Kỳ thi tuyển công chức ở Gia Lai: Cơ hội cho mọi thí sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 2 ngày thi căng thẳng và áp lực, Kỳ thi tuyển công chức năm 2018 đã kết thúc. Sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc từ khâu xét duyệt hồ sơ, ra đề, giám sát cho đến tổ chức thi đã giúp kỳ thi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, công bằng, minh bạch, tạo cơ hội cho tất cả các thí sinh.
Chuẩn bị chu đáo
Xác định mục tiêu của kỳ thi là tuyển chọn đội ngũ công chức có trình độ, năng lực nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện nên công tác chuẩn bị được tiến hành hết sức chu đáo. Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2089/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh năm 2018 cũng được thành lập để giám sát, chỉ đạo và thực hiện các phần việc phục vụ cho công tác tuyển dụng. Các thông tin liên quan đến kỳ thi từ số lượng, nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức, thời gian, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung thi cho đến tài liệu ôn thi đều được niêm yết công khai tại trụ sở, đăng tải kịp thời trên website của Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu tuyển dụng. Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh đã nhận được 986 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Ủy ban nhân dân tỉnh sau đó đã phê duyệt danh sách 964 thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy định.
 Các thí sinh làm thủ tục trước khi thi môn tiếng Anh. Ảnh: Đức Thụy
Các thí sinh làm thủ tục trước khi thi môn tiếng Anh. Ảnh: Đức Thụy
Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi, bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển công chức của tỉnh năm 2018-cho biết: “Để đảm bảo cho kỳ thi, Hội đồng thi đã triển khai chặt chẽ các nhiệm vụ như: đăng tải tài liệu ôn tập công khai để thí sinh có nhiều thời gian nghiên cứu; việc ra đề thi đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối theo nguyên tắc Ban Đề thi, Tổ Nhân bản đề thi làm việc độc lập và được cách ly trong suốt thời gian làm nhiệm vụ; quá trình tổ chức kỳ thi diễn ra theo đúng nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đảm bảo tính cạnh tranh, tất cả các thí sinh đều có cơ hội như nhau với mục tiêu tuyển chọn được những thí sinh có trình độ năng lực nghiệp vụ bổ sung vào đội ngũ công chức của tỉnh, đáp ứng yêu cầu mới của nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.
Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi cũng được quan tâm. Ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Coi thi Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh-cho hay: “Ngay sau khi có quyết định thành lập, Ban Coi thi đã chuẩn bị cơ sở vật chất như bàn ghế, phòng làm việc cho cán bộ, phòng thi cho thí sinh. Kỳ thi năm nay có 42 phòng thi, trong đó có 40 phòng thi công chức, 1 phòng thi cán sự và 1 phòng thi nhân viên. Ban Coi thi được thành lập với 129 thành viên là lãnh đạo, cán bộ thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo có nhiều kinh nghiệm trong công tác coi thi. Tất cả nhằm phục vụ cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch”.
Suôn sẻ, thuận lợi
Sáng 20-4, 964 thí sinh tham gia kỳ thi đã tập trung về Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai để thi tuyển. Các thí sinh thi kiến thức chung với thời gian 180 phút đối với ngạch chuyên viên, 120 phút đối với ngạch cán sự hoặc tương đương. Sau đó, thí sinh dự thi nghiệp vụ chuyên ngành theo ngạch công chức dự tuyển với 2 bài thi viết và trắc nghiệm cùng 2 môn thi điều kiện là Tin học và Ngoại ngữ (tiếng Anh). Ai cũng cảm thấy hồi hộp, lo lắng mặc dù đã có thời gian chuẩn bị, ôn tập kỹ càng. Sau khi kết thúc các môn thi, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay đều nằm trong đề cương ôn tập, nội dung câu hỏi không đánh đố, làm khó thí sinh.
 Thí sinh làm các thủ tục trước khi thi môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Thụy
Thí sinh làm các thủ tục trước khi thi môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Thụy

Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh năm 2018: “Kỳ thi tuyển công chức lần này thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kỳ thi nhằm đánh giá toàn diện kiến thức của thí sinh để tuyển dụng được 188 chỉ tiêu cho 3 nhóm ngạch công chức, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cho các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh”.

Chị Trần Thị Thu Tình (SN 1996) ra trường được 1 năm và đã có việc làm tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Tuy nhiên, với mong muốn được về địa phương làm việc, chị đã nộp hồ sơ thi tuyển ngạch chuyên viên của cơ quan Thanh tra tỉnh. Sau khi kết thúc bài thi chuyên ngành, chị chia sẻ: “Tôi đã dành khá nhiều thời gian để ôn tập theo tài liệu do tỉnh đăng tải. Đề thi cũng bám sát nội dung trong tài liệu nên không có nhiều trở ngại. Dù vậy, tôi vẫn khá lo lắng do số lượng thí sinh đông mà vị trí việc làm có hạn”.
Theo thông tin từ Hội đồng thi, trong 2 ngày có 15 thí sinh vi phạm quy chế thi (trong đó lập biên bản cảnh cáo 4 thí sinh, khiển trách 11 thí sinh). Ở phần thi kiến thức chung có 224 thí sinh vắng mặt; phần thi chuyên môn, nghiệp vụ vắng 250 thí sinh thi trắc nghiệm, vắng 253 thí sinh thi tự luận. Môn Tin học vắng 266 thí sinh, môn Tiếng Anh vắng 258 thí sinh (tính cả thí sinh được miễn thi).

Cũng hoàn thành bài thi khá sớm, anh Phan Mạnh Hùng (SN 1995, huyện Đak Đoa) cho biết: “Đây là năm thứ 2 tôi tham gia thi tuyển công chức của tỉnh. Tôi dự tuyển vào vị trí kế toán của Hạt Kiểm lâm tỉnh. Qua các lần tham gia thi, tôi thấy công tác tổ chức thi của tỉnh rất chuyên nghiệp, giám thị coi thi nhiệt tình hướng dẫn các thí sinh làm các thủ tục và làm việc rất nghiêm túc trong suốt thời gian thi; nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy chế thi”.
Theo đánh giá, ở các môn thi kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, các thí sinh dễ dàng làm được nếu ôn tập kỹ lưỡng và có nhiều kinh nghiệm công tác. Riêng môn thi Ngoại ngữ “làm khó” các thí sinh lớn tuổi bởi đã lâu không sử dụng đến kiến thức này.
Nhìn chung, kỳ thi tuyển công chức của tỉnh đã diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, an toàn. Ông Nguyễn Quí Thọ-Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Giám sát Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh năm 2018-cho biết: “Vì đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều lần nên kỳ thi năm nay diễn ra rất chu đáo, nghiêm túc, khách quan. Các giám thị coi thi có trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đúng nội quy, quy chế của kỳ thi. Tất cả đều nhằm đảm bảo sự trung thực, khách quan, công bằng cho tất cả các thí sinh trong kỳ thi quan trọng nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm ổn định lâu dài cho mình”.
* Thí sinh Võ Hoàng Minh: “Đây là lần đầu tôi tham gia thi tuyển công chức nên cảm thấy rất hồi hộp. Tôi dự tuyển ngạch chuyên viên của cơ quan Thanh tra tỉnh. Đề thi tương đối vừa sức, nằm trong kiến thức đã được học và tích lũy trong quá trình làm việc. Dù vậy cũng khó để đạt được điểm tuyệt đối”.
* Thí sinh Hoàng Thị Thanh Huyền: “Mình từng có thời gian làm hợp đồng biên dịch tiếng Lào tại Sở Ngoại vụ. Đây là lần thứ 2 mình tham gia thi tuyển công chức. Kỳ thi năm nay mình thấy tự tin hơn bởi đề khá dễ. Hy vọng mình sẽ đạt kết quả tốt để được gắn bó với công việc yêu thích”. 
 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.