Lắp đặt camera trong trường học tăng cường an ninh học đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh thuộc mọi cấp học đã triển khai lắp đặt camera trong khuôn viên trường và khu vực lớp học. Bước đầu, việc này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất và hỗ trợ công tác quản lý của các trường học.

Học sinh yên tâm học tập

Chúng tôi đến thăm Trường Tiểu học số 1 Đak Đoa (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) khi các em học sinh bắt đầu vào giờ học buổi chiều. Trường hiện có 18 lớp học bán trú với hơn 600 học sinh (ngoài ra còn có phân hiệu làng Hlâm với 3 lớp học). Cô Nguyễn Thị Thanh-Hiệu trưởng nhà trường đón chúng tôi trong phòng làm việc. Đối diện với bàn làm việc của cô là chiếc ti vi kết nối hình ảnh với 23 mắt camera được gắn ở 18 lớp học, phòng họp, các hành lang, sân và cổng trường.

 

Lắp camera quan sát trong trường học hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, đảm bảo an ninh học đường. Ảnh: P.V
Lắp camera quan sát trong trường học hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, đảm bảo an ninh học đường. Ảnh: P.V

Vừa làm việc trong phòng, cô Thanh vừa có thể theo dõi hoạt động dạy và học của giáo viên, học sinh, đồng thời dễ dàng quản lý người lạ ra vào trường học. Cô Thanh chia sẻ: “Từ năm 2015, trường bắt đầu lắp camera. Thời gian đầu, các thầy-cô giáo cũng gặp nhiều áp lực, thậm chí là khó chịu bởi cảm giác đang bị theo dõi, soi xét. Nhưng trên thực tế, việc lắp camera trong trường không phải chỉ để theo dõi hoạt động của giáo viên mà còn để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho nhà trường và cho học sinh, hỗ trợ công tác quản lý. Dần dần, mọi người trong trường cảm thấy thoải mái hơn”.

Tương tự, sau khi lắp camera tại 27 phòng học, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Pah) cũng đem lại sự yên tâm, cảm giác an toàn cho học sinh khi đến lớp. Em Nguyễn Quỳnh My (lớp 12A4) nói: “Mặc dù có camera trong lớp đôi lúc khiến em cảm thấy không được tự nhiên nhưng lâu dần thì thành quen và cảm thấy an toàn hơn. Có camera tụi em cũng chăm chú học hơn, không nghịch ngợm trong giờ học”.

Ưu tiên camera an ninh

Trong khi đó, Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) không triển khai lắp đặt camera trong lớp học mà chỉ gắn ở những nơi cần thiết nhằm quản lý an ninh như cổng trường, sân trường, các hành lang. Lý giải nguyên nhân, thầy Cao Xuân Hà-Hiệu trưởng nhà trường nêu quan điểm: “Việc lắp camera ở các lớp học thì chỉ phù hợp với các trường Mầm non, Tiểu học nhằm tạo sự tin tưởng, yên tâm cho phụ huynh. Còn ở các bậc học cao hơn, việc dạy và học đều phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của từng giáo viên và học sinh. Trường chúng tôi hiện có 8 camera để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, theo dõi các đối tượng lạ mặt đến gây gổ với học sinh trong trường, quản lý tài sản, cơ sở vật chất cho nhà trường. Màn hình quan sát thì đặt ở phòng bảo vệ để dễ dàng theo dõi. Nhờ có camera mà cũng có nhiều trường hợp có thể truy xuất, tránh gây hiểu nhầm giữa nhà trường với phụ huynh”.

Trường THCS Võ Thị Sáu (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) cũng ưu tiên lắp camera an ninh ở những khu vực cổng trường, hành lang, các khu vực sân sau, sân trước để quản lý cơ sở vật chất, tránh người lạ đột nhập vào trường và đề phòng học sinh trốn học. “Do kinh phí ít, chúng tôi ưu tiên lắp đặt camera để đảm bảo an ninh trường học hơn là giám sát giáo viên và học sinh trong lớp học. Nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ ưu tiên đầu tư hệ thống ti vi, máy chiếu tại các phòng học để nâng cao chất lượng dạy và học thay vì lắp đặt camera trong lớp học”-cô Phan Thị Thùy Trang-Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

Phương Vi

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.