CSCĐ giữ bình yên phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường của TP. Pleiku và các khu vực lân cận, đặc biệt là vào ban đêm. Qua đó, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo sự bình yên cho thành phố.
Trung tá Nguyễn Tấn Bình-Phó Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh-cho biết, hàng đêm, đơn vị đều bố trí 2 ca với 4 tổ tuần tra bắt đầu từ 20 giờ đến 24 giờ trên các tuyến đường của TP. Pleiku và các khu vực lân cận. Trong các đợt cao điểm, đơn vị tăng cường lên 3 ca/6 tổ tuần tra vũ trang bằng xe ô tô và xe mô tô từ 20 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Qua đó, lực lượng CSCĐ đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
  Qua các đợt tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: V.N
Qua các đợt tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: V.N
Gần đây nhất, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10-2, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSCĐ phát hiện 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bi (SN 2004, trú tại xã Chư Á, TP. Pleiku), Hoàng Gia Bảo (SN 2003, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Võ Nguyễn Ngọc Tiền Giang (SN 2002, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) điều khiển xe máy BKS 81B1-042.69 trên đường Tôn Thất Tùng (TP. Pleiku) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện các đối tượng mang theo 1 tuýp sắt dài 1,5 m, 1 dao tự chế dài 80 cm. Ngay sau đó, 3 đối tượng trên cùng tang vật đã được chuyển giao cho Công an phường Phù Đổng xác minh, xử lý. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đang trên đường mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

Từ cuối tháng 10-2018 đến ngày 10-2-2019, Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã triển khai hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 500 lượt xe ô tô, mô tô tuần tra kiểm soát ban đêm. Qua đó, đơn vị phát hiện 27 vụ vi phạm, tạm giữ 30 phương tiện, bắt giữ 52 đối tượng có hành vi mang theo các loại hung khí, công cụ hỗ trợ, tàng trữ ma túy, pháo nổ… Đơn vị đã thu giữ  28 con dao, kiếm, mã tấu, rựa, tuýp sắt; 2 súng bắn đạn cao su cùng 7 viên đạn; 1 súng bút và 5 viên đạn; 2 bình xịt hơi cay; 25 kg pháo nổ…


Cũng qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng CSCĐ đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ ẩu đả với hung khí nguy hiểm. Điển hình như vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 30-1, tổ tuần tra của Phòng CSCĐ đã phát hiện 1 nhóm thanh niên đang đánh nhau trên đường Phan Đình Phùng (TP. Pleiku). Khi thấy lực lượng CSCĐ, các đối tượng đã bỏ chạy, để lại hiện trường 4 dao tự chế. Lực lượng CSCĐ đã lập biên bản bàn giao số tang vật trên cho Công an phường Yên Đổ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các tổ tuần tra của Phòng CSCĐ cũng tham gia vào việc giải tán nhiều tụ điểm đánh bạc. Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 1-2, tổ tuần tra của đơn vị đã phát hiện tại một sân bóng gần Trường Trung cấp Lâm nghiệp (thuộc địa phận phường Chi Lăng, TP. Pleiku) có một nhóm đối tượng nghi vấn đánh bạc nên đã tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng CSCĐ phát hiện 8 bộ bài tú lơ khơ, 1 bộ xóc bầu cua cùng 4 con dao rựa. Tổ tuần tra đã bàn giao 6 đối tượng, 6 mô tô, 2 ô tô và các tang vật trong vụ việc cho Công an phường Chi Lăng để tiếp tục xác minh làm rõ.
Theo Trung tá Nguyễn Tấn Bình, thời gian qua, đơn vị cũng đã tích cực tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy. Trong đó, đáng chú ý nhất là vào ngày 5-1, đơn vị đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh đột kích bất ngờ vào quán bar S.E.F Lounge&Chill (số 8 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku). Lực lượng Công an đã phát hiện và tạm giữ 136 người tại quán bar này. Qua kiểm tra ban đầu cho thấy, có 57 trường hợp dương tính với chất ma túy cùng 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 31-12-2018, trong quá trình tuần tra trên đường Tôn Thất Tùng (TP. Pleiku), lực lượng CSCĐ đã phát hiện đối tượng Trần Quang Huy (SN 1993, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) mang theo 1 con dao dài khoảng 20 cm cùng 1 túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy nên đã tạm giữ rồi bàn giao cho Công an TP. Pleiku để điều tra, xử lý.
“Trong quá trình tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ với các hành vi như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, nẹt pô. Các trường hợp này, lực lượng CSCĐ đã bàn giao cho Công an các phường, xã để xử lý theo thẩm quyền”-Phó Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh cho biết thêm.
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.