Đoàn lãnh đạo cao cấp tỉnh Gia Lai tiếp tục thăm và làm việc tại tỉnh Champasak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-12, Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai do đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục đến thăm và trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Champasak (Cộng hòa DCND Lào). Đồng chí Mek Sa Vanh Phom Phi Thak-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh Champasak tiếp và làm việc với đoàn.
 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Mek Sa Vanh Phom Phi Thak vui mừng được đón tiếp Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Dương Văn Trang và các thành viên trong đoàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo khái quát về vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Champasak và kết quả mối quan hệ, hợp tác, đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh thời gian qua.

Theo đó, Champasak là một tỉnh lớn nằm ở phía Tây Nam Lào, có sông Mekong và Sê Don chảy qua, có đường biên giới giáp với Thái Lan và Campuchia với tổng diện tích tự nhiên khoảng 15.300 km2. Tổng dân số toàn tỉnh khoảng 790 ngàn người với mật độ dân số khoảng 43 người/km2.

 

Đồng chí Dương Văn Trang và đồng chí Mek Sa Vanh Phom Phi Thak trao đổi tại buổi làm việc.
Đồng chí Dương Văn Trang và đồng chí Mek Sa Vanh Phom Phi Thak trao đổi tại buổi làm việc.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 của tỉnh ước đạt trên 8%, trong đó công nghiệp chiếm khoảng 35%, nông-lâm nghiệp chiếm 26%, thương mại-dịch vụ chiếm 39%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.200 USD/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh đến nay còn khoảng 743 hộ, chiếm 0,6% dân số toàn tỉnh…

Với những nét tương đồng về văn hóa và nền tảng quan hệ đoàn kết hữu nghị, thời gian tới 2 bên cần đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư phát triển kinh tế, trong đó chú trọng vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là cây công nghiệp dài ngày như cao su và cà phê… Đồng chí Phó Bí thư cho biết thêm, hiện Việt Nam là nước có tổng vốn đầu tư đứng thứ 2 trong những nước đầu tư vào Champasak và mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng sang đầu tư vào tỉnh nhằm khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế hiện có.

Thay mặt đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cám ơn sự đón tiếp nồng ấm và chu đáo của lãnh đạo tỉnh Champasak dành cho đoàn. Đồng thời, đồng chí cũng vui mừng thông tin đến đồng chí Mek Sa Vanh Phom Phi Thak những kết quả mà Gia Lai đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

 

Đồng chí Dương Văn Trang thay mặt đoàn nhận quà của tỉnh Champasak.
Đồng chí Dương Văn Trang thay mặt đoàn nhận quà của tỉnh Champasak.

Trong đó đáng chú ý đó là tỉnh dù còn gặp nhiều khó khăn, song thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt hơn 3.500 tỷ đồng, bằng 111,2% dự toán Trung ương giao, 103,7% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng/năm; kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 400 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.
 

Đồng chí Dương Văn Trang thay mặt đoàn lãnh đạo tặng quà cho tỉnh Champasak.
Đồng chí Dương Văn Trang thay mặt đoàn lãnh đạo tặng quà cho tỉnh Champasak.

Tại đây, đồng chí Dương Văn Trang cũng mong muốn trong thời gian tới tỉnh Champasak sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng sang đầu tư kinh doanh. Đồng thời tỉnh Gia Lai cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Champasak đến đầu tư, làm ăn tại tỉnh.

Chuyến đi nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa 2 Đảng, 2 dân tộc Việt-Lào anh em nói chung và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Champasak-Gia Lai nói riêng.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.