Công an Krông Pa nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước và trong Tết Kỷ Hợi 2019, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đã không quản ngại đêm ngày túc trực, tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo Thượng tá Phùng Quang Tuấn-Trưởng Công an huyện Krông Pa, từ cuối năm 2018, đơn vị này đã xây dựng kế hoạch về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cho người dân đón Tết Kỷ Hợi 2019. Theo đó, Công an huyện đã thành lập nhiều tổ công tác phụ trách cụm địa bàn để bám sát tình hình tại địa phương. Cụ thể, đơn vị đã thành lập 5 tổ công tác với 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng An ninh, Cảnh sát Điều tra, Xây dựng phong trào, Cảnh sát Trật tự Cơ động; 5 tổ công tác với 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội; 3 tổ công tác với 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường xuống địa bàn để phối hợp với các xã, thị trấn đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. 
  Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa tăng cường xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Văn Ngọc
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa tăng cường xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Văn Ngọc
Để phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm, thời gian qua, Công an huyện cũng đã thường xuyên tổ chức gọi hỏi, răn đe hơn 170 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy và các thanh niên hư trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức hơn 200 lượt tuần tra kết hợp 3 lực lượng vào ban đêm gồm Cảnh sát Điều tra, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự Cơ động. Qua các đợt tuần tra, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, giải tán 3 tụ điểm đánh bầu cua, xử phạt hành chính 2 đối tượng; phát hiện 1 vụ sử dụng pháo trái phép, thu giữ 1,5 kg pháo; thu giữ 2 khẩu súng bắn hơi cồn.
Qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an huyện cũng kịp thời ngăn chặn các đối tượng có hành vi buôn bán pháo ngay từ dịp trước Tết. Cụ thể, ngày 29-1-2019, đơn vị đã phát hiện 1 vụ mua bán pháo hoa trái phép trên địa bàn, thu giữ 13,8 kg pháo. Công an huyện cũng đã phối hợp cùng Công an các xã, thị trấn gọi hỏi, răn đe 37 trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên có hành vi điều khiển xe máy gây mất trật tự; tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý 858 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, trong đó đã ra quyết định xử phạt 542 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 185 triệu đồng. Nhờ đó, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông. 
Mới đây, Công an huyện cũng đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4-1, phát hiện Lê Quốc Oai (SN 2000, trú tại điểm 9, xã Uar, huyện Krông Pa) điều khiển xe máy độ chế chở theo mẹ đi trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa bàn xã Uar nhưng không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Sau đó, cha của Oai là Lê Viết Việt (SN 1973) đã đến xin cán bộ Cảnh sát Giao thông bỏ qua nhưng không được. Thấy vậy, Việt đã dùng dao phay đập vào phần tay và bả vai của Đại úy Nguyễn Huy Phẩm-tổ trưởng tổ công tác. Khi Đại úy Phẩm vừa rời tay ra khỏi chiếc xe vi phạm thì Oai đã giành lấy rồi điều khiển chiếc xe chạy đi. 
Cũng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an huyện Krông Pa đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn 1 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Theo đó, chiều 5-2 (tức mùng 1 Tết), nhận được tin báo về việc một nhóm đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực giáp ranh với huyện Krông Năng (tỉnh Đak Lak), Công an huyện  đã chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam sông Ba đến hiện trường. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy để lại phương tiện và tang vật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 lóng gỗ hộp nhóm VI và nhóm VII trên một chiếc xe công nông và ở bãi đất trống với tổng khối lượng 9,1 m3. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa số tang vật trên về để phục vụ công tác điều tra, xử lý. 
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.