Kbang: Bé gái gần 3 tuổi chết bất thường tại bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-4, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ cái chết của cháu bé 29 tháng tuổi xảy ra trên địa bàn huyện Kbang.
Trước đó, chị Nông Thị Hương (trú tại xã Đông, huyện Kbang) đã gửi đơn trình báo về việc con gái mình tử vong một cách bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kbang. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 22-4, con gái của chị Hương là cháu Vương Ngọc Tường Vy (sinh ngày 29-11-2016) bỗng nhiên có biểu hiện sốt, tiêu chảy và nôn ói. Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kbang để cấp cứu. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ đã cho chị Hương một nhúm thuốc bột màu trắng gói trong tờ giấy A4, một gói men tiêu hoá cùng một viên thuốc không rõ chủng loại rồi dặn cho cháu uống.  
Sau khi cho cháu uống các loại thuốc trên, chị Hương thấy con gái đã hạ sốt, hạn chế nôn nhưng vẫn còn tiêu chảy. Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, chị đã cho cháu ăn, uống một chút cháo và sữa nhưng đến khoảng 7 giờ thì cháu Vy bắt đầu sốt cao rồi co giật. Các bác sĩ đã yêu cầu chị Hương bế qua giường kế bên để cho cháu thở oxy qua đường mũi. Đồng thời, các bác sĩ dùng khăn nhúng nước ấm đắp trán và nhét viên thuốc hạ sốt vào hậu môn của cháu. Sợ cháu bị cắn lưỡi trong cơn co giật, chị Hương đã đưa tay vào miệng cháu thì một điều dưỡng đã gỡ tay chị ra rồi đưa vào miệng cháu một miếng gạc to cỡ 2 ngón tay vào. 
Bệnh viện đa khoa huyện Kbang nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Văn Ngọc
Bệnh viện đa khoa huyện Kbang nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Văn Ngọc
Lúc này, cháo và sữa trào ra từ mũi của cháu khiến chị Hương hoảng hốt và nói điều dưỡng gỡ miếng gạc ra để cháu nôn nhưng điều dưỡng không chấp nhận. Sau đó, cháu Vy có biểu hiện sặc rồi ngất lịm đi nên bệnh viện đã huy động bác sĩ đến cấp cứu cho cháu. Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ sáng, bệnh viện thông báo cho gia đình rằng cháu đã không qua khỏi và yêu cầu gia đình nhận cháu về. Bức xúc trước cái chết đột ngột của con gái, gia đình đã khiếu nại đến bệnh viện nhưng không được bệnh viện phúc đáp. Gia đình yêu cầu được xem bệnh án của cháu thì đại diện bệnh viện nói rằng hồ sơ đã được niêm phong dù gia đình chưa ký vào bất kỳ một giấy tờ nào. Đến chiều ngày 22-4, gia đình đã đến Công an huyện Kbang để trình báo. 
“Con gái tôi từ nhỏ đến giờ chưa phải đi bệnh viện một lần nào, cháu khoẻ mạnh, ăn và chơi bình thường. Ngay cả tối trước khi cháu bị ốm, cháu vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ cháu đã mất. Đã 2 ngày trôi qua rồi nhưng phía bệnh viện cũng không đến nhà, không một lời thăm hỏi động viên chia sẻ nỗi đau với gia đình. Kính mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái tôi để gia đình nguôi ngoai phần nào mất mát này”-chị Hương buồn bã. 
Trong khi đó, trao đổi với P.V, ông Vũ Trung Hiếu-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kbang cho hay: “Khi cháu Vy nhập viện ban đêm với những biểu hiện sốt, nôn, tiêu chảy, các bác sĩ chưa thực hiện được xét nghiệm nên chẩn đoán cháu bị viêm ruột hoặc ngộ độc thức ăn. Do đó, các bác sĩ đã cho cháu uống thuốc hạ sốt và men tiêu hoá. Sau đó, cháu đã hạ sốt nhưng vẫn xảy ra tình trạng ói và tiêu chảy nên bệnh viện đã tiến hành làm xét nghiệm thì phát hiện có sự bất thường, bạch cầu của cháu quá cao. Tuy nhiên cháu đã sốt co giật rồi tử vong quá đột ngột, các bác sĩ đã hết sức cứu chữa nhưng không thành công. Có thể cháu bị một bệnh lý nào đó từ trước chứ không có chuyện tử vong do sốc thuốc”. 
Cũng theo ông Hiếu, hiện đơn vị này đã xin ý kiến của Sở Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn để kiểm thảo tử vong với cháu Vy. Sau khi Hội đồng này có kết luận cuối cùng, bệnh viện sẽ có hướng xử lý trách nhiệm có hay không của cán bộ y tế. Trao đổi với P.V, ông Lê Duy Kiên-Chánh Văn phòng UBND huyện Kbang cũng cho biết, UBND huyện Kbang đã nhận được thông tin và đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Kbang làm rõ rồi báo cáo trong thời gian tới.  
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.