Phụ nữ khối các cơ quan tỉnh Gia Lai về nguồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-10, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Về nguồn” cho chị em phụ nữ trong Khối nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10). 
7 giờ, đoàn xe lăn bánh nối đuôi nhau đưa hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 10 đơn vị của Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh khởi hành về với cội nguồn cách mạng. Điểm dừng chân đầu tiên là Đền tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài chiến thắng Đak Pơ (huyện Đak Pơ). Công trình văn hóa tâm linh này được khởi công xây dựng vào dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đak Pơ (24-6-2014) và khánh thành hơn 1 năm sau đó nhằm tưởng nhớ 147 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 96 và 62 thanh niên xung phong, dân quân du kích, các đơn vị đã anh dũng hy sinh trong trận chiến oanh liệt được ví như “Điện Biên Phủ của Quân khu 5”. Dưới tiết trời xanh trong, với tâm trạng xúc động xen lẫn tự hào, các thành viên trong đoàn cùng nhau kính cẩn nghiêng mình dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ-những người đã không tiếc máu xương để bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Krong. Ảnh: Hà Phương
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Krong. Ảnh: Hà Phương
Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang) là nơi tiếp theo đoàn đến thăm và cũng là mục đích chính trong chuyến hành trình về nguồn lần này. Khu di tích vốn là Căn cứ địa cách mạng Khu 10-nơi đứng chân của các cơ quan đầu não của tỉnh trong suốt 20 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1975). Mặc cho quân thù dùng đủ mọi cách đánh phá, tiêu diệt, tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên của tỉnh đã kiên cường bám trụ, dựa vào dân để gây dựng phong trào đấu tranh cách mạng, quyết tâm đánh đuổi kẻ xâm lăng.
Con đường từ trung tâm xã Krong dẫn vào Khu di tích giờ đây đã được đầu tư sửa sang sạch đẹp, dễ đi hơn. Cầu treo được thay thế bằng cầu bê tông cốt thép hay đập tràn vững chắc, ô tô có thể dễ dàng ra vào tận nơi. Dù thấm mệt vì phải di chuyển suốt quãng đường dài, thế nhưng, khi dừng chân trước Khu di tích, mọi mệt mỏi của các thành viên dường như tan biến; thay vào đó là một cảm giác khoan khoái khi được hòa mình vào không khí trong lành, mát mẻ giữa chốn núi rừng.
Sau khi dâng hương tại Nhà tưởng niệm, mọi người cùng nhau đi tham quan các công trình mô phỏng khác trong Khu di tích như: Lán Bí thư, Lán Phó Bí thư, Lán cơ yếu, Lán văn phòng, Hầm chữ A, Nhà ăn, bếp Hoàng Cầm, Nhà bia ghi sự kiện...
Ấp ủ mong muốn từ lâu nhưng mãi đến dịp này, chị Nguyễn Thị Ngọc Minh-phóng viên Báo Gia Lai mới có cơ hội “mục sở thị” Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong. “Cách đây 3 năm, tôi có đến trung tâm xã Krong trong một chuyến công tác, song vì thời gian không cho phép, cộng với đường sá vào Khu căn cứ khi ấy còn khó khăn nên đành ngậm ngùi ra về. Nay đến và thấy giữa không gian trong lành, hùng vỹ của núi rừng Krong, Khu di tích được tỉnh đầu tư phục dựng khá khang trang với nhiều công trình mô phỏng lại căn cứ làm việc của tỉnh ta thời cách mạng. Thông qua các mô hình này, những thế hệ đi sau như tôi có thể hình dung được phần nào sự vất vả, hy sinh của cha anh ngày trước”-chị Minh chia sẻ.
Thăm quan Nhà lưu niệm Anh hùng Núp. Ảnh: Hà Phương
Tham quan Nhà lưu niệm Anh hùng Núp. Ảnh: Hà Phương
Còn chị Nguyễn Thị Ánh Hồng-chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xúc động cho hay: Đã là lần thứ 4 tôi đến với Khu căn cứ cách mạng Krong này. Những lần trước đều là đi cùng với các bác lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh để khảo sát, xác định vị trí để đầu tư xây dựng thành Khu di tích như bây giờ. Và để vào được đến khu căn cứ, chúng tôi phải đi bộ cả 9 cây số men theo đường rừng, đường suối, dù mệt nhưng rất ý nghĩa. Hôm nay, được về lại nơi đây khi mọi thứ đã khang trang, bản thân càng cảm thấy tự hào khi nhìn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh. Tiếc là con gái bận đến lớp, nếu không, tôi cũng sẽ đưa con cùng đi để cháu có thể hiểu, ý thức được những gì mình đang thụ hưởng đã được đánh đổi bằng xương máu của bao người đi trước và qua đó thêm yêu đất nước, quê hương mình.
Rời Krong khi trời đổ cơn mưa lớn, đoàn tiếp tục đến chặng cuối của chuyến “Về nguồn” tại Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang). Tại đây, mọi người được nghe, thấy những câu chuyện, kỷ vật, tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh của Box Núp và dân làng Stơr; qua đó, tưởng nhớ về những chiến công hiển hách của một vị anh hùng dân tộc.   
Hành trình kết thúc đã để lại nhiều ý nghĩa và xúc cảm trong lòng những thành viên tham gia. Để rồi, dù là lần đầu hay đã nhiều lần được đặt chân tới những nơi ấy, ai ai cũng sẽ tự thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích; đồng thời cố gắng lao động, phấn đấu trong công việc hiện tại của mình sao cho thật xứng đáng với công lao của các thế hệ cha anh.

Cùng tham gia hành trình “Về nguồn” có các ông, bà: Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Thị Thanh Thủy-Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Ngọc Chi-Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Dương Dã-Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh; Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.