Pleiku: Kiên quyết xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP. Pleiku đang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, xử phạt hành vi không thắt dây an toàn đối với người ngồi trên ô tô; đồng thời ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, hướng đến việc xử lý các xe máy cơi nới, chở hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm cho người đi đường.
Xử phạt hành vi không thắt dây an toàn
Bị CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thắt dây an toàn khi lái xe ô tô, tài xế taxi Nguyễn Ngọc Thìn (phường Trà Bá, TP. Pleiku) thanh minh: Do đưa đón khách, hỗ trợ vận chuyển đồ đạc cho khách phải thường xuyên lên xuống xe nên anh không để ý đến việc thắt dây an toàn dù biết rõ quy định này. “Tôi xem đây như lời nhắc nhở đối với mình. Sau này, mỗi khi bước lên xe, tôi sẽ chú ý hơn đến việc thắt dây an toàn cho mình cũng như nhắc nhở hành khách cùng thực hiện”-anh Thìn cho biết.
Trong khi đó, tài xế xe tải Thới Ngọc Minh (tổ 7, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) khi bị xử phạt về hành vi tương tự thì cho rằng, quy định về việc thắt dây an toàn khi xe đang chạy thì tài xế nào cũng nắm rõ. Nhưng do chỉ di chuyển lòng vòng trong thành phố với tốc độ chậm; chở hàng hóa thuê cho khách chỉ cách nhà vài cây số nên anh không thắt dây an toàn. Khi bị xử phạt, anh Minh cho rằng đây là lỗi chủ quan và đề nghị lực lượng CSGT Công an TP. Pleiku bỏ qua không xử phạt lần này.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: M.T
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: M.T
Trong sáng 29-3, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP. Pleiku), theo ghi nhận của P.V, nhiều tài xế ô tô bị phát hiện không thắt dây an toàn đều vui vẻ nhận lỗi và hợp tác với lực lượng CSGT. Tuy nhiên, cũng có không ít người dù nắm rõ quy định nhưng vẫn vi phạm, khi bị kiểm tra, lập biên bản thì lấy lý do “di chuyển ở nội thành, tốc độ chậm”, “cự ly di chuyển ngắn”... Theo Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự Công an TP. Pleiku: Từ tháng 11-2018 đến tháng 3-2019, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 47 trường hợp không thắt dây an toàn, 609 trường hợp không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Trung tá Sơn cho rằng: Theo quy định, người ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông ở trong hay ngoài thành phố, di chuyển xa hay gần đều phải tuân thủ việc thắt dây an toàn ở tất cả các vị trí có trang bị dây an toàn. “Mục đích của việc thắt dây an toàn là để giảm thiểu mức độ chấn thương nếu không may xảy ra sự cố giao thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra thường xuyên, xử phạt nghiêm người ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông”-Trung tá Sơn cho biết.
Ngăn chặn xe máy chở cồng kềnh
 
Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự Công an TP. Pleiku: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở về hậu quả, tác hại của việc sử dụng xe máy cũ nát, không đầy đủ các bộ phận, cơi nới chở hàng hóa cồng kềnh dễ gây tai nạn, gây mất an toàn cho người đi đường. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các loại phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh”.

Tại TP. Pleiku hiện nay, rất dễ bắt gặp những chiếc xe máy chở hàng hóa cồng kềnh như một kho hàng di động lao vun vút khiến người đi đường khiếp sợ. Các xe này đều được độ chế thêm baga phía sau để chất được càng nhiều hàng càng tốt. Do bị hàng hóa chiếm chỗ nên người điều khiển xe máy buộc phải ngồi với tư thế không bình thường như thân bị áp sát tay lái hoặc gập người xuống nên gặp khó khăn khi điều khiển xe. Khi gặp sự cố, người cầm lái sẽ không kịp thời xử lý, dễ xảy ra va quẹt, gây tai nạn cho người đi đường.
Bị dừng xe nhắc nhở, chị Lê Thị Thanh Phương (phường Yên Thế, TP. Pleiku) rối rít phân bua, do chở gà giao cho khách nên chị gắn thêm 2 sọt ở 2 bên phía sau xe máy để chở được nhiều. Biết việc chở hàng hóa cồng kềnh như vậy sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng vì mưu sinh nên “nhắm mắt làm liều”. Tương tự, bà Đoàn Thị Tươi (TP. Pleiku) cũng bị nhắc nhở về hành vi chở hàng hóa cồng kềnh, gây nguy hiểm cho người đi đường. Bà Tươi cho biết, bà không biết chạy xe nên nhờ chồng chở đi giao nước rửa chén cho khách. Hai bên hông xe là 2 thùng hàng chất đầy những chai nước rửa chén, còn bà thì ngồi vắt vẻo bên trên. Mặc dù biết mình vi phạm Luật Giao thông Đường bộ nhưng bà Tươi vẫn cho rằng, chồng bà chạy xe rất cẩn thận, chưa xảy ra va quẹt với ai bao giờ.
Theo số liệu của Đội CSGT-Trật tự Công an TP. Pleiku, từ ngày 16-11-2018 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy chở hàng hóa cồng kềnh làm 3 người chết và 1 người bị thương. Trung tá Hồ Thanh Sơn cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ lập kế hoạch xử lý tình trạng này, nhất là các phương tiện không có đầy đủ các bộ phận để đảm bảo an toàn song lại bị “cơi nới” quá mức để chở hàng. Việc chở theo số hàng hóa quá lớn khiến khả năng quan sát của người lái xe và những người tham gia giao thông khác bị hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
 MINH TRIỀU

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.