Nâng tầm di tích Tây Sơn Thượng đạo gắn với phát triển du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong buổi làm việc với Thường trực Thị ủy An Khê cùng Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện: Đak Pơ, Kbang và Kông Chro liên quan đến công tác phát triển du lịch vùng đất Tây Sơn Thượng đạo diễn ra vào chiều 7-11 tại thị xã An Khê.
Quang cảnh buổi làm việc vào chiều 7-11. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh buổi làm việc vào chiều 7-11. Ảnh: Hồng Thi
Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng và đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh.
Chưa đầu tư xứng tầm
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, phát triển du lịch là tạo nguồn thu góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Tiềm năng để phát triển loại hình du lịch văn hóa-lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái… trên địa bàn tỉnh rất lớn. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn chưa phát huy được thế mạnh sẵn có, trong đó có Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo.
Liên quan đến vấn đề này, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng 4 địa phương đã tập trung phân tích, thảo luận làm rõ vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị của quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực và kết quả đã làm được, đa số ý kiến đều cho rằng, mặc dù những năm gần đây, tỉnh đã có sự quan tâm nhất định đến Khu di tích song sự đầu tư vẫn chưa xứng tầm và trong quá trình thực hiện còn gặp khá nhiều vướng mắc. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê-bày tỏ: “Gần 30 năm kể từ khi được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia vào năm 1991, tổng mức đầu tư cho cụm di tích chưa đến 20 tỷ đồng là quá ít; thậm chí một số di tích được trùng tu không đúng hiện trạng ban đầu nên làm giảm giá trị”.
Đồng quan điểm, Bí thư Huyện ủy Kbang Trương Văn Đạt nêu nguyện vọng: “Di tích vườn mít, cánh đồng Cô Hầu áng chừng 20 ha, hiện là đất rừng do Công ty Lâm nghiệp Ka Nak quản lý. Nếu được, tỉnh cho huyện chuyển mục đích sử dụng phần đất lâm nghiệp này sang đất di tích; xây dựng đền thờ Yă Đố với kinh phí 4,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa và tổ chức một số hoạt động tâm linh”.
Lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa được tổ chức trong khuôn viên Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê).   Ảnh: Hồng Thi
Lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa được tổ chức trong khuôn viên Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê). Ảnh: Hồng Thi
Ngoài ra, vấn đề quy hoạch chi tiết Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo cũng được Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đặc biệt quan tâm. Theo lý giải của lãnh đạo các sở, Luật Quy hoạch mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019 không còn quy hoạch riêng từng ngành, lĩnh vực mà tất cả sẽ tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Điều này đang gây vướng mắc cho việc xây dựng quy hoạch Khu di tích. Nhằm giải quyết “bài toán” này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ cùng 4 địa phương không xây dựng quy hoạch nữa mà tập hợp thông tin đã có để làm đề án hoặc một kế hoạch tổng thể về Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo ngoài quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh, từ đó có phương hướng thực hiện trong lúc chờ đợi định hướng của Trung ương.
Trên cơ sở ý kiến này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển du lịch 4 huyện phía Đông tỉnh giai đoạn 2019-2023, trong đó có Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo; ký ban hành kế hoạch này vào tháng 12-2018 và bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1-1-2019; đứng ra tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về thời đại đồ đá cũ lần 2 tại An Khê. Bên cạnh đó, giao cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ quản quản lý toàn bộ Khu di tích và Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo; tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo và các di tích khảo cổ học ở An Khê; tổ chức hội thảo khoa học về câu chuyện Yă Đố và Nguyễn Nhạc để làm cơ sở khoa học cho việc lập đền thờ Yă Đố và giao cho huyện Kbang triển khai xây dựng đền thờ. Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh để trình Thường trực HĐND tỉnh về việc bố trí ngân sách đầu tư cho Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo.
Nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với HTX Dịch vụ-Nông nghiệp An Bình (phường An Bình, thị xã An Khê); tham quan thực tế 3 mô hình trồng rau an toàn và 1 cơ sở sản xuất, cung ứng giống cây trồng của các thành viên HTX. Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy dành sự quan tâm đặc biệt đến quy mô, quy trình sản xuất, chất lượng, năng suất cây trồng, lợi nhuận mà các hộ thành viên HTX có được sau thu hoạch; đồng thời xem xét vai trò của HTX trong việc liên kết, tìm đầu ra cho nông sản.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa trái) cùng đoàn công tác tham quan vườn rau thủy canh của thành viên HTX Dịch vụ-Nông nghiệp An Bình (thị xã An Khê). Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa trái) cùng đoàn công tác tham quan vườn rau thủy canh của thành viên HTX Dịch vụ-Nông nghiệp An Bình (thị xã An Khê). Ảnh: Hồng Thi
Hợp tác xã Dịch vụ-Nông nghiệp An Bình được thành lập tháng 6-2017 với 21 thành viên; diện tích đất canh tác 8 ha, vốn điều lệ 84 triệu đồng với mục tiêu vận động thành viên sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, HTX đã thu hút được trên 100 thành viên tham gia với phần vốn góp 233 triệu đồng, kinh doanh 18 ngành nghề dịch vụ; mở rộng quy mô sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP lên 22 ha với 31 chủng loại và chuyên cung cấp rau xanh cho thị trường Gia Lai, Đà Nẵng và các tỉnh Duyên hải miền Trung. Tuy vậy, việc tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng để phát triển nông sản an toàn và các dịch vụ khác của HTX còn gặp nhiều khó khăn; chưa có sự hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trẻ có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc tại HTX; chưa xây dựng được nhãn hiệu rau an toàn nên sự đón nhận từ thị trường còn hạn chế…
Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Trang bày tỏ sự vui mừng trước hiệu quả hoạt động của HTX, bước đầu đem lại lợi nhuận cho các thành viên. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn HTX tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động; nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng; cần năng động hơn trong việc phân công lao động cho các thành viên thực hiện dịch vụ trọn gói từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao lợi nhuận cho HTX và các thành viên. Các sở, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương cần hỗ trợ về kỹ thuật, chuyên môn và tạo điều kiện giúp HTX Dịch vụ-Nông nghiệp An Bình tiếp tục phát triển.
Trước hiệu quả mang lại từ sản xuất rau xanh theo tiêu chuẩn VietGAP ở HTX Dịch vụ-Nông nghiệp An Bình, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo thị xã An Khê nhân ra diện rộng vì hiện nay mới chỉ có 30 ha trên địa bàn được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, so với tổng diện tích 2.000 ha rau xanh của địa phương là còn quá ít. Song song với đó, thị xã nên tính toán vấn đề đầu ra cho sản phẩm để chuyển đổi các loại cây trồng không phát huy được hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.