Nhiều vấn đề đưa ra thảo luận tại tổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-7, Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với phiên thảo luận tổ. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cùng nhiều vấn đề về an sinh mà cử tri quan tâm.

Quan tâm đến tái cơ cấu nông nghiệp

Lĩnh vực tái cơ cấu nông nghiệp nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Tái cơ cấu nông nghiệp là một quá trình lâu dài cần được thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh phù hợp với thực tế. “Theo tôi, tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Gia Lai cần phải có đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng cụ thể; phải thường xuyên rà soát, đánh giá lại nhằm xác định cụ thể tái cơ cấu ở đâu? với những loại cây gì và hiệu quả mang lại ra sao?”- Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Lịch- Bí thư Thị ủy An Khê nêu rõ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang
Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh về vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp. Ảnh: Đức Thụy

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: “Tỉnh ta đã xây dựng các vùng nguyên liệu, nhà máy cũng đã có nhưng vấn đề ở đây là giá cả nhiều mặt hàng thấp. Bởi vậy, chúng ta phải làm sao để tăng năng suất và chất lượng. Và mục đích cuối cùng của tái cơ cấu nông nghiệp vẫn là đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm mang lại hiệu quả bền vững. Đây sẽ là trách nhiệm trực tiếp của các sở, ngành liên quan. Chúng ta phải thực sự năng động, trách nhiệm để làm tốt lĩnh vực này”. Cũng theo Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang, muốn làm được điều này, đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh cần phải khắc phục những hạn chế, yếu kém trong năng lực, trình độ và tinh thần thái độ trách nhiệm.

Nói về tình trạng học sinh bỏ học ở vùng sâu, vùng xa, đại biểu Siu Hương-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhận định: “Thời gian gần đây, tình trạng học sinh bỏ học ở vùng sâu, vùng xa đã giảm dần nhưng vẫn còn xảy ra. Vấn đề này cũng chính là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi thiết nghĩ, các thầy, cô giáo dạy ở vùng sâu, vùng xa cần biết tiếng dân tộc để thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy và vận động học sinh đến lớp, đến trường cũng như gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em. Song song với đó thì các ngành, các cấp chính quyền cần phải có giải pháp tích cực ngăn chặn tình trạng này”.

Nói về tình trạng học sinh bỏ học ở vùng sâu, vùng xa, đại biểu Siu Hương-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Đại biểu Siu Hương-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đề cập về tình trạng học sinh bỏ học ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Trần Dung

Nhiều đại biểu tỏ ra băn khoăn khi đánh giá tình hình hoạt động của Hợp tác xã, nhất là Hợp tác xã nông nghiệp. Các đại biểu đề nghị thời gian tới, tỉnh cần có các giải pháp hữu hiệu hơn hổ trợ để nâng cao chất lượng và hoạt động của Hợp tác xã. “Cần xem xét lại hiện nay chúng ta đã thực sự tạo điều kiện cho các Hợp tác xã phát triển đúng hướng chưa? Đây là trách nhiệm của các cấp chính quyền chứ không chỉ riêng Liên minh Hợp tác xã”- đại biểu Nguyễn Thị Thanh Lịch-Bí thư Thị ủy An Khê đề nghị.

Tai nạn giao thông xu hướng tăng

Tại kỳ họp lần này, nhiều đại biểu rất quan tâm đến tình hình tai nạn giao thông liên quan đến người đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là gần đây liên tục xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với việc xe công nông chở người lưu thông trên các tuyến quốc lộ. Trao đổi về vấn đề này, đại biểu Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải cho rằng: Có đến 95% nguyên nhân các vụ tai nạn là do ý thức của người tham gia giao thông, chỉ có 5% còn lại là liên quan đến hạ tầng và phương tiện. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng, số lượng người chết tăng cao đột biến, nhiều vụ việc diễn biến rất phức tạp.

Đại biểu
Đại biểu Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải quan tâm đến tình hình tai nạn giao thông. Ảnh: Minh Dung

“Đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa; ý thức chấp hành các quy định về giao thông ở những nơi này chưa cao. Xe máy cũ được người dân “độ chế” chở hàng nông sản không đảm bảo điều kiện an toàn giao thông vẫn còn nhiều ở các địa phương. Nghiêm trọng hơn là thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi vẫn được cha mẹ mua xe gắn máy, nhiều trường hợp phải “kê gạch mới leo được lên được xe máy”, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với những trường hợp này thường rất cao”-đại biểu Hạnh cho biết.

Trước tình trạng này, đại biểu Hạnh cho biết, ngành giao thông sẽ tăng cường tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe tại chỗ. Tăng cường tuần tra kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm có tai nạn giao thông tăng cao; xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông. Ngăn chặn và xử lý các chủ rẫy, đầu nậu gom lao động thuê hái nông sản dùng phương tiện xe công nông không đủ điều kiện lưu thông để chở người.

đại biểu Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Đại biểu Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm và đề nghị có giải pháp cụ thể để xử lý các bảng rao vặt. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi thảo luận, rất nhiều đại biểu quan tâm và đề nghị có giải pháp cụ thể để xử lý các bảng rao vặt, quảng cáo rác cho vay vốn tín dụng dán khắp các bờ tường, cột điện chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị. Trong khi đó, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các đoàn thể đã phát động đoàn viên thanh niên tháo gỡ các bảng dán này nhưng “tháo 1 thì họ dán 3, gỡ 3 thì dán 5” không giải quyết dứt điểm được.

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, do không có hình ảnh người đang dán để làm bằng chứng nên không có cơ sở để xử lý. Đại biểu Hùng khẳng định trước đây đã xử lý ngừng cung cấp đối với 26 đầu số thuê bao di động, gọi các chủ thuê bao có số điện thoại trên bản quảng cáo lên làm cam kết tháo gỡ, đồng thời làm các tin nhắn vận động, tuyên truyền gửi đến rất nhiều thuê bao khác nhưng vẫn không giải quyết dứt điểm được tình trạng này. Do vậy, nhiều đại biểu bức xúc đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc và cần có giải pháp hữu hiệu để xử lý triệt để tình trạng rao vặt, quảng cáo trước mức độ ngày một gia tăng.

Chiều nay, kỳ họp tiếp tục thảo luận tại hội trường và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn.

Báo Gia Lai điện tử sẽ liên tục thông tin nội dung kỳ họp đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Minh Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.