Dịp lễ 30-4 và 1-5: Tai nạn giao thông ở Gia Lai được kéo giảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các lực lượng chức năng đã triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Gia Lai tương đối ổn định. Đặc biệt, tai nạn giao thông đã được kéo giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2018.
Để chủ động đảm bảo an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều biện pháp phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Cụ thể, tại huyện Phú Thiện, Công an huyện đã triển khai rà soát, tổng hợp danh sách các thanh-thiếu niên thường sử dụng rượu bia rồi chạy xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông để tuyên truyền cá biệt. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông thực hiện kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn. Qua đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông. 
  Lực lượng Công an tăng cường tuần tra kiểm soát dịp nghỉ lễ vừa qua. Ảnh: V.N
Lực lượng Công an tăng cường tuần tra kiểm soát dịp nghỉ lễ vừa qua. Ảnh: V.N
Tương tự, tại huyện Đức Cơ, theo ghi nhận của chúng tôi, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, tình hình an ninh trật tự cũng cơ bản được đảm bảo. Thiếu tá Nguyễn Trung Hiển-Trưởng Công an huyện Đức Cơ-cho hay, đơn vị đã cử 20 cán bộ tăng cường xuống địa bàn các xã để nắm bắt tình hình. Các lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện cũng gọi hỏi, răn đe các đối tượng thuộc diện quản lý. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Nhờ đó, trên địa bàn huyện không xảy ra phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ. 
Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cũng đã bố trí lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý các vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Điển hình như Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thị xã Ayun Pa điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28-4, Rmah Thách (SN 2001, trú tại buôn Thăm, xã Ia Trok, huyện Ia Pa) điều khiển xe máy chở theo Kpă Elam (SN 2000, trú cùng xã) lưu thông theo hướng từ thị xã Ayun Pa đi huyện Krông Pa. Khi đi trên đường Hai Bà Trưng (thị xã Ayun Pa), gặp nhóm của Trần Minh Huân (SN 1999, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) đứng ở ven đường, Thách điều khiển xe lạng lách và nẹt pô. Sau đó, Thách tiếp tục vòng xe quay lại thì bị Huân dùng đá ném nên Thách bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, chiếc xe máy của Thách đã lao vào dải phân cách cứng khiến Thách và Elam bị thương. Đến ngày 29-4 thì Thách tử vong. Lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Huân để điều tra làm rõ. 
Tại huyện Chư Pah, chiều 30-4 đã xảy ra một vụ cháy rừng của người dân xã Ia Ka. Khu vực bị cháy là rừng keo trồng từ năm 2016. Sau khi nhận được tin báo vào lúc 16 giờ, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai lực lượng phối hợp cùng dân quân tự vệ tại các xã Ia Ka, Ia Nhin, Hòa Phú… để dập lửa. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 10 ha rừng keo trong tổng số hơn 25 ha tại khu vực này.  
Một điều hết sức đáng ghi nhận là trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh, tai nạn giao thông đã được kéo giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương (giảm 1 vụ, giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018). Các địa phương để xảy ra tai nạn giao thông là huyện Đak Đoa, Chư Pah và Krông Pa. Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh đã huy động 100% lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là các vị trí có mật độ giao thông cao, phức tạp. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, lập biên bản 576 trường hợp vi phạm, tạm giữ 159 xe mô tô, 214 giấy tờ các loại, xử phạt 339 trường hợp với số tiền hơn 83 triệu đồng. 
 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.