Công ty 72: Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ vành đai biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đơn vị đã có nhiều việc làm ý nghĩa góp phần xây dựng biên giới bình yên. 
Những mốc son 
Công ty 72 (tiền thân là Đoàn 733 thuộc Binh đoàn 773 của Khu ủy Khu 5) được thành lập ngày 20-11-1973. Đây là thời kỳ các đơn vị quân đội xây dựng kinh tế trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Trong giai đoạn này, đơn vị đã khai hoang, phục hóa trên 3.000 ha đất, 50 ha ruộng nước, xây dựng nhiều nhà cửa, hồ đập thủy lợi, đường giao thông, sản xuất hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm. 
Bước vào giai đoạn 1985-1995, đơn vị đã tổ chức lại sản xuất, vận dụng linh hoạt cơ chế khoán sản phẩm, nghiên cứu áp dụng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cây cao su. Kết quả là đơn vị đã khai hoang, trồng mới 9.065,6 ha cao su; khai thác, chế biến 11.115 tấn mủ khô, tổng giá trị 19,6 tỷ đồng (theo thời giá).
  Công ty 72 giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới.   Ảnh: N.C.Q
Công ty 72 giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới. Ảnh: N.C.Q
Năm 1996, theo Quyết định số 486/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng, Công ty 72 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Nông trường 701, Xí nghiệp Chế biến Cao su và Công ty Đức Cơ. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty là thực hiện dự án kinh tế, quốc phòng vành đai biên giới Đức Cơ và đầu tư phát triển các dự án trồng cao su tại Vương quốc Campuchia. Công ty duy trì nghiêm quy trình khai thác, chế biến và chăm sóc vườn cây, áp dụng các biện pháp thâm canh tăng năng suất; xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008; duy trì tổ chức hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su, gắn với đào tạo và đào tạo lại lực lượng thợ khai thác.
 Từ năm 2013 đến nay, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn như: nguồn vốn mất cân đối, giá sản phẩm xuống thấp kéo dài trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Công ty đã có nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm, hướng đi mới, sáng tạo; mạnh dạn mở rộng các ngành nghề, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Công ty đã trồng 126,88 ha điều, 18 ha lúa nước, xây dựng 1 trang trại chăn nuôi gần 500 con bò; lắp đặt dây chuyền chế biến thịt bò hộp với công suất 40.000 hộp/năm; lắp đặt dây chuyền sản xuất phân vi sinh hữu cơ công suất 7.000 tấn/năm. Tại chi nhánh Campuchia, Công ty đã hoàn thiện việc xây dựng dây chuyền sản xuất bát hứng mủ, gạch ngói và gốm sứ công suất 6 triệu cái/năm; đồng thời trồng hàng trăm héc ta điều, giúp đỡ chính quyền địa phương nước bạn phát triển kinh tế... Đây là những việc làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Binh đoàn về việc đa dạng hóa sản phẩm, ngành nghề, cây trồng, vật nuôi. Trong giai đoạn 2013-2018, Công ty đạt giá trị sản xuất 2.827,4 tỷ đồng (năm 2018 là 370,4 tỷ đồng); doanh thu 2.143,4 tỷ đồng (năm 2018 là 334,4 tỷ đồng); lợi nhuận đạt 117,5 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 505 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,8 triệu đồng/tháng.
Vì bình yên biên giới
 
Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty 72 đã được tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 3 cờ thi đua của Chính phủ, 5 cờ thi đua và 3 bằng khen của Bộ Quốc phòng... và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

Đứng chân trên địa bàn biên giới, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty 72 luôn quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Binh đoàn và các hướng dẫn quân sự, quốc phòng của cơ quan cấp trên; thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng tự vệ, huấn luyện các đối tượng theo quy định; vũ khí, trang bị được đăng ký, bảo quản và niêm cất đúng quy định. Đặc biệt, Công ty luôn thực hiện tốt phương châm: “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện”. Công ty có 16 đội sản xuất kết nghĩa với 16 làng, 1.012 hộ công nhân người Kinh gắn kết với 1.012 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các đơn vị vận động xây dựng được 1.696 “Hũ gạo gắn kết” để trợ cấp cho các hộ khó khăn, thiếu đói lúc giáp hạt.
Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng giúp các địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Chỉ tính từ năm 2008 đến năm 2013, Công ty đã trích quỹ và vận động xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 4,75 tỷ đồng để xây dựng 158 căn nhà cho những công nhân khó khăn về nhà ở; hỗ trợ làm đường điện, xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Đức Cơ, làm 58 km đường liên thôn, làm cầu cống, nhà rông, cải tạo cánh đồng lúa. Từ năm 2016 đến nay, Công ty đã chi hàng chục tỷ đồng để giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà các đối tượng chính sách, xây dựng nhà ở… Đặc biệt, năm 2018, Công ty được huyện Đức Cơ giao nhiệm vụ giúp làng Sơn (xã Ia Nan) xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện nhiệm vụ đó, đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, công nhân viên giúp đỡ địa phương. Kết quả, đơn vị đã được UBND huyện Đức Cơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Với những thành tích đã đạt được trong 45 năm qua, dịp này, Công ty 72 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.
 Thiếu tá Nguyễn Cảnh Quang
Giám đốc Công ty

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.