến ngày 15-6, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra ở 198 hộ tại 33 thôn, làng thuộc 13 xã, thị trấn của 3 huyện Chư Pưh, Chư Prông và Đức Cơ. Tổng số heo mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 1.150 con với trọng lượng hơn 29,8 tấn.

Từ 3 làng của xã Ia Kla có heo bị dịch tả heo châu Phi cách đây gần nửa tháng, đến nay, dịch đã lây lan sang các xã Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Krêl (huyện Đức Cơ). Công tác phòng-chống dịch không để lây lan trên diện rộng đang được các cấp, các ngành của huyện Đức Cơ triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, phần lớn người dân nơi đây chăn nuôi theo phương thức nhỏ lẻ và thả rông nên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc phòng-chống dịch. Ông Trịnh Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho biết: Sau khi công bố dịch tả heo châu Phi tại 5 xã, các lực lượng của huyện và xã tiếp tục triển khai thành lập các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh tạm thời ở các thôn, làng có dịch; rắc vôi, phun tiêu độc khử trùng, bố trí nơi chôn lấp, tiêu hủy heo theo đúng quy định. Huyện cũng chỉ đạo xác định số lượng và trọng lượng heo bị chết, mắc bệnh và tiêu hủy theo từng loại cụ thể để có giải pháp hỗ trợ sớm cho người dân.
Trong khi đó, tại huyện Chư Prông, ngoài 2 xã đã công bố dịch là Ia Mơr và Ia Piơr, mới đây có thêm xã Bình Giáo xuất hiện dịch. Cụ thể, đàn heo 44 con của hộ anh Lê Xuân Điệp (thôn Tân Lạc) được xác định dương tính với dịch tả heo châu Phi. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Ban chỉ đạo phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi của huyện và xã Bình Giáo đã tổ chức tiêu hủy số heo trên. Ông Nguyễn Văn Trọng-Phó Chủ tịch UBND xã Bình Giáo-cho hay: Ngoài việc tiến hành tiêu hủy số heo mắc bệnh theo đúng quy định, UBND xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã cấp vôi và hóa chất Benkocid cho các thôn, làng tổ chức phun tiêu độc khử trùng; thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời để ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển heo bệnh…
Tại huyện Chư Pưh, nơi đầu tiên xuất hiện dịch, hiện không phát sinh thêm ổ dịch mới. Tuy nhiên, hiện tượng heo chết vẫn xảy ra rải rác ở xã Ia Le. Riêng xã Chư Don đã qua 11 ngày, thị trấn Nhơn Hòa đã qua 17 ngày không phát sinh thêm heo chết. Địa phương này đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế dịch lây lan trên diện rộng. Người chăn nuôi cũng đã ý thức được việc bảo vệ đàn heo của gia đình nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh.
Theo cơ quan chuyên môn, từ khi dịch tả heo châu Phi xuất hiện, UBND tỉnh đã thành lập 2 chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời tại thị trấn Nhơn Hòa và xã Ia Le (huyện Chư Pưh). Đến nay, 4 địa phương gồm Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ và Ia Grai đã thành lập 26 chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời tại các xã nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Bên cạnh đó, tỉnh đã cấp 746 lít hóa chất Benkocid và 37.325 kg vôi bột cho 3 huyện đang có dịch để tiêu độc khử trùng, hạn chế dịch lây lan. Mới đây nhất, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quyết xuất hỗ trợ tỉnh ta 10.000 lít hóa chất Benkocid không thu tiền để chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi.
 NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.