Khẩn trương điều tra vụ nổ súng hy hữu ở Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khẩu súng của Công an xã phát nổ, một nam thanh niên rơi vào tình trạng nguy kịch. Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan Công an điều tra làm rõ những tình tiết đầy nghi vấn.

Chiều 25-10, Đại tá Đỗ Ngọc Viên-Trưởng Công an huyện Chư Sê cho hay, cơ quan này đang tích cực điều tra vụ nổ súng do cướp cò tại xã Bờ Ngoong khiến anh Lê Văn Hữu (SN 1997, trú tại làng Ia Kpó, xã Bar Maih, huyện Chư Sê) bị thương hiện đang nguy kịch. Đại tá Viên cũng cho rằng, dù Công an xã Bờ Ngoong đã có báo cáo về vụ việc nhưng có nhiều điểm không hợp lý nên Công an huyện sẽ điều tra kỹ càng, đảm bảo tính công minh.

 

 Quán cà phê Uyên nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Văn Ngọc
Quán cà phê Uyên nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Tuần-Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong cho biết đã gửi báo cáo vụ việc lên UBND huyện, Huyện ủy Chư Sê. Theo đó, để thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát trên địa bàn, ông Phạm Ngọc Sơn-Phó Trưởng Công an xã Bờ Ngoong có giao cho anh Vũ Quang Mạnh (SN 1995, hiện là Công an viên thường trực) một khẩu súng bắn đạn cao su loại RG88, bên trong hộp tiếp đạn của súng có 2 viên đạn, cùng 1 còng số 8. Tối ngày 20-10, sau khi đi giải quyết một vụ đánh nhau trên địa bàn, anh Vũ Quang Mạnh đã không cất khẩu súng vào tủ của Công an xã theo quy định mà bỏ vào cốp xe. Khoảng 21 giờ 30, anh Mạnh đi xe đến quán cà phê Uyên-đối diện UBND xã, của ông Lê Văn Sáu (SN 1972) để chơi.

Tại đây, anh Mạnh có ngồi nhậu cùng anh Lê Văn Hữu và Lê Đoàn Trường Sơn (SN 2002, là con trai của ông Sáu). Vừa ngồi được một lúc thì anh Hữu nói rằng điện thoại hết pin nên mượn cục sạc của anh Mạnh. Lúc này anh Mạnh đưa chìa khóa xe cho Hữu nói rằng sạc để trong cốp xe và bảo anh Hữu mở cốp ra lấy. Anh Hữu đi ra ngoài rồi mang sạc cùng khẩu súng vào tiếp tục nhậu. Theo báo cáo, trong lúc cầm súng để nghịch thì súng đã bị cướp cò, đạn bay thẳng vào thái dương bên phải của anh Hữu khiến anh bị thương nặng. Sau đó anh Hữu được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Bờ Ngoong, rồi sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh.

Chiều 25-10, trao đổi với P.V, anh Vũ Quang Mạnh cho biết: “Lúc Hữu ra xe vào để lấy sạc, tôi đang mải nói chuyện với Sơn nên không biết Hữu có mang theo súng trong cốp xe. Đang nói chuyện tôi thấy có tiếng cạch cạch thì mới biết Hữu đang lên đạn, nghịch súng nên tôi mới bảo súng thật đấy, bỏ xuống đi. Vừa nói xong thì Hữu đưa súng lên đầu rồi bóp cò khiến tôi ngỡ ngàng”. Theo anh Mạnh, cả ba mới chỉ uống 2, 3 ly rượu và lúc này anh đang ngồi đối diện cách Hữu khoảng 1 mét nên khi tình huống xảy ra bất ngờ đã không kịp ngăn cản. Anh Mạnh cũng khẳng định có quen thân với Hữu từ lâu và trong khi nhậu không xảy ra mâu thuẫn gì.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hậu (SN 1970, cha của anh Hữu) cho biết, gia đình đã yêu cầu Công an huyện Chư Sê làm rõ nguyên nhân. Ông Hậu cho hay, tối 20-10, ông cũng có mặt ở quán cà phê Uyên nhưng đến 21 giờ 30 thì ra về. Đến khoảng 23 giờ 30 ông nhận được điện thoại của ông Sáu nói rằng con ông bị tai nạn giao thông đang nằm ở Trạm Y tế xã. Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh các bác sĩ nói rằng anh Hữu bị xuất huyết não và tình trạng rất nguy kịch nên gia đình đã chuyển ngay vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây anh Hữu đã được phẫu thuật gắp viên đạn ra ngoài nhưng hiện vẫn đang mê man, bất tỉnh. “Tôi thấy báo cáo của xã nói rằng con tôi tự cầm súng rồi tự bắn vào đầu thấy hơi vô lý, con tôi lớn rồi đâu có dại dột đến vậy. Cháu học xong cấp 3, tôi đau ốm suốt nên hiện cháu đang ở nhà làm rẫy phụ giúp gia đình. Giờ cũng chỉ mong sao các bác sĩ cứu được mạng sống cho cháu”. 

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.