An Khê tổ chức Lễ tưởng niệm 226 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sáng 7-9 (nhằm ngày 28-7 năm Mậu Tuất), tại khuôn viên An Khê Trường (thuộc quần thể khu Di tích Tây Sơn Thượng đạo), Thị ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam thị xã An Khê (Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 226 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2018).
Quang Cảnh buổi lễ. Ảnh: Ngọc Minh
Quang Cảnh buổi lễ. Ảnh: Ngọc Minh
Dự lễ có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy-Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Sơn Nhin-Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cùng lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh; lãnh đạo thị xã An Khê và lãnh đạo Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam của 16 huyện, thị thành phố thuộc tỉnh; lãnh đạo các đơn vị vũ trang đứng chân trên địa bàn thị xã An Khê, đại diện Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cùng các bô lão và đông đảo nhân dân thị xã An Khê tham dự.
Các đại biểu dự lễ tưởng niệm.  Ảnh: Ngọc Minh
Các đại biểu dự lễ tưởng niệm. Ảnh: Ngọc Minh
Tại lễ tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã và các huyện cùng nhân dân đã lần lượt kính cẩn dâng những lẵng hoa tươi thắm lên tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Dưới tượng đài uy nghiêm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại sự nghiệp vẻ vang của phong trào Tây Sơn dưới sự lãnh đạo tài ba của người Anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ. Theo đó, năm 1771, từ vùng đất căn cứ địa ban đầu Tây Sơn Thượng đạo (nay là huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và thị xã An Khê), cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ khởi xướng, lãnh đạo đã phát triển thành cuộc chiến tranh nông dân với quy mô cả nước. Cuộc khởi nghĩa đã đánh tan hai triều đại phong kiến, 5 vạn quân Xiêm La và 29 vạn quân Mãn Thanh, thu giang sơn về một mối.
Thực hiện Lễ dâng vật phẩm theo nghi thức truyền thống. Ảnh: Ngọc Minh
Thực hiện Lễ dâng vật phẩm theo nghi thức truyền thống. Ảnh: Ngọc Minh
Sau khi dẹp xong thù trong, giặc ngoài Hoàng đế Quang Trung bắt tay vào kiến thiết, xây dựng đất nước. Thế nhưng, khi sự nghiệp khôi phục kinh tế, chấn hưng văn hóa tiến hành dang dở, thì ngày 16-9-1792 (nhằm ngày 29-7 năm Nhâm Tý) vua Quang Trung đột ngột băng hà, khi mới 39 tuổi đời.
Trong bầu không khí trang nghiêm và đầy tự hào, từng dòng người hàng nối về trước Điện thờ chính tham gia lễ giỗ theo đúng nghi thức truyền thống; thắp nén nhang thơm, tỏ lòng tri ân thành kính. Cùng với đó, Ban nghi lễ đã thực hiện các nghi thức, dâng vật phẩm, nhang, đèn, rượu, trà... nhạc lễ và đọc bài văn tế thể hiện niềm tưởng nhớ, tiếc thương khôn nguôi.
Nhân dân thị xã An Khê thắp nhan tưởng nhớ vua Quang Trung. Ảnh: Ngọc Minh
Nhân dân thị xã An Khê thắp nhan tưởng nhớ vua Quang Trung. Ảnh: Ngọc Minh
Năm nay, Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung được thị xã An Khê tổ chức với quy mô lớn hơn các năm trước. Khuôn viên An Khê trường, An Khê đình trang trí rợp cờ hoa; người dân tề tịu về đây đông vui, nhộn nhịp. Lễ tưởng niệm là dịp để nhân dân tưởng nhớ, tri ân người Anh hùng “Áo vải, cờ đào”; qua đó, giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của vùng đất Tây Sơn Thượng đạo đến lớp lớp người dân. Đây cũng là dịp để thị xã An Khê giới thiệu quảng bá hình ảnh và những nét văn hóa truyền thống, lịch sử, con người nơi đây tới bạn bè bốn phương, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.