Gia Lai: Lại phát hiện vụ vận chuyển vỏ thông số lượng lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng vạn cây thông ở Gia Lai có tuổi thọ 20-40 năm đang đứng trước nguy cơ chết đứng vì bị cạo trọc vỏ quanh thân. Ngành chức năng chưa xác định được vỏ thông được khai thác nhằm mục đích gì, trong khi các đối tượng mua bán khai nhận vỏ thông này chủ yếu bán cho thương lái Trung Quốc.
Ngày 23.5, ông Nguyễn Văn Thái - Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Gia Lai cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt giữ thêm 1 vụ cất giữ, vận chuyển vỏ thông số lượng lớn với hơn 3.000kg xảy ra tại TP.Pleiku. Chủ số vỏ thông này là Đặng Công Trọng (SN 1993, trú ở 146 Lê Thánh Tông, TP.Pleiku). Bước đầu, Trọng có trình 1 giấy photo chứng minh nguồn gốc số vỏ thông này nhưng giấy tờ này không hợp lệ, vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
 
Khoảng 150ha rừng thông 2 lá tại huyện Đắk Đoa bị cạo trọc vỏ quanh thân
Theo ông Thái, thời gian qua trên địa bàn Gia Lai liên tục xảy ra tình trạng thu mua và cạo vỏ thông bán diễn ra hết sức phức tạp. Đến nay, các địa phương vẫn chưa có báo cáo cụ thể về diện tích rừng thông bị xâm hại do cạo vỏ. Riêng huyện Đắk Đoa, ngành chức năng phát hiện có khoảng 150ha rừng thông bị kẻ xấu cạo vỏ quanh thân cây, vị trí cạo từ gốc lên ngọn từ 1-3 mét xảy ra tại các xã Tân Bình, Glar và thị trấn Đắk Đoa. Hiện tại, ngành chức năng chưa xác định được việc cạo vỏ thông này nhằm mục đích gì, chỉ nghe thông tin vỏ thông được lấy để trồng lan và bán cho thương lái Trung Quốc.
Ông Thái cho biết, 150ha thông bị cạo vỏ ở huyện Đắk Đoa nằm trong khu vực được tỉnh quy hoạch làm sân golf, diện tích này đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Cho đến nay, tỉnh còn 8.600ha rừng thông.
 
Cây thông bị cạo vỏ nhưng chưa chết khiến cơ quan chức năng khó xử lý vì chưa xác định được thiệt hại.
“Diện tích thông bị kẻ xấu cạo vỏ được phát hiện gần 1 năm nay, sự việc cũng đã được Hạt kiểm lâm huyện Đắk Đoa báo cáo lên Chi cục. Do cây thông bị cạo vỏ vẫn còn xanh tốt, chưa bị chết nên chưa thể đánh giá được mức độ thiệt hại để có hướng xử lý cụ thể. Về việc để xảy ra tình trạng cây thông bị xâm hại với diện tích lớn chắc chắn sẽ bị xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan. Trước mắt, đơn vị cử lực lượng kiểm lâm đi kiểm tra, bảo vệ 24/24h ở những nơi có diện tích rừng thông bị cạo vỏ. Đồng thời thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân không được xâm hại rừng thông”, ông Thái nói.
Trước đó (đầu tháng 5.2019), Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành bắt quả tang đối tượng Phạm Minh Ngọc (SN 1981, trú tại xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa) có hành vi mua bán, vận chuyển vỏ thông khai thác trái phép với khối lượng 3.485kg. Bước đầu ông Ngọc khai thu mua vỏ thông để đưa ra Bắc bán cho thương lái Trung Quốc.
 
Gia Lai liên tục bắt giữ nhiều vụ thu mua, vận chuyển vỏ thông số lượng lớn
Theo ông Thái, việc diện tích rừng thông bị cạo vỏ hàng loạt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đã được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, do hiện tại vẫn chưa thể xác định được cụ thể cây thông bị thiệt hại như thế nào (cây vẫn đang còn sống) nên rất khó xử lý, mức độ vi phạm của các đối tượng chỉ dừng ở hình thức xử lý hành chính. Nếu xác định được mức độ thiệt hại nghiêm trọng thì sẽ xem xét khởi tố.
Lê Kiến (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.