Khánh thành công trình Đền tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài chiến thắng Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 31-8, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đak Pơ long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Đền tưởng niệm liệt sỹ và Tượng đài chiến thắng Đak Pơ.

Lễ cắt băng khánh thành Đền tưởng niệm. Ảnh: Lệ Hằng
Lễ cắt băng khánh thành Đền tưởng niệm. Ảnh: Lệ Hằng

Tham dự buổi lễ có ông Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Văn Trang-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; Đoàn đại biểu Viện Kiến trúc Quốc gia; Thiếu tướng Đoàn Kiểu-Phó Tư lệnh Quân khu V; các Cựu Chiến binh Trung đoàn 96; các lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh trên địa bàn.
 

Đại biểu tham dự buổi Lễ. Ảnh: Quang Tấn
Đại biểu tham dự buổi Lễ. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chiến công hiển hách của trận đánh Đak Pơ 60 năm trước. Trận đánh trên đường 19 thuộc địa phận Đak Pơ chỉ diễn ra trong 7 giờ đồng hồ, quân ta đã làm chủ trận địa, Binh đoàn cơ động 100 của địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân ta đã tiêu diệt 500 tên địch, bị thương 600 tên và bắt sống 800 tên, trong đó có Năm Ba-Ru-Chỉ huy Binh đoàn 100, ta thu toàn bộ vũ khí, gồm 375 xe cơ giới, 18 khẩu đại bát 105 mm cùng nhiều vũ khi, quân trang, quân dụng, đạn dược.  

Chiến thắng Đak Pơ đã tạo nên một bước ngoặc, trực tiếp làm cho quân địch ở Tây Nguyên bị vỡ trận, bồi thêm cho quân Pháp một đòn thất bại nặng nề góp phần quan trọng cùng với Điện Biên Phủ và cả nước đánh bại hoàn toàn ý đồ xâm lượt của địch, buộc chúng phải nhanh chóng ký hiệp định đình chiến, sớm lập lại hòa bình trên Đông Dương. Tuy nhiên, đã có 147 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 96 và 62 thanh niên xung phong, dân quân du kích, các đơn vị đã anh dũng hy sinh.

 

Hình ảnh bên trong Đền tưởng niệm. Ảnh: Hồng Thương
Hình ảnh bên trong Đền tưởng niệm. Ảnh: Hồng Thương

Để tưởng nhớ công lao và sự hy sinh to lớn đó, năm 2014, với sự hỗ trợ về kinh phí của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hệ thống các ngân hàng Thương mại Việt Nam, tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng công trình Đền tưởng niệm Liệt sĩ và tượng đài chiến thắng Đak Pơ.

Công trình tọa lạc trên diện tích 1,1 ha, bao gồm các hạng mục: Đền tưởng niệm, tượng đài, hệ thống hạ tầng sân đường, cây xanh, chiếu sáng với tổng kinh phí xây dựng 25,2 tỷ đồng.

 

chụp hình lưu niệm trước Đền tưởng niệm (Hồng Thương).
Chụp hình lưu niệm trước Đền tưởng niệm. Ảnh: Lệ Hằng

Tượng đài có chiều dài 9 mét, rộng 8 mét, cao 14,5 mét, được đặt tại vị trí trung tâm với 5 nhân vật tạo thành một khối thống nhất, bền vững cùng hướng về phía trước với tư thế dũng mãnh, ánh mắt tự tin, chủ động tấn công, sức mạnh đoàn kết, sự hiệp đồng tác chiến của các lực lượng vũ trang tạo thành yếu tố quyết định cho chiến thắng Đak Pơ. Đền tưởng niệm là công trình cấp II, 1 tầng có cổ lầu, được xây dựng trên diện tích 360 m2, chiều cao 19,15 mét, được đặt ở phía sau tượng đài, với kết cấu móng, khung bê tông cốt thép, nền lát đá Granit; cửa gỗ nhóm II, trần hoa văn gỗ kết hợp chi tiết trống đồng, mái lợp ngói âm dương, đỉnh mái và đuôi mái chạm trỗ chi tiết đầu rồng, rồng chào. Bên trong Đền là không gian thờ với bia đá khắc tên 147 Liệt sĩ Trung đoàn 96 và 62 Liệt sĩ là thanh niên xung phong và dân quân du kích. Sân đường nội bộ có diện tích 1.500 m2, được lát toàn bộ bằng đá Bazan, dọc bậc cấp dẫn lối vào bố trí cặp rồng chầu cùng hệ thống điện chiếu sáng phục vụ cho công trình.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đền tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng đài chiến thắng Đak Pơ là công trình văn hóa tâm linh, nơi để đồng bào, chiến sĩ thăm viếng nhằm thể hiện lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ của nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung. Để công trình vĩnh cửu với thời gian, bảo đảm sử dụng được lâu dài, đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Đak Pơ tiếp nhận công trình, tổ chức quản lý bảo quản, sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa; thường xuyên quan tâm chăm sóc, chỉnh trang cho công trình ngày càng thêm xanh, sạch, đẹp.

 

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hồng Thương
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Quang Tấn

Sau lễ cắt băng khánh thành Đền tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng đài chiến thắng Đak Pơ, các đại biểu đã cùng nhau dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ và tham quan công trình có ý nghĩa này.

Tấn Thương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.