Khởi tố vụ giết người vì mâu thuẫn tình ái ở Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO- Sáng 5-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra tại thị xã Ayun Pa (Gia Lai) khiến 1 người chết và 1 người tự sát bị thương. 
Đối tượng Bùi Chí Hiếu. Ảnh: Đức Phương
Đối tượng Bùi Chí Hiếu. Ảnh: Đức Phương
Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 3-12, Bùi Chí Hiếu (SN 1986, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, hiện là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) đã cầm 2 khẩu súng trường loại Garand đi vào hội trường của UBND phường. Lúc này cá cán bộ của UBND phường đang tiến hành họp giao ban sau giờ chào cờ đầu tuần. Đến trước cửa hội trường, Hiếu đã nổ một phát súng chỉ thiên khiến mọi người trong hội trường hoảng sợ bỏ chạy, trong đó có bà Kpă H’Ven (SN 1987, hiện là Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết). 
Sau khi nổ súng chỉ thiên, Hiếu vào hội trường và đuổi theo bà H’Ven ra bên ngoài hông tiếp giáp với phòng tiếp dân của UBND phường. Thấy bà H’Ven chạy, Hiếu đã cầm súng bắn một phát về phía bà Phó Chủ tịch HĐND phường nhưng không trúng. Viên đạn đã bay xuyên qua bức tường của tòa nhà kế bên là Nhà sách-Siêu thị Nam Gia Lai và cũng không trúng ai. 
Kệ sách của Nhà sách-Siêu thị Nam Gia Lai bị đạn bắt xuyên thủng. Ảnh: Văn Ngọc
Kệ sách của Nhà sách-Siêu thị Nam Gia Lai bị đạn bắt xuyên thủng. Ảnh: Văn Ngọc
Thấy Hiếu nổ súng bắn mình, bà H’Ven hoảng sợ dừng lại thì Hiếu liền áp sát dùng súng uy hiếp buộc bà phải quay lại hội trường. Tại đây, Hiếu đã dùng súng bắn 3 phát vào người của bà H’Ven rồi tự bắn 1 phát vào vùng cằm của mình để tự sát. Tại hiện trường, bà H’Ven đã tử vong với 3 vết đạn vào đầu, ngực và vai. Còn Hiếu bị một vết thương vào vùng cằm nên đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 
Sau khi khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an đã thu giữ 6 vỏ đạn cùng 8 viên đạn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu bị kích nổ, loại đạn 7,62mm. Tại kho cất giữ súng của Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết nằm gần hội trường, Cơ quan Công an phát hiện tủ sắt chứa súng bị cắt phá, trên nền nhà vẫn còn 1 máy mài cầm tay, 1 kìm cắt sắt, 1 chiếc búa và 1 máy cắt gạch. Các dụng cụ này được xác định là do Hiếu mang từ nhà đến để phá tủ sắt lấy súng gây án. Được biết, Hiếu vốn là thợ hành nghề điện nước. 
Tủ sắt chứa vũ khí đã bị Hiếu cắt phá. Ảnh: Văn Ngọc
Tủ sắt chứa vũ khí đã bị Hiếu cắt phá. Ảnh: Văn Ngọc
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã tiến hành thu thập chứng cứ, làm việc với những người liên quan thì xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong vấn đề tình cảm giữa Hiếu và bà H’Ven chứ không có một nguyên nhân nào khác. Theo đó, cả 2 đều đã có gia đình và con cái nhưng trong quá trình công tác đã xảy sinh mối quan hệ tình cảm riêng tư. Thời gian gần đây, bà H’Ven đã ly hôn với chồng. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ án, Hiếu phát hiện bà H’Ven có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. 
Từ tháng 4-2017 đến nay, Hiếu được UBND thị xã Ayun Pa cử đi đào tạo Trung cấp Quân sự cơ sở tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Gia Lai. Ngày xảy ra vụ án, Hiếu đã xin phép nghỉ để đưa vợ con đi khám bệnh. Trong khoảng thời gian này, vì xác định bà H’Ven có quan hệ với một người khác nên Hiếu bực tức nảy sinh ý nghĩ giết người tình rồi tự sát. Hiếu đã phá tủ sắt lấy 2 khẩu súng trường Garand cùng 2 băng đạn với tổng cộng 16 viên đạn rồi lắp vào súng. Đây là loại súng trường bán tự động có sát thương cao được cấp cho Ban Chỉ huy quân sự phường. Trong quá trình lên đạn, Hiếu đã để rơi đạn ra bên ngoài. Hiện Cơ quan Công an vẫn tiếp tục tìm kiếm 2 viên đạn còn lại. 
Hai khẩu súng trường Garand mà Hiếu dùng để gây án. Ảnh: Văn Ngọc
Hai khẩu súng trường Garand mà Hiếu dùng để gây án. Ảnh: Văn Ngọc
Trong khi đó, sáng 5-12, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện sức khỏe của Hiếu đang có tiến triển tốt, huyết áp ổn định, bệnh nhân đã thoát khỏi trạng thái hôn mê. Cơ quan điều tra Công an tỉnh cho hay, sau khi Hiếu hồi phục, đơn vị này sẽ tiến hành lấy lời khai, đồng thời củng cố hồ sơ, chứng cứ để tiếp tục khởi tố bị can về hành vi “Giết người”. 
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.