Bài cuối: "Di dời bằng được chợ Hoa Lư cũ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhằm giải quyết dứt điểm việc tiểu thương vẫn tiếp tục kinh doanh ở chợ Hoa Lư cũ, thiếu hợp tác với chính quyền trong công tác di dời, chính quyền TP. Pleiku quyết tâm thực hiện bằng được việc dời này mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Nhiều phương án ưu tiên
Ông Nguyễn Kim Đại-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku khẳng định quyết tâm thực hiện bằng được việc dời chợ Hoa Lư cũ mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc
Ông Nguyễn Kim Đại-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku khẳng định quyết tâm thực hiện bằng được việc dời chợ Hoa Lư cũ. Ảnh: M.N

Theo ông Nguyễn Kim Đại-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku: Để giải quyết dứt điểm việc di dời chợ Hoa Lư cũ sang chợ mới, UBND TP. Pleiku đưa ra các phương án giải quyết. Cụ thể, hợp đồng của UBND phường Hoa Lư ký với các hộ kinh doanh năm 1992 gồm 2 phần: ở và sản xuất kinh doanh. Về phần ở, các tiểu thương vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi hết hợp đồng; phần kinh doanh UBND TP. Pleiku tiếp tục đưa ra các phương án để các hộ lựa chọn. Đó là, hoán đổi vị trí kinh doanh từ chợ cũ sang chợ mới: Nếu hộ nào có nhu cầu thuê ki-ốt, lô sạp tại chợ mới để kinh doanh thì không phải nộp tiền thuê ki-ốt, lô sạp tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng tại chợ cũ. Ngoài ra, thành phố cũng hỗ trợ 1 năm không thu tiền thuê mặt bằng tại chợ mới để ổn định kinh doanh, hỗ trợ các khoản chi phí di chuyển, lắp đặt truyền hình cáp, internet…

Nếu các hộ không có nhu cầu kinh doanh tại chợ Hoa Lư mới thì về quyền lợi họ vẫn được ưu tiên bố thăm ki-ốt ở đây, sau đó được chuyển nhượng quyền sử dụng trong thời gian còn lại của hợp đồng này cho các hộ khác. Hộ nào không có nhu cầu tham gia bốc thăm tại chợ mới thì căn cứ theo giá trị bình quân của các loại ki-ốt, lô sạp trong chợ Hoa Lư mới và thời gian còn lại của hợp đồng tại chợ cũ để tính tiền và chi trả.
Căn cứ vào chủ trương trên, UBND phường đã đưa ra rất nhiều phương án; liên tục tổ chức đối thoại với các tiểu thương; đến gõ cửa từng nhà để vận động, tuyên truyền chủ trương di dời chợ. “Hiện UBND TP. Pleiku tiếp tục chỉ đạo UBND phường Hoa Lư phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể khẩn trương thành lập các tổ vận động, tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tại chợ cũ di dời vào khu vực chợ mới cho đến thời điểm tháo dỡ nhà lồng tại chợ cũ vào ngày 26-5 tới đây”-ông Đại khẳng định. 
Quyết tâm di dời chợ cũ
Từ ngày 20-2-2017, UBND phường Hoa Lư đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh, mua bán tại chợ Hoa Lư cũ
Từ ngày 20-2-2017, UBND phường Hoa Lư đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh, mua bán tại chợ Hoa Lư cũ. Ảnh: M.N
Ông Trần Văn Phúc-Bí thư Đảng ủy phường Hoa Lư-khẳng định: Xuất phát từ thực tiễn chợ Hoa Lư cũ đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo các yêu cầu yêu cầu về môi trường, công tác phòng cháy-chữa cháy nên chợ mới được xây dựng nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh tốt hơn cho các tiểu thương, nhưng nhiều hộ kinh doanh đến nay vẫn không chịu hợp tác trong việc di dời. Chưa kể, hơn 3 năm nay, từ những “lùm xùm” liên quan đến chợ cũ và chợ mới, địa phương không thu được một đồng thuế nào từ các hộ này.
Với quyết tâm di dời bằng được khu vực chợ cũ bắt đầu từ ngày 26-5, ông Phúc khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đến từng hộ gia đình để tổ chức vận động với mong muốn các tiểu thương chấp hành chủ trương này. Đồng thời, UBND phường cũng dự trù các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong thời gian tổ chức tháo dỡ nhà lồng và di dời các hoạt động kinh doanh tại chợ Hoa Lư cũ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự”. Trước đó, ngoài việc thông báo đơn phương chấm dứt một phần hợp đồng với các tiểu thương, từ ngày 20-2-2017 UBND phường cũng đã ra quyết định số 04/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động kinh doanh, mua bán tại chợ Hoa Lư cũ.
Tăng cường hỗ trợ của lực lượng công an nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tháo dỡ nhà lồng chợ Hoa Lư cũ
Tăng cường hỗ trợ của lực lượng công an nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tháo dỡ nhà lồng chợ Hoa Lư cũ. Ảnh: M.N

Để quá trình triển khai di dời chợ diễn ra trật tự, an toàn và theo đúng phương châm giải quyết thấu tình đạt lý nhưng hết sức cương quyết, UBND phường Hoa Lư đã có kế hoạch tháo dỡ cụ thể. Ngoài việc huy động các lực lượng nòng cốt của phường, các đơn vị, tổ chức đoàn thể, phường còn đề nghị các phòng ban thuộc UBND TP. Pleiku hỗ trợ, đặc biệt là lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tháo dỡ nhà lồng chợ… 

“Chúng tôi mong muốn các bà con tiểu thương chợ Hoa Lư cũ ủng hộ chủ trương chung của phường cuãng như của thành phố. Tất cả những nỗ lực trên là nhằm tạo dựng bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại, đồng lòng thực hiện mục tiêu đưa TP. Pleiku trở thành đô thị loại 1 vào năm 2020”-Bí thư Đảng ủy phường Hoa Lư mong mỏi.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.