Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Cần tập trung giải quyết những tồn tại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-9, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết kết quả công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2018. Dự và chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng, Kpă Thuyên; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 8 toàn tỉnh đã gieo trồng 193.000 ha cây trồng các loại, đạt 96,5% kế hoạch. Trong đó: lúa nước đạt 98%, lúa rẫy đạt 99,6%, bắp đạt 80,2%, đậu các loại 97,5%, mỳ đạt 104%, khoai lang 92,2%, lạc đạt 97,5%, rau các loại 115,2%, mía trồng mới 154,3%, cây ăn quả 48%, cà phê trồng mới và tái canh đạt 132,5%... 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 8 ước đạt 1.382 tỷ đồng; tính chung 8 tháng đạt 11.842 tỷ đồng, bằng 60,22% kế hoạch, tăng 9,51% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 32,53 triệu USD; tính chung 8 tháng đạt 315,29 triệu USD, bằng 67,08% kế hoạch, tăng 1,65% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,19% so với tháng 7, tăng 3,44% so với cùng kỳ và tăng 2,15% so với cuối năm 2017; tính chung 8 tháng tăng 3,01% so với cùng kỳ. 
Thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 đạt 306,4 tỷ đồng, tính chung 8 tháng đạt 2.957,4 tỷ đồng, bằng 74,25% dự toán trung ương giao, bằng 70,41% dự toán HĐND tỉnh giao (bằng 65,72% kế hoạch phấn đấu), tăng 4,65 so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31-8, khối lượng thực hiện hơn 1.088 tỷ đồng, đạt 32,68% kế hoạch; giải ngân 1.381,6 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch…
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Trong tháng xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 23 người (so với tháng trước tăng 3 vụ, giảm 10 người chết, giảm 7 người bị thương). Tính chung 8 tháng đầu năm xảy ra 244 vụ tai nạn giao thông, làm chết 168 người, bị thương 255 người; so với cùng kỳ giảm 28 vụ (giảm 10,29%), tăng 4 người chết (tăng 2,44%), giảm 89 người bị thương (giảm 25,87%)…
Các đại biểu tập trung thảo luận những tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua. Ảnh: Q.T
Các đại biểu tập trung thảo luận những tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua. Ảnh: Q.T
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề còn tồn tại như: giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên trong năm học mới; các giải pháp đẩy nhanh tiển độ các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn, giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; giải pháp kiểm soát nguồn thu, tìm kiếm nguồn thu nhằm tăng thu ngân sách trên địa bàn; việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; việc duy tu, sửa chữa các tuyên đường bị hư hỏng xuống cấp trong thời gian qua…
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị lãnh đạo từng ngành cần tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp cụ thể để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thời gian 4 tháng còn lại của năm 2018. Cụ thể, các ngành liên quan cần phối hợp với nhau xử lý những tồn tại trong lĩnh vực giáo dục như về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của các trường trong năm học mới; đặc biệt là tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo viên ở một số địa phương. Tập trung triển khai các giải pháp cụ thể, tranh thủ trời nắng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm cảu tỉnh. Sở Giao thông-Vân tải tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị tranh thủ trời nắng nhanh chóng duy tu, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng nặng trong thời gian qua để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. 
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Q.T
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Q.T
Ngoài ra, Ngành nông nghiệp cần có những giải pháp cụ thể nhằm hướng dẫn, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Tập trung cho công tác xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo gắn với vấn đề giao đất, giao rừng, khuyến công, khuyên nông… Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên sắp tới…
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.