Xe chở đất phá đường ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hàng trăm lượt xe chở đất qua lại mỗi ngày đang khiến người dân tại thôn 7, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai rơi vào tình trạng khốn khổ. Không chỉ khiến đường sá xuống cấp nhanh chóng, tình trạng này còn làm cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con gặp rất nhiều khó khăn.
Tuyến đường liên huyện Chư Pah-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông đang mở ra những cơ hội phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực phía Tây của tỉnh. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những hệ lụy ảnh hưởng nặng nề đến dân sinh trong quá trình thi công. Hiện tại, người dân tại điểm đầu của con đường ở xã Ia Nhin, huyện Chư Pah đang phải gánh chịu những hệ lụy từ quá trình thi công này.
Ông Phạm Xuân Thời (Thôn trưởng thôn 7, xã Ia Nhin) cho hay, khoảng gần 1 tháng trở lại đây, khi các xe chở đất để phục vụ thi công cho tuyến đường này đã khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Các tuyến đường giao thông nông thôn tại đây đã bị các xe tải chở đất cày xới. “Làm tuyến đường liên huyện qua đây thì dân cũng rất hoan nghênh, nhưng phải làm sao để hài hòa với dân sinh trong quá trình thi công chứ cứ thế này thì dân thiệt hại nhiều lắm. Đường nội thôn chỉ thiết kế cho xe tải trọng thấp nhưng giờ xe đất hơn chục tấn chạy qua lại hàng trăm lượt mỗi ngày nên mới đó mà đã hư hết rồi”-ông Thời cho biết.
Đường giao thông nông thôn tại thôn 7, xã Ia Nhin bị cày xới hư hỏng. Ảnh: Văn Ngọc.
Đường giao thông nông thôn tại thôn 7, xã Ia Nhin bị cày xới hư hỏng. Ảnh: Văn Ngọc.
Theo chỉ dẫn của ông Thời, chúng tôi đến con đường nội thôn dài khoảng 3 km được trải nhựa. Nhiều đoạn đường nhựa đã bị biến dạng, hư hỏng tạo ra những “ổ gà, ổ voi” giữa đường. Ở một số đoạn lớp nhựa bị bong ra chỉ còn những cục đá lởm chởm giữa nền đất tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường. Cũng theo ông Thời, với việc hàng trăm lượt xe chở đất nườm nượp qua lại mỗi ngày mà không được che đậy, người dân nơi đây phải bất đắc dĩ sống chung với bụi. Bụi bay mù mịt khắp các tuyến đường, tràn cả vào nhà của các hộ dân.
Đặc biệt, các xe chở đất phục vụ thi công đã gây cản trở đến việc vận chuyển nông sản của người dân giữa vụ thu hoạch cà phê. Theo quan sát của P.V, các con đường giao thông nông thôn nơi đây đều khá hẹp, bề ngang chỉ khoảng hơn 2 m. Bởi vậy, khi các xe tải chở đất chạy qua đã lấn toàn bộ làn đường, các phương tiện xe máy, xe đạp phải nép vào những bụi cỏ bên lề đường. Còn các phương tiện khác như xe công nông chở cà phê rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
 Xe tải chở đất phục vụ thi công tuyến đường liên huyện đang khiến người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Văn Ngọc
Xe tải chở đất phục vụ thi công tuyến đường liên huyện đang khiến người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Văn Ngọc
Anh Nguyễn Văn Tiến-một tài xế xe công thông than thở: “Bây giờ đang là cao điểm của mùa vụ thu hoạch cà phê, chúng tôi phải vận chuyển cho bà con liên tục nhưng cứ gặp xe chở đất là lại mất thêm rất nhiều thời gian để tìm chỗ tránh hoặc chạy lùi, nhiều khi phải lùi gần 1 km mới có chỗ tránh cho xe đất đi. Chỉ mong đơn vị thi công bố trí cho xe đất đi một đường riêng biệt nào khác chứ cứ thế này công việc thu hoạch cà phê bị đình trệ, nông dân bị ảnh hưởng nhiều lắm. Người dân muốn chặn xe đất lại cũng không được vì xe phục vụ cho công trình của nhà nước”. 
Trao đổi với P.V, bà Võ Hoàng Đan Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Nhin cho hay, trước khi công trình bắt tay vào thi công, UBND xã cũng đã tổ chức họp các thôn trưởng để quán triệt, giao cho các thôn nắm sát tình hình để báo cáo cho cấp trên về trình trạng xe chở đất gây ảnh hưởng đến dân sinh. Trong khi đó, ông Nay Kiên-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cho biết, huyện đã nắm được tình hình này và cũng đã cử các tổ công tác xuống địa bàn phối hợp với xã nhắc nhở các xe chở đất tuân thủ việc xịt nước trên đường, che đậy kỹ càng. “Khi thi công, việc ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân là điều không thể tránh khỏi. Đây là công trình do tỉnh làm chủ đầu tư, nên huyện sẽ kiến nghị chủ đầu tư để làm việc với đơn vị thi công có phương án tối ưu nhất hạn chế ảnh hưởng tới dân sinh”-ông Kiên nhấn mạnh.
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.