Công an Chư Sê: Đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an huyện Chư Sê vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Dung (SN 1990, trú tại tổ 6, thị trấn Chư Sê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an huyện phát hiện Dung thường xuyên mua ma túy về sử dụng và bán cho các con nghiện khác trên địa bàn để kiếm lời. Vì vậy, Công an huyện Chư Sê đã lên kế hoạch theo dõi để bắt quả tang khi đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 23-1, khi Dung đang giao ma túy cho một đối tượng khác tại tổ 6, thị trấn Chư Sê thì đã bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Khám xét trên người đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 gói ni lông và 2 đoạn ống nhựa hàn kín 2 đầu, bên trong chứa hơn 0,57 gram ma túy đá. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dung, cơ quan Công an thu giữ thêm 1 túi ni lông bên trong chứa 8,2701 gram ma túy đá. Tại Cơ quan Điều tra, Dung khai nhận đã mua toàn bộ số ma túy trên với giá 10 triệu đồng vào ngày 22-1 rồi mang về chia nhỏ để sử dụng và bán lại cho người khác để kiếm lời.
  Đối tượng Mai Ngọc Luân tại cơ quan Công an. Ảnh: V.N
Đối tượng Mai Ngọc Luân tại cơ quan Công an. Ảnh: V.N
Trước đó, vào cuối năm 2018, Công an huyện Chư Sê nhận được tin báo của anh Đỗ Duy Phú (SN 1972, trú tại làng Pa Pết 1, xã Bờ Ngoong) về việc 600 cây cà phê của gia đình anh bị hái trộm ước tính khoảng 2 tấn cà phê tươi. Anh Phú cho biết, vì giá nông sản xuống thấp nên chưa thu hái và cũng không trông coi nên đã bị mất trộm. Qua quá trình sàng lọc, Công an huyện Chư Sê đã triệu tập đối tượng Mai Ngọc Luân (SN 1989, trú tại làng Nút Riêng 2, xã Al Bá, huyện Chư Sê) lên làm việc. Tại đây, Luân khai nhận, thấy vườn cà phê của gia đình anh Phú không có người trông coi nên đã thuê Kpuih Sung (SN 1995, trú tại xã Bờ Ngoong) cùng một số thanh niên đến hái trộm. Khi thuê, Luân nói với Sung rằng đây là vườn cà phê của nhà mình. Trong 1 ngày, nhóm của Sung đã hái trộm được 1.978 kg cà phê tươi. Luân mang số cà phê này đi bán được 14,9 triệu đồng rồi trả tiền công cho nhóm của Sung, còn lại bỏ túi tiêu xài. Hiện Công an huyện Chư Sê đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Ngọc Luân.
Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2019, Công an huyện Chư Sê đã quyết liệt đấu tranh với các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo. Qua đó, đơn vị đã bắt giữ, xử lý 6 vụ với 7 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán pháo, thu giữ 22,2 kg pháo nổ. Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện Chư Sê ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ/6 đối tượng với tổng số tiền 37,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Vũ Thành Tiến (SN 1992, trú tại thôn 4, xã Gào, TP. Pleiku) về hành vi mua bán hàng cấm. Theo đó, tối 2-1, Công an huyện đã bắt quả tang Tiến đang có hành vi bán pháo cho một người tại tổ 1, thị trấn Chư Sê. Tang vật thu giữ gồm 5 hộp giấy, bên trong mỗi hộp có 49 quả pháo hoa với tổng trọng lượng 9,5 kg.
Trung tá Ngô Gia Cường-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê-cho hay: “Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục bám sát địa bàn hơn nữa, nêu cao tinh thần quyết tâm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương”.
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.