Thường trực Tỉnh ủy chung vui Tết ở căn cứ kháng chiến làng Pông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều và tối ngày 10-2 (tức 25 tháng Chạp Mậu Tuất 2018), bà con nhân dân làng căn cứ kháng chiến Plei Pông (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) tổ chức Tết Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018. 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy thăm làng căn cứ kháng chiến Plei Pông. Ảnh: Đ.P
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy thăm làng căn cứ kháng chiến Plei Pông. Ảnh: Đ.P
Về thăm và dự chung vui Tết với bà con làng Pông có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy. 
Cùng về dự Tết với bà con làng Pông có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện Phú Thiện và một số huyện lân cận; các đơn vị doanh nghiệp và ực lượng vũ trang trên địa bàn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và dân làng trồng cây lưu niệm ở làng Pông. Ảnh: Đ.P
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và dân làng trồng cây lưu niệm ở làng Pông. Ảnh: Đ.P
Trong không khí thân mật, đầm ấm chân tình, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm quan cảnh làng căn cứ kháng chiến Plei Pông đang trên đà xây dựng Làng Nông thôn mới và vào thăm hỏi tình hình chuẩn bị Tết cổ truyền của một số hộ dân trong làng.
Sau gần một năm thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy về thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội 4 làng Đồn gồm: King Pêng, Pông, Trớ, Hek (xã Chư A Thai), huyện Phú Thiện chọn làng Plei Pông làm điểm trước, sau đó mới nhân rộng ra 4 làng.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng phần quà của tỉnh cho xã Chư A Thai và 4 làng căn cứ kháng chiến. Ảnh: Đ.P
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng phần quà của tỉnh cho xã Chư A Thai và 4 làng căn cứ kháng chiến. Ảnh: Đ.P
Về thăm và chung vui Tết với bà con làng Pông, Bí thư Tỉnh ủy rất phấn khởi khi hai hạng mục chính của đề án đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, huyện đã phối hợp với Nhà máy Đường Ayun Pa vận động dân làng phá bỏ bờ lô, bờ thửa tồn tại từ từ lâu đời để góp đất cùng nhau xây dựng được cánh đồng mía mẫu lớn rộng 88,7 ha đang trong thời kỳ thu hoạch, dự kiến cho năng suất 80-100 tấn/ha mở ra cơ hội thoát nghèo và vươn lên làm giàu cho người dân trong tương lai gần.
Cùng với đó, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Phú Thiện, xã Chư A Thai thực hiện quy hoạch lại làng, đảm bảo mỗi nhà có ít nhất 600 m2 gồm 200 m2 đất làm nhà sân, 200 m2 làm vườn rau và 200 m2 làm chuồng nuôi nhốt gia súc. Nhờ sự giúp sức của các đơn vị quân đội, lực lượng của huyện đã cùng với dân làng đã thực hiện di dời 62/96 căn nhà trước đây quay hướng lộn xộn để quay mặt ra đường, làm hàng rào, chuồng nuôi nhốt gia súc tác biệt ra khỏi gầm nhà sàn, và xây dựng vườn rau xanh… Hệ thống hạ tầng như: điện chiếu sáng, phục vụ sản xuất, âm thanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng của làng, nước sinh hoạt đã được đầu tư mới, hoàn thiện…
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho 2 gia đình chình sách làng Pông. Ảnh: Đ.P
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho 2 gia đình chính sách làng Pông. Ảnh: Đ.P
Tại buổi lễ vui Tết Mừng Đảng - Mừng Xuân của đồng bào Bahnar làng Pông, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 5 phần quà của tỉnh cho xã Chư A Thai và nhân dân 4 làng căn cứ kháng chiến gồm: Pông, Kinh Pêng, Trớ, Hek. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng tặng 2 phần quà của tỉnh cho 2 gia đình chính sách ở làng Pông gồm: Rah H’Em và Đinh Nghêng. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn và các hội: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh tỉnh đã trao chìa khóa 5 căn nhà do tổ chức mình xây dựng tặng cho 5 gia đình hộ nghèo khó khăn về nhà ở. 
 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể tỉnh trao chìa khóa căn nhà do đơn vị mình xây tặng 5 hộ nghèo khó khan về nhà ở của làng Pông. Ảnh: Đ.P
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể tỉnh trao chìa khóa căn nhà do đơn vị mình xây tặng 5 hộ nghèo khó khăn về nhà ở của làng Pông. Ảnh: Đ.P
Dịp này, mỗi hộ dân được tặng 1 tấm ảnh Bác Hồ và 1 bức thư Bác Hồ Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946. Đại diện Ngân hàng Vietombank Chi nhánh Gia Lai đã trao tặng toàn bộ 96 hộ dân trong làng mỗi hộ 500.000 đồng để bà con ăn Tết; Công ty TNHH Thành Thành Công Gia Lai tặng mỗi nhà 4 kg đường…
Tặng ảnh Bác Hồ và Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946 cho toàn bộ 96 hộ dân làng Pông. Ảnh: Đ.P
Tặng ảnh Bác Hồ và Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946 cho toàn bộ 96 hộ dân làng Pông. Ảnh: Đ.P
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.