Trao Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia cho cá nhân và tập thể thuộc tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-7, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Chính phủ Vương quốc Campuchia và UBND tỉnh Gia Lai đã trang trọng tổ chức lễ trao Huân chương Hữu nghị của Quốc vương và Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho cá nhân ông Nguyễn Văn Sỹ-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai, gồm Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 

Ngài Bu Thoong-Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng nhân dân Campuchia trao Huân chương Hữu nghị của Quốc vương Campuchia cho ông Nguyễn Văn Sỹ-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh Thu Huế.
Ngài Bu Thoong-Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng nhân dân Campuchia trao Huân chương Hữu nghị của Quốc vương Campuchia cho ông Nguyễn Văn Sỹ-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh Thu Huế.

Dự lễ, về phía Vương quốc Campuchia có: Ngài Bu Thoong- Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng nhân dân Campuchia; Muông Poi-Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Campuchia, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Rattanakiri; Thong Sa Vun-Phó tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri và một số cán bộ cấp cao của nước bạn Campuchia. Về phía Gia Lai có các ông: Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Hoàng Công Lự-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện Thường trực Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh.
 

Ngài Bu Thoong- Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng nhân dân Campuchia trao Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thu Huế
Ngài Bu Thoong- Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng nhân dân Campuchia trao Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thu Huế

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ Vương quốc Campuchia, ngài Bu Thoong-Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng nhân dân Campuchia đã trao Huân chương Hữu nghị của Quốc vương Campuchia cho ông Nguyễn Văn Sỹ, trao Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho lực lượng Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Ngài Bu Thoong nhấn mạnh: Năm 2012 là năm hữu nghị của hai nước Việt Nam-Campuchia, năm đánh dấu chặng đường 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của 2 nhà nước.
 

Ngài Bu Thoong- Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng nhân dân Campuchia trao Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho lực lượng Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thu Huế
Ngài Bu Thoong- Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Trung ương Đảng nhân dân Campuchia trao Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho lực lượng Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thu Huế

Nhân dịp này, Chính phủ Vương quốc Campuchia quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị của Quốc vương và Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho một số cá nhân và tập thể của Việt Nam có thành tích xuất sắc trong việc hợp tác, tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia; trong đó có các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Gia Lai. Ngài Bu Thoong cũng mong muốn, trong thời gian tới, tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác  giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Rattanakiri nói riêng ngày càng bền vững, phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông  Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Quốc vương Nô Rô Đôm Sây Hạ Mô Ny, cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, cá nhân ngài Bu Thoong cũng như lãnh đạo tỉnh Rattanakiri đã quan tâm, ghi nhận công lao của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai, cá nhân ông Nguyễn Văn Sỹ cũng như cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai trong việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Campuchia và 2 tỉnh Gia Lai-Rattanakiri trong những năm qua; đồng thời nhấn mạnh: Đây là phần thưởng cao quý mà Quốc vương và Chính phủ Hoàng gia Capuchia dành tặng Gia Lai. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ cố gắng hết sức mình để xây dựng, củng cố và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển.

Thu Huế
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.