Triển khai quyết liệt các giải pháp để giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-5, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Sró (huyện Kông Chro, Gia Lai) để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, thảo luận, đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững của xã trong thời gian tới. Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo huyện Kông Chro.
Đời sống người dân còn nhiều khó khăn
Sró là xã vùng sâu, vùng xa nằm ở phía Đông của huyện Kông Chro (Gia Lai), cách trung tâm huyện khoảng 22 km. Xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 20,2 ngàn ha, trong đó, đất sản xuất nông nghiệp gần 4,9 ngàn ha, diện tích rừng tự nhiên gần 11,8 ngàn ha. Toàn xã có 802 hộ dân với 4.067 khẩu (88% là người dân tộc thiểu số) ở 8 thôn, làng.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Báo cáo với đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, ông Phan Thanh Vân-Chủ tịch UBND xã Sró-cho biết: Từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sró đã tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, tình hình sản xuất nông nghiệp của xã đã từng bước phát triển, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2018-2019 là 296 ha, đạt trên 109% kế hoạch; tổng đàn gia súc trên địa bàn xã là 3.760 con, đạt 100,3% kế hoạch. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí. Công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và triển khai trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng được chú trọng. Trong năm 2017 và 2018, xã đã tuyên truyền, vận động 82 hộ dân trồng rừng với tổng diện tích 341,5 ha…
Lĩnh vực văn hóa-xã hội của xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến lớp luôn ở mức cao; chất lượng y tế ngày một nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe của người dân được đảm bảo. Xã cũng đã tổ chức thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương luôn được giữ vững. Hủ tục “ma lai”, “thuốc thư” và một số tập tục lạc hậu khác trên địa bàn xã đã được đẩy lùi...
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng 50 triệu đồng cho gia đình chị Đinh Thị Huey (thôn 2, xã Sró, huyện Kông Chro) để làm nhà. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng 50 triệu đồng cho gia đình chị Đinh Thị Huey (thôn 2, xã Sró, huyện Kông Chro, Gia Lai) để làm nhà. Ảnh: Q.T
Bên cạnh những thuận lợi, xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể, toàn xã có 386 hộ nghèo (chiếm 48,13%), 85 hộ cận nghèo (chiếm 10,6%). Trong đó, hộ nghèo người dân tộc thiểu số là 383 hộ/2.136 khẩu, chiếm 99,2% tổng số hộ nghèo của xã; hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số là 80 hộ, chiếm 94,1% tổng số hộ cận nghèo. Đặc biệt, thôn 2 của xã (được sáp nhập từ 2 làng Groi và Kpỏh) là một trong 5 thôn, làng nghèo nhất của tỉnh. Toàn thôn có 144 hộ/747 khẩu thì có tới 106 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm hơn 73,6% (tất cả hộ nghèo đều là người dân tộc thiểu số). Trong đó có 93 hộ nghèo, chiếm 64,6%; 13 hộ cận nghèo, chiếm 9%. Đời sống người dân trong xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chính như: mía, mì, bắp, đậu các loại... Tuy nhiên, do giá cả các loại nông sản thời gian qua khá bấp bênh, cộng với tình hình sâu bệnh, nắng hạn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của người dân...
Triển khai các giải pháp giúp dân thoát nghèo
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cho rằng, với diện tích đất nông nghiệp gần 4,9 ngàn ha (trung bình mỗi hộ dân hơn 7 ha) và màu mỡ nên xã Sró có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế nông nghiệp. Do đó, thời gian tới, huyện Kông Chro cần chỉ đạo các phòng, ban, Mặt trận, các đoàn thể cùng với hệ thống chính trị xã Sró tập trung hướng dẫn, định hướng cho người dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tập quán canh tác của bà con. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, từng bước giảm nghèo bền vững...
 Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho hệ thống chính trị thôn 2, xã Sró.                  Ảnh: Q.T
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho hệ thống chính trị thôn 2, xã Sró. Ảnh: Q.T
Qua nghe báo cáo, ý kiến thảo luận của đại diện các sở, ngành và tìm hiểu thực tế tình hình đời sống của người dân xã Sró, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo các cấp, ngành và hệ thống chính trị từ huyện đến xã tập trung triển khai các giải pháp để giúp người dân phát triển sản xuất, tiến tới kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã Sró nói chung và thôn 2 nói riêng. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Kông Chro và Đảng ủy xã Sró cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, làm thế nào để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Đảng ủy xã cần có quyết tâm chính trị cao để đẩy nhanh thoát nghèo, trong đó phát huy tốt vai trò của toàn hệ thống chính trị.
 Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu Mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến xã phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tất cả hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Sró tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước. Bởi lẽ, theo báo cáo thì đến nay xã mới chỉ giải quyết cho 278 hộ nghèo vay vốn; còn tới 134 hộ nghèo chưa vay vốn sản xuất (trong đó, đủ điều kiện vay là 79 hộ; không đủ điều kiện vay là 55 hộ) và còn 33 hộ cận nghèo chưa tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi. Trong đó, các tổ chức đoàn thể phải có định hướng giúp người dân sử dụng và phát huy hiệu quả vốn vay. Xã cần tập trung tuyên truyền, vận động người dân triển khai trồng rừng sản xuất để phát triển kinh tế (ít nhất mỗi hộ phải trồng được 1 ha rừng); đồng thời nghiên cứu đưa cây chanh dây vào trồng trên địa bàn xã để giúp người dân thoát nghèo… “Với lợi thế về đất sản xuất nông nghiệp rộng lớn, màu mỡ, lực lượng lao động dồi dào, tôi hy vọng bà con Sró sẽ nhanh chóng thoát nghèo và vươn lên làm giàu, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển trong tương lai gần”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành của tỉnh đã tặng quà cho hệ thống chính trị xã Sró và thôn 2. Các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Kông Chro cũng đã tặng các phần quà cho hệ thống chính trị thôn 2; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 144 suất quà cho tất cả các hộ dân thôn 2… Đặc biệt, cá nhân Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng 50 triệu đồng cho 1 hộ dân và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng cho 8 hộ dân trên địa bàn thôn 2, mỗi hộ 50 triệu đồng để làm nhà, ổn định cuộc sống. Trong buổi tối cùng ngày, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy cũng đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với người dân thôn 2.

 QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.