Gia Lai: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Các ngành, địa phương cần tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản…”. Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra vào sáng 25-6.

“Nóng” việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh, ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Năm 2018, UBND tỉnh đã phân bổ vốn đầu tư là 3.276 tỷ đồng nhưng tính đến ngày 14-6, khối lượng các dự án công trình xây dựng chỉ thực hiện trên 493,8 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch; giải ngân cũng chỉ hơn 776,2 tỷ đồng, đạt 23,5% kế hoạch. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên được tỉnh chỉ đạo tích cực; tiến độ thực hiện được tổng hợp báo cáo UBND tỉnh hàng tuần để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc.

 

Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP.Pleiku) chậm giải ngân vốn do ách tắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: M.T
Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP.Pleiku) chậm giải ngân vốn do ách tắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: M.T

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chậm trễ và kéo dài. Do vậy, trong 64 dự án khởi công mới, đến nay mới có 1 dự án hoàn thành; 45 dự án đang triển khai thi công và các dự án khác đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư. “Còn 5 ngày nữa buộc phải giải ngân hơn 15% mới đạt chỉ tiêu 40% so với kế hoạch. Tuy vậy, hiện rất nhiều công trình chưa giải ngân được đồng nào, thậm chí có đến 9 dự án đang trong giai đoạn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chưa triển khai đấu thầu thì khả năng đến cuối năm mới có thể giải ngân được. Đặc biệt, 2 dự án của TP. Pleiku và thị xã Ayun Pa có khả năng mất vốn và không luân chuyển được do đã hết thời hạn 5 năm”-ông Thành thông tin.

Theo ông Trần Xuân Quang-Chủ tịch UBND TP. Pleiku, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn vốn Trung ương và địa phương phân bổ cho thành phố trong năm 2018 là 156 tỷ đồng, chủ yếu dành cho dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú và chỉnh trang đô thị. Đến nay, tiến độ giải ngân chậm và không có khả năng đạt 40% vào ngày 30-6. Giải trình về sự chậm trễ này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku thừa nhận là do lỗi chủ quan trong công tác triển khai thủ tục đối với công trình chỉnh trang đô thị Pleiku, giải quyết các vướng mắc không kịp thời. “Đối với dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú, chúng tôi phấn đấu giải phóng mặt bằng đến ngày 30-6 là xong. Tuy nhiên đến nay vẫn còn bị ách tắc bởi chưa thỏa thuận được với 49 hộ dân. Hiện thành phố đang tập trung vận động, giải thích, tìm phương án tháo gỡ”-ông Quang cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lộc-Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa thì cho rằng: Dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Ba còn vướng mắc do các yếu tố khách quan. Ông Lộc đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện cho địa phương đến ngày 30-9 sẽ thực hiện giải ngân khoảng 60%.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu, thậm chí một số dự án kêu gọi đầu tư chậm triển khai thực hiện và kéo dài. Đến nay, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn tỉnh mới đạt 25% và khả năng hoàn thành giải ngân 40% vào cuối tháng 6-2018 có thể sẽ không đạt. “Thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhưng không thuận lợi cho xây dựng cơ bản làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Tuy nhiên, một số địa phương chuẩn bị các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cực kỳ chậm, trách nhiệm không cao. Công tác giải tỏa đền bù chưa sát, lãnh đạo nhiều địa phương còn chủ quan. Nếu những tồn tại này không được xử lý kịp thời thì các địa phương sẽ không có nguồn đầu tư năm 2019”-Chủ tịch UBND tỉnh cảnh báo.

 

Thi công nâng cấp đường Cách Mạng Tháng 8 (TP. Pleiku).             Ảnh: Đ.T
Thi công nâng cấp đường Cách Mạng Tháng 8 (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

Tập trung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng: Kết quả trên các mặt công tác của tỉnh có sự đóng góp tích cực của các ngành, địa phương, đơn vị, qua đó góp phần đưa tốc độ tăng trưởng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm ước đạt 7,39%. Đây là điều đáng khích lệ, tạo tiền đề để tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2018.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu một số hạn chế, tồn tại như: tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ở một số địa phương vẫn còn diễn ra; công tác quản lý theo quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn bất cập; tình trạng “tín dụng đen” vẫn còn diễn ra ở một số địa phương làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, nhất là một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông giảm chưa bền vững; công tác cải cách hành chính, đặc biệt là ở bộ phận một cửa của một số sở, ngành, địa phương vẫn chưa hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các ngành, địa phương tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung thu ngân sách và rà soát lại nợ đọng thuế để có giải pháp thu; tập trung công tác quản lý theo quy hoạch và xử lý nghiêm các vi phạm về tài nguyên, khoáng sản, đất đai. Đặc biệt, tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với hộ nghèo là gia đình chính sách; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm của người đứng đầu và xem nhiệm vụ chung của tỉnh là nhiệm vụ của địa phương, của ngành để quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2018.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.