Đảm bảo phương tiện phục vụ hành khách dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời điểm này, lượng khách từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai chuẩn bị đón Tết không ngừng tăng lên. Do vậy, ngoài việc đáp ứng đầy đủ các phương tiện đi lại phục vụ hành khách, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được tăng cường trong những ngày cao điểm.
Đảm bảo các chuyến xe
Đảm bảo các phương tiện, sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết. Ảnh: M.N
Theo ông Nguyễn Tường Cọt-Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (Bến xe Đức Long), công tác đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2018 được đơn vị chuẩn bị khá chu đáo. Bến xe đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện xe buýt và lái xe để thực hiện lệnh điều xe giải tỏa khách khi có yêu cầu. 
“Đơn vị đã chủ động phối hợp với các Doanh nghiệp vận tải có tuyến hoạt động tại bến để thống nhất biện pháp tổ chức vận tải Tết và có phương án bố trí xe dự phòng để sẵn sàng giải tỏa khách khi số lượng khách qua bến tăng đột biến. Chúng tôi cam kết không để cho hành khách về quê ăn Tết mà không có vé, không có xe”-ông Cọt khẳng định.
Ngoài ra, Bến xe Đức Long còn chủ động phối hợp với Thanh tra Giao thông, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an địa phương đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự ở trong khu vực bến và xung quanh bến, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “cò mồi”, lôi kéo khách, trộm cắp... 
Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải khẳng định: Sở không thống nhất cho các doanh nghiệp vận tải tăng giá vé, chỉ tính toán cho phụ thu chiều xe rỗng tối đa không quá 60%. Đơn vị đã chỉ đạo Bến xe Đức Long sửa chữa xe buýt đảm bảo tiêu chuẩn xe khách đường dài và có phương án bố trí xe dự phòng. Ngoài ra, ông Quế cho biết: Từ ngày 20 đến ngày 30-12 (âm lịch), 2 Hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines tăng 15 chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong những ngày giáp Tết.
Các Hãng hàng không tăng cường các chuyến bay phục vụ hành khách trong dịp Tết. Ảnh: M
Các hãng Hàng không tăng cường các chuyến bay phục vụ hành khách trong dịp Tết. Ảnh: M.N
Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút vá láng ổ gà, đảm bảo giao thông êm thuận cho người và phương tiện đi lại, phát quang 2 bên đường để không che khuất tầm nhìn. Lực lượng Thanh tra giao thông chuyển từ công tác kiểm soát tải trọng sang phối hợp với các lực lượng an ninh trật tự kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, kiểm tra việc dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, tình trạng xe dù, nhồi nhét khách; tổ chức kiểm tra phương tiện và người lái tham gia vận tải hành khách ngay tại các bến xe, kiên quyết không cho xuất bến nếu phương tiện không đảm bảo an toàn.
Tuần tra
Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm tra việc dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, tình trạng xe dù, nhồi nhét khách. Ảnh: M.N
Trong khi đó, đại tá Phạm Văn Uấn-Trường Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, Phòng cũng đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông khép kín trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi. Phối hợp các lực lượng kiểm soát chặt chẽ các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng; chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp vận tải hành khách. Đặc biệt, trong dịp Tết âm lịch không để xảy ra tình trạng chèn ép, chở quá người, đón trả khách sai quy định…
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.