Gia Lai: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với cả nước, trong 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc”.
 

 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Gia Lai đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, có sức lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Nhiều người con của tỉnh đã anh dũng chiến đấu, trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như: Anh hùng Núp, Anh hùng Wừu, Puih San, Kpă Klơng, Rơ Châm Ớt, Kpă Ó, Rơ Ô Cheo, Ksor Ôi… Nhiều chiến công hiển hách của quân và dân các dân tộc Gia Lai đã trở thành những huyền thoại trong lịch sử cách mạng của dân tộc như: chiến thắng Plei Me, chiến thắng Cheo Reo... Đó là bản anh hùng ca tuyệt vời về lòng yêu nước, ý chí cách mạng, đức hy sinh, tinh thần quả cảm, bất khuất trước quân thù của quân và dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần giải phóng Gia Lai ngày 17-3-1975 và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã được Đảng và Nhà nước đánh giá cao, nhân dân luôn ghi nhớ: Tổ quốc đã ghi công 7.473 liệt sĩ, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 192 mẹ, đã tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang cho 57 tập thể và 16 cá nhân, Anh hùng Lao động cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng nhất, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều huân-huy chương khác. Tập thể, cá nhân thuộc tỉnh được Nhà nước tặng thưởng: 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 200 Huân chương Độc lập các hạng, 746 Huân chương Lao động các hạng; 17 tập thể được tặng thưởng Huân chương Thành Đồng; trên 20 ngàn cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quyết thắng, Huân chương Giải phóng, Huân chương Chiến công, Huân chương Chiến sĩ giải phóng; gần 500 cá nhân được tặng thưởng Huân-Huy chương Kháng chiến chống Pháp; trên 57 ngàn cá nhân được tặng thưởng Huân-Huy chương Kháng chiến chống Mỹ. Có 18.628 người hoạt động kháng chiến và 13.677 người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng chính sách đãi ngộ của Nhà nước…

 

Diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khởi sắc.    Ảnh: Đức Thụy
Diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khởi sắc. Ảnh: Đức Thụy

Từ một địa phương có nhiều căn cứ quân sự của Mỹ-ngụy, hạ tầng hết sức yếu kém, đời sống nhân dân thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Gia Lai đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, kêu gọi đầu tư phát triển và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, quy mô và chất lượng của nền kinh tế phát triển nhanh.

Đến nay, tỉnh có 17 đơn vị hành chính; dân số gần 1,5 triệu người; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm được duy trì ở mức cao (giai đoạn 1976-1990 bình quân hàng năm tăng 3,5%; giai đoạn 1991-2000 tăng 9,6%/năm, giai đoạn 2000-2015 tăng trên 12%/năm). Năm 2017, thu ngân sách nhà nước đạt 4.240 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, gấp 106 lần so với năm 1991; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm, gấp 58 lần so với năm 1991. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đáng kể, bộ mặt thành thị và nông thôn ngày càng đổi mới, hiện đại, phát triển. Đã phát triển các vùng chuyên canh, kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thương mại, dịch vụ, bảo hiểm, vận tải, viễn thông duy trì được tốc độ phát triển; phương tiện vận tải hành khách chất lượng cao, đảm bảo an toàn, tiện lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, 100% tuyến đường giao thông đến trung tâm các xã được nhựa hóa, 100% xã có hệ thống thông tin thông suốt. Toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến nay không còn hộ đói nghèo kinh niên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,34% (theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020), đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân vùng căn cứ cách mạng được cải thiện. Mạng lưới y tế tiếp tục củng cố và phát triển, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế chiếm 73%. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng nâng lên, cơ sở vật chất trường lớp học được kiên cố hóa, hoàn thành chương trình phổ cập THCS. 100% huyện có trường dân tộc nội trú. Có 28% số trường đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa-thông tin-thể thao được quan tâm đáp ứng tốt nhu cầu đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và góp phần nâng cao dân trí. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, khối đại đoàn kết được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, sự đồng thuận của xã hội ngày càng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho các phong trào thi đua yêu nước. Đảng, chính quyền và nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp; các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động như: phát động thi đua ở nhiều lĩnh vực, trong nhiều ngành, nhiều cấp; tổ chức gặp mặt, tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến...

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai ra sức thi đua, phấn đấu với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh năm 2018 và kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Để đạt và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:

Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng và mỗi đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng.

Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng-chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động như: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực; cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

 

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi nguồn lực cho kháng chiến và kiến quốc. Nhân dịp toàn quốc kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác… Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khắc phục bệnh thành tích, tính hình thức trong thi đua, khen thưởng.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp. Đổi mới nội dung hoạt động và chú trọng việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về thi đua, khen thưởng, đảm bảo tính khách quan, chính xác trong việc xét khen thưởng. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, đủ tầm tham mưu cho các cấp ủy, người đứng đầu về công tác thi đua, khen thưởng.

Võ Ngọc Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.