Cao su Chư Prông làm tốt công tác quân sự địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống của 2.675 cán bộ, công nhân viên-người lao động, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông còn chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn đứng chân.
Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông hiện có gần 9.000 ha cao su trải dài trên địa bàn 16 xã, thị trấn của huyện Chư Prông, Gia Lai. Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, những năm qua, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
   Công ty Cao su Chư Prông thường xuyên tổ chức các đợt huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ. Ảnh: Thành Trung
Công ty Cao su Chư Prông thường xuyên tổ chức các đợt huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ. Ảnh: Thành Trung
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Linh-Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ quân sự, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Công ty-cho biết: Lực lượng tự vệ trong toàn Công ty hiện có 203 người, bao gồm lực lượng cơ động, lực lượng phòng không 12,7 mm, lực lượng cối 82 mm, lực lượng thông tin, đại đội pháo 85 mm. Công ty thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự để cán bộ, công nhân viên-người lao động hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới; đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự sát với điều kiện thực tế của lực lượng tự vệ Công ty. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức xây dựng và huấn luyện lực lượng tự vệ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Song song với công tác xây dựng lực lượng tự vệ ngày càng lớn mạnh, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty còn tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ hàng tháng, hàng quý về công tác sẵn sàng chiến đấu theo phương án A2 của lực lượng tự vệ. Hàng năm, Công ty lập kế hoạch và tiến hành bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị; quán triệt, tuyên truyền, tổ chức cho người lao động học Luật Nghĩa vụ quân sự, từ đó giúp người lao động nhận thức tốt được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; kết hợp với các đoàn thể tổ chức các buổi học tập, sinh hoạt nội dung về công tác dân vận, phòng-chống lụt bão, phòng-chống cháy nổ… đến tất cả cán bộ, công nhân viên-người lao động trong toàn Công ty. Ngoài ra, căn cứ chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của đơn vị, ngay từ đầu năm, Công ty đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án về tổ chức chiến đấu bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, phòng-chống cháy nổ, thiên tai... nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi có sự việc xảy ra.
 Là một đơn vị nằm ở huyện biên giới, tình hình an ninh trật tự, chính trị xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, chính vì thế, Công ty đã thực hiện tốt quy chế phối hợp do cấp trên đề ra. Cụ thể, Công ty đã chủ động ký quy chế phối hợp với Công an xã, huyện, các Đồn Biên phòng nơi có diện tích vườn cao su của Công ty; thường xuyên nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời khi có các vụ việc xảy ra trên địa bàn nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty thường xuyên phối hợp với các lực lượng trong khu vực trao đổi thông tin, làm tốt công tác vận động quần chúng, đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với Công an huyện, đặc biệt là Công an các xã, thôn nơi đơn vị đứng chân trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra nắm bắt tình hình an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để dây dưa kéo dài.
Ông Võ Toàn Thắng-Tổng Giám đốc Công ty, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Công ty-cho biết thêm: Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Công ty thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh. Xây dựng lực lượng tự vệ Công ty đủ về số lượng, vững mạnh về tư tưởng, chất lượng chính trị; huấn luyện nâng cao trình độ quân sự, chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là phối hợp tốt với các xã trên địa bàn Công ty đứng chân và các Đồn Biên phòng để làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Thành Trung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.