Mưa lũ gây thiệt hại gần 50 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-12, trên địa bàn các huyện, thị xã khu vực phía Đông tỉnh đã ngừng mưa. Thủy điện An Khê-Ka Nak cũng giảm lưu lượng xả nước qua tràn nên lũ đang giảm dần. Tuy nhiên, qua thống kê sơ bộ của các địa phương, ước thiệt hại do mưa lũ lên đến hàng chục tỷ đồng.
 

Mực nước trên sông Ba đã rút đáng kể trong ngày 17-12. Ảnh: Hồng Thi
Mực nước trên sông Ba đã rút đáng kể trong ngày 17-12. Ảnh: Hồng Thi

Theo đó, thị xã An Khê ước thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng với gần 40 km đường giao thông và 12 công trình thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng; 1.000 con gà và 45 con vịt bị cuốn trôi; hơn 100 ha diện tích lúa 2 vụ mới gieo sạ và mì chuẩn bị thu hoạch bị ngập úng, mất trắng; 59 hộ dân buộc phải di dời.

Tại huyện Kông Chro, mưa lũ gây hư hỏng nhiều tuyến đường, cầu cống, ngầm tràn, công trình thủy lợi cùng một số bộ phận của Nhà máy Nước thị trấn. Ngoài ra, 697,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại hoàn toàn sau thiên tai. Ước tổng thiệt hại gần 23,565 tỷ đồng. Riêng các xã: Đak Pling, Đak Song, Đak Tpang, nước suối vẫn đang dâng cao và chảy xiết nên địa phương chưa thống kê được thiệt hại.


 

Rau màu tan hoan sau mưa lũ. Ảnh: Hồng Thi
Rau màu tan hoan sau mưa lũ. Ảnh: Hồng Thi

Tổng giá trị thiệt hại sau mưa lũ trên địa bàn huyện Kbang khoảng 7,9 tỷ đồng. Nhiều nhà dân bị ngập, đồ dùng gia đình, thiết bị, dụng cụ sản xuất và nông sản dự trữ bị cuốn trôi. Nhiều ngầm tràn, công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng như đường giao thông liên huyện, liên thôn, xã và đường nội đồng bị sạt lở, hư hỏng. Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm 168 ha lúa rẫy chưa thu hoạch bị thối, lên mầm, thiệt hại trên 50%; 71 ha lúa gieo sạ bị cuốn trôi, ngập úng, thiệt hại 100%; hơn 247 ha bắp bị thiệt hại 50%; nhiều diện tích cà phê bị rụng quả; 80,7 ha đậu, rau màu (chủ yếu là chanh dây, dưa hấu, ớt…) bị thiệt hại trên 70%; hơn 500 ha mía bị ngã đổ; vỡ bờ và ngập 2 ha ao nuôi cá; cuốn trôi hơn 300 con gà, vịt…

Theo thống kê của huyện Đak Pơ, đợt mưa lũ kéo dài 6 ngày đã khiến 139,9 ha rau màu bị ngập úng, cuốn trôi; 70 ha lúa bị bồi lấp; 59,1 ha mía ngã đổ, ngập nước; 7 con trâu, bò bị chết; xói lở 21 mét đường, ngầm tràn qua sông; tràn 3.200 m2 ao nuôi cá của 2 hộ dân và sập hoàn toàn 2 nhà dân. Do ảnh hưởng xả lũ chiều ngày 16-12, huyện Đak Pơ buộc phải di dời 24 dân và hơn 10.000 cây giống ở vườn ươm ra khỏi vùng ngập lụt. Tổng thiệt hại mà địa phương này phải chịu ước khoảng 11,622 tỷ đồng.

 

Nhiều vật nuôi của người dân bị cuốn trôi do lũ. Ảnh: Hồng Thi
Nhiều vật nuôi của người dân bị cuốn trôi do lũ. Ảnh: Hồng Thi

Nhìn vườn bắp cải chưa kịp lớn đã thối hỏng trong nước của mình, bà Dương Thị Hợi (thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ) không khỏi xót xa. “Định trồng vụ này xong kiếm ít tiền tiêu Tết mà trời mưa quá làm hơn 3 sào bắp cải thối rễ hết. Giờ thu hoạch non bán được đồng nào hay đồng ấy để đỡ bớt số vốn đầu tư bỏ ra. Bao năm dân ở đây sống nhờ cây rau, giờ thế này coi như trắng tay rồi”-bà Hợi thở dài nói.

Dù thời tiết đã chuyển biến khả quan hơn song chính quyền các địa phương khu vực phía Đông tỉnh vẫn đang chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường bám sát nắm địa bàn; đồng thời rà soát, đánh giá, thống kê các công trình, vật kiến trúc cũng như tài sản bị thiệt hại do mưa lũ gây ra để có biện pháp khắc phục kịp thời.

 

Người dân khai rảnh nước để cứu những cây trồng còn sống xót sau mưa. Ảnh: Hồng Thi
Người dân khai rảnh nước để cứu những cây trồng còn sống xót sau mưa. Ảnh: Hồng Thi

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, cho biết: “Nhờ chủ động từ sớm nên rất may sau đợt mưa lũ vừa qua, huyện không có thiệt hại về người. Trong ngày 17-12 trời đã ngừng mưa nhưng chúng tôi vẫn chỉ đạo các ban ngành, địa phương đề cao cảnh giác với diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là 3 xã dọc sông Ba gồm Phú An, Yang Bắc và Tân An để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Về phía bà con di dời, khi nào thấy điều kiện ổn mới cho trở về nhà nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho họ”.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.