Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-  Chiều 22-1, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Yên Đổ, Hội Thương (TP. Pleiku). Cùng đi có đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Thành ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa phải) tặng quà cho các gia đình nghèo trên địa bàn phường Yên Đỗ (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Nguyễn
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa phải) tặng quà cho các gia đình nghèo trên địa bàn phường Yên Đổ (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Nguyễn
Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh, đời sống; đồng thời động viên các gia đình tích cực làm ăn, phát triển sản xuất. Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nghèo; đồng thời mong muốn các gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang lưu ý Đảng bộ, chính quyền TP. Pleiku cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn.
* Cùng ngày, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) cùng 8 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn TP. Pleiku.
Tại Sư đoàn 320, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã động viên, thăm hỏi và gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng gia đình đón một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thành công. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320. Ảnh: T.D
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320. Ảnh: T.D
Đến thăm các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn TP. Pleiku (Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nhương; Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5; gia đình ông Nay Phin-nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến; bà Nguyễn Thị Tám-người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; bà Hồ Thị Thừa-thương binh 4/4; ông Ksor Tuyên-người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; bà Trần Thị Hồng Hoa-thương binh 4/4 và ông Trần Ngang-thân nhân liệt sĩ), Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần, gửi lời chúc năm mới an khang-thịnh vượng; đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, động viên, giáo dục con cháu tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội và cố gắng phát triển kinh tế gia đình, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp.
* Cũng trong ngày 22-1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần kinh. Tại các bệnh viện, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thăm hỏi tình hình hoạt động, công tác khám-chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời động viên tập thể y-bác sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng ngày, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết cho 5 gia đình có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Đak Pơ.
* Dịp này, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Duy Khánh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết 5 gia đình người có công tiêu biểu và 2 xã biên giới Ia O và Ia Chía (huyện Ia Grai). 
Tại các gia đình đến thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, kinh tế, động viên các gia đình tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu để con cháu học tập, noi theo đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà. 
Đến thăm và chúc Tết 2 xã biên giới Ia O và Ia Chía, đồng chí Nguyễn Duy Khánh đã chúc cán bộ, bà con nhân dân đón xuân mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe; đồng thời yêu cầu cán bộ xã cần nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là những hộ nghèo, gia đình chính sách với tinh thần không được để một hộ nào đói, không một hộ nào không có Tết.
NHÓM P.V

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.