Nhân rộng bếp ăn an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thiết kế, bố trí bếp theo nguyên tắc một chiều, sử dụng nguồn thực phẩm an toàn, đầu tư trang-thiết bị như máy sấy chén, thang vận chuyển đồ ăn… là nét nổi bật của mô hình điểm bếp ăn an toàn thực phẩm được triển khai tại 12 trường Tiểu học, Mầm non trên địa bàn TP. Pleiku.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm khu vực chế biến thức ăn của Trường Mầm non Hoa Lan (TP. Pleiku) là sự sạch sẽ. Tại đây, mọi đồ dùng, dụng cụ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Nhà trường chi trên 30 triệu đồng đầu tư cả máy sấy chén công nghiệp để sấy chén ăn cho các cháu. Nói về điều này, cô Nguyễn Thị Thu Hường-Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Đầu năm học 2017-2018, nhà trường mới mua máy sấy chén với mong muốn tạo điều kiện vệ sinh tốt nhất cho các cháu. Chiếc máy này có công suất 200 chén/lần sấy, không chỉ có tác dụng tiệt trùng, đảm bảo an toàn vệ sinh chén ăn mà còn là tủ cất chén tiện lợi, tránh sự xâm nhập của côn trùng…”.

 

Thẩm định bếp ăn tập thể tại Trường Mầm non Tuổi Hồng (TP. Pleiku).                   Ảnh: L.L
Thẩm định bếp ăn tập thể tại Trường Mầm non Tuổi Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: L.L

Mới được thành lập năm 2016 nên Trường Mầm non Tuổi Hồng (TP. Pleiku) có nhiều thuận lợi khi triển khai mô hình điểm bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm.Với không gian thoáng rộng, bếp ăn của trường được bố trí tách biệt làm 2 khu chế biến thức ăn sống và chín để đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, để thuận lợi trong việc vận chuyển thức ăn, nhà trường đầu tư hệ thống thang máy vận chuyển thức ăn từ nhà bếp lên các lớp học. Theo xơ Nguyễn Thị Tâm- Hiệu trưởng nhà trường, Trường Mầm non Tuổi Hồng hiện có 360 cháu. Trường rất chú trọng đến việc  đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cháu. Nhà trường  đã tự trồng một số loại rau củ, đồng thời đặt mua của những hộ dân, cơ sở uy tín.

Đánh giá cao hiệu quả của mô hình điểm bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm, bà Trần Thị Thanh Tân-chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku, cho rằng: Ngành Giáo dục và Đào tạo  thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra và đôn đốc các trường thực hiện việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mô hình được các trường hưởng ứng triển khai khá tốt. Những mô hình điểm sẽ được nhân rộng cho các trường bán trú trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đang-Chi Cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, trưởng đoàn thẩm định mô hình điểm bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm trường học, cho biết: Mô hình điểm bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm được triển khai từ đầu năm 2017 tại 12 trường Mầm non và Tiểu học bán trú trên địa bàn TP. Pleiku. Chi cục đã cử cán bộ đến tận nơi hướng dẫn các trường về thủ tục pháp lý, đầu tư trang-thiết bị phù hợp, cách tổ chức quy trình chế biến và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định… Sau hơn 9 tháng triển khai, đến cuối tháng 10-2017, Chi cục mới tiến hành thẩm định.

 

12 trường đạt mô hình điểm bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm ở TP. Pleiku, gồm: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi; các Trường Mầm non: Tuổi Thần Tiên, Sao Mai, Hoa Hồng, Hoa Phong Lan, Tuổi Hồng, Trà My, Sóc Nâu, S0S, 20-2 và Hoa Lan.

Trong quá trình thẩm định, nhìn chung các trường đều đạt các tiêu chí của mô hình điểm như: điều kiện vệ sinh cơ sở; điều kiện trang-thiết bị, dụng cụ; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước và điều kiện về con người. Chỉ một số ít trường chưa hoàn thành một vài tiêu chí nhỏ như: chưa có tủ đựng chén để phòng tránh côn trùng, chưa bố trí phòng thay đồ hợp lý… Đoàn đã nhắc nhở và hiện những trường này đã khắc phục. Đến nay, 12 trường trên đều  đạt mô hình điểm bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm. “Dự kiến đến năm 2018, Chi cục tiếp tục chọn một số trường trên địa bàn các huyện để triển khai mô hình và phấn đấu đến năm 2020, mô hình điểm bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm ở trường học sẽ được triển khai phủ khắp toàn tỉnh”-ông Đang cho biết thêm.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.