Huyện Kbang gặp mặt báo chí đầu xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-2 tại Làng Kháng chiến Stơr, xã Tơ Tung, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang, Gia Lai đã gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh và tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Báo, Đài của tỉnh và phóng viên thường trú.

Đại biểu dâng hương tại Nhà lưu niệm Anh Hùng Núp.  Ảnh: N.D
Đại biểu dâng hương tại Nhà lưu niệm Anh Hùng Núp. Ảnh: N.D


Tại buổi gặp mặt huyện Kbang đã thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2017 đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra như thu nhập bình quân đầu người tăng so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,7%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống 10,49% so với năm 2016; thu hút đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn huyện bước đầu mang lại kết quả thiết thực.

Tại buổi gặp mặt các đại biểu đã trao đổi với lãnh đạo huyện Kbang về phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan thôn tấn báo chí để tuyên truyền kịp thời, chính xác chủ trương, của Đảng và Nhà nước cũng như các vấn đề xã hội quan tâm trên địa bàn huyện...



Phát biểu tại buổi gặp mặt,  đồng chí Trương Văn Đạt-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kbang nhấn mạnh: Trong những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh cũng như Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh đã làm tốt vai trò trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước đã phản ảnh kịp thời những thành tựu kinh tế-xã hội của địa phương. Biểu dương gương người tốt việc tốt cũng như các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Nhất là tuyên truyền sự thay da đổi thịt và cuộc sống của người dân vùng sâu, vùng xa của huyện... Kết quả trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương với các cơ quan của huyện đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Bên cạnh đó, báo chí còn đề cập những tồn tại, hạn chế trong đời sống xã hội, những vấn đề “nóng” đã được báo chí phản ánh đã được Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện tiếp nhận chỉ đạo giải quyết kịp thời góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trong năm 2018 huyện Kbang mong muốn các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương  tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng huyện tuyên truyền  đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng nông thôn mới; phát triển cây dược liệu, du lịch sinh thái; giảm nghèo; phòng-chống tham những, lãng phí,… các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện không né tránh báo chí, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí để thông tin, tuyên truyền kịp thời chính xác chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Bí thư Huyện ủy Kbang trao tặng quà cho gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn.   Ảnh: N.D
Bí thư Huyện ủy Kbang trao tặng quà cho gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.D



Cũng trong dịp này huyện Kbang đã tổ chức các hoạt động văn hóa tại Làng Kháng chiến Stơr như trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc và một số nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Bahnar. Tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Giao lưu văn nghệ và lửa trại giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân 2 làng Stơr và làng Tung…

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.