Bán kết U.23 châu Á: Kangaroo Úc khó chịu được sức nóng từ Tây Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Úc lần đầu tiên góp mặt ở bán kết U.23 châu Á nhưng khó làm nên bất ngờ trước Ả Rập Xê Út được đánh giá cao hơn.
U.23 Úc (trái) gặp nhiều khó khăn ở bán kết. Ảnh: AFC
U.23 Úc (trái) gặp nhiều khó khăn ở bán kết. Ảnh: AFC
Trong 5 lần giải vô địch U.23 châu Á được tổ chức, đây là lần đầu tiên Úc góp mặt ở bán kết. Đội bóng đến từ châu Đại dương thuận lợi khi chỉ gặp đối thủ nhẹ ký Turkmenistan ở tứ kết, nhưng lại giành chiến thắng một cách khó khăn nhờ bàn phản lưới nhà của đối thủ.
Thế nhưng, ở bán kết là thử thách lớn với Úc bởi họ đối đầu với đội bóng công thủ toàn diện như Ả Rập Xê Út.
Cùng với Nhật Bản, đội bóng Tây Á được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Ả Rập Xê Út có tập thể đồng đều gồm nhiều cầu thủ từng chơi bóng cùng nhau trong thời gian qua. Không chỉ mạnh về thể lực và kỹ thuật, đội quân của HLV Saad Al-Shehri còn chơi rất khôn khéo và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh.
 
Ả Rập Xê Út (áo trắng) được đánh giá cao ở giải năm nay. Ảnh: Phúc Thắng
Ả Rập Xê Út (áo trắng) được đánh giá cao ở giải năm nay. Ảnh: Phúc Thắng
Trong khi U.23 Úc đóng khung với các pha tấn công bằng bóng bổng, thì đối thủ của họ tấn công đa dạng hơn với các pha đánh trung lộ kết hợp với những pha tấn công biên từ hai cánh.
Những trụ cột như Aiman, Awad, Hussain, Haitham, Feras… làm nên sức mạnh trên hàng công của Ả Rập Xê Út để tìm đường đến khung thành U.23 Úc.
Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út cần phải cẩn trọng, bởi Úc chơi đơn giản, nhưng rất khoa học và chặt chẽ, chỉ cần lơi lỏng trong phòng ngự thì đội bóng đến từ xứ sở kangaroo sẽ ghi bàn từ các pha tấn công bóng bổng sở trường của mình.
Theo Khánh Châu (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.